Nó ra đi thật rồi, ra đi trong tuổi 25, bỏ lại bao nhiêu điều mơ ước vẫn chưa thực hiện được. Nó đã đi, thế mà tôi cứ ngỡ nó vẫn còn ở đâu đây xung quanh tôi…. Mỗi lần nghĩ đến nó tim tôi như bị ai bóp lại, thắt nghẹn… Từ ngày nó mất, tôi cảm thấy như mất mát một điều gì đó quá lớn, và cảm giác hối hận luôn đeo đẳng trong lòng tôi…
Má tôi gọi tôi về quê gấp vì nó hấp hối… vừa mở cửa phòng ra, tôi không còn nhận ra nó. Trời ơi, trước mắt tôi là một bộ xương khô đang quằn quại đau đớn, ngoi ngớp những hơi thở cuối cùng…. Tất cả mọi người thân trong gia đình đang đứng xung quanh nó, họ đọc kinh cầu nguyện xin linh hồn nó nhanh chóng được gặp Chúa…. Nó vừa thấy tôi bước vào thì cố lim dim cặp mắt nhìn tôi, rồi cố đưa cái tay lên vẫy tôi lại chỗ nó… Nó choàng cái tay ôm đầu tôi vào lòng nó, nó hôn vào má tôi… Tôi bật khóc như đứa trẻ, tôi sắp ngất đi, tim tôi muốn ngừng đập.. . Nó nhắm mắt lại, 2 giọt nước mắt lăn dài …
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Thì cũng giồng như có những người tốt thật tốt, nhưng đôi khi cũng...
Dù chỉ sống được...