Anh ah, vậy là chúng ta xa nhau thật rồi đấy. Xa những ngày hai đứa cùng chung đường, xa những đêm khi mọi nhà đã tắt đèn và chìm sâu và giấc ngủ em vẫn ngồi đợi chỉ để mở cửa đón anh về, xa những khi hai đứa chở nhua đi cả chục cây số chỉ để ăn một bát bún riêu cua.


Em đã bước chân ra khỏi ngôi nhà ấy, nơi em nghĩ rằng đó là điểm dừng chân của cuộc đơi, nơi bố mẹ của anh, chị em anh, các cháu của Anh sẽ là của em.


Em đã cố gắng nhẫn nhịn và chịu đựng chỉ để đưa anh về bên em nhưng cớ sao đôi bàn chân anh lại lạc lối, lại đắm chìm trong thứ hạnh phúc chẳng phải của em. Em nào có lỗi gì, lỗi của em phải chăng là yêu anh nhiều quá.


Có người phụ nữ nào trong ngày cưới phát hiện ra chồng ngoại tình với người yêu cũ mà vẫn can đảm theo anh chỉ mong rằng tình yêu của em sẽ làm sưởi ấm trái tim anh, đưa anh về bên em.


Nhưng không cứ ngày này sang ngày khác anh mải miết kiếm tìm hạnh phúc của anh mà giờ người phụ nữ ấy cũng đã thuộc về người đàn ông khác.


Tất cả mọi thứ sụp đổ trước mắt em, cả gia đinh anh quay lại với em giữa thủ đô xa lạ này. Em sẽ buồn nhưng sez bớt đau hơn. Có lẽ em cũng chỉ là em một cô gái mạnh mẽ và cá tính nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu em cũng chỉ là ĐÀN BÀ.


Mất em rồi anh cũng chẳng có được người phụ nữ của anh nhưng hãy sống tốt anh nhé. Một đứa như em sẽ ko để bất cứ ai xúc phạm và coi thường em đâu. EM vẫn và đang đi bằng đôi chân của chính em. Hãy sống tốt với người phụ nữ đến sau em, anh nhé.


Em sẽ không còn gọi anh là Chồng của em nữa. Thực sự ta đã xa nhau rồi. Trong cuộc tình này dù đúng dù sai người đàn bà là người đau khổ và thiệt thòi anh ạ.


Biết bao nhiêu đắng cay tủi hờn em nhận ra để em đứng lên và đi tiếp trên con đường không có anh. Đừng tìm em để cầu xin rồi cầu xin không được thì hành hung em anh nhe. làm đàn ông thế ko đáng đâu.


Em trả lại cuộc sống cho anh và bình yên cho em rồi đấy