- Uh nếu không thì cũng phải ổn chứ, mày biết tính tao mà …
Thư cười buồn rồi trả lời, 2 năm thì cũng đủ để người ta không còn thấy đau như lúc trước nữa. Thời gian có lẽ không có tác dụng chữa lành vết thương nhưng nó có tác dụng làm phai mờ những điều xưa cũ.
Đó là mùa hè của 2 năm trước.
Thư, không xinh nhưng ưa nhìn, không quá nổi bật nhưng cũng dễ nhận ra. Bạn bè thường bảo Thư có duyên ngầm, vì ai biết cô bạn này thì không thích cũng khó mà ghét.
Căn phòng trọ của cô và mấy đứa bạn nằm trong một khu chung cư cao tầng, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm ả, nhưng lúc nào cũng đầy tiếng cười. Họ tin rằng, tuổi trẻ cần được nuôi dưỡng từ những nụ cười.
Kế bên phòng Thư ở là một gia đình nhỏ, chỉ có hai vợ chồng và một cô con gái. Họ sống độc lập, tách biệt và cũng ít nói chuyện với ai. Mà thật ra đó cũng là điều bình thường ở thành phố này, người ta bận rộn hoặc giả cũng ít tin tưởng, hoặc là chẳng có thời gian để buôn chuyện phím với nhau.
Thư biết một ít về gia đình này cũng từ bác bảo vệ béo của toà nhà. Thư quý bác lắm, bác không con cái nên thành ra cũng buồn, cứ chiều nào gặp Thư đi làm về thì bác cũng hỏi han rồi buôn chuyện một tí mới để Thư đi. Có một lần bác càu nhàu vì đã đến lúc đóng tiền xây dựng gì đó,gửi thư mãi mà nhà này là hộ duy nhất chưa đóng . Bác buôn thêm :
- Mà chẳng phải khó khăn cháu ạ, giám đốc đấy, chắc làm cao quá nên cũng chả có thời gian quan tâm cái thư này ( nói đúng theo ngôn ngữ rất mộc mạc của bác)
Lúc đầu Thư nghe rồi cũng bỏ qua thôi, tính Thư không tọc mạch chuyện nhà người khác và cũng không có hứng thú với chuyện đó. Chỉ là vài lần , Thư nghe cô con gái nhà đó chơi đàn piano vọng sang đến phòng mình, Thư cũng đoán là nhà họ có điều kiện. Vì đối với cô hay bạn bè cô, thích nghe hay thích chơi chứ không đủ tiền hay đủ thời gian để đầu tư vào sở thích đó.
Và mọi thứ sẽ vẫn cứ trôi đi như thế, sẽ chẳng có gì liên quan giữa bác bảo vệ béo , với Thư, và với gia đình hàng xóm kỳ lạ kia nếu như không có sự trở về của Anh
Và mùa hè năm đó…..
Mà mãi những năm tháng sau này, Thư tin rằng, bất kể một sự gặp gỡ nào cũng có ý nghĩa của nó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Thế thì tốt, không tự dưng tôi rước hoạ vào...