Tại sao mình có thể chịu đựng và bỏ qua những lỗi lầm của a ấy mà ko thể nhẫn tâm làm a ấy tổn thương. Khi a ấy làm mình buồn, ko quan tâm đến mình mình thấy rất buồn và thất vọng và rồi khi mình muốn a ấy cảm nhận tất cả những gì giống như mình đã trải qua thì lại thấy có chút gì đó ko đành. Chẳng nhẽ cứ để vậy, cứ chịu đựng như vậy cho thành thói quen của cs hay sao. Có thể bây giờ a ấy đang cảm thất rất tức giận nhưng rồi a ấy sẽ hiểu ra rằng a ấy phải quan tâm đến mình hơn, chiều chuộng mình hơn, để ý đến sở thích của vợ thì vợ mới thực sự thấy hạnh phúc. Còn hiện tại ư, mình có hp ko ư, mình ko phải lo về vật chất, chồng vẫn đối xử bt là hạnh phúc ư. Mình thích gì, mình mong muốn j, mình khát khao điều gì, mình muốn tâm sự chia sẻ điều j a ấy có bao giờ tự hỏi cô ấy thích gì, đang làm gì ko. Điều đó là quá xa xỉ với chồng mình rồi đấy.
Sống với nhau bao lâu mà a ấy ko hề hiểu mình, nhậy cảm, đa cảm chỉ cần những hành động nhỏ nhưng chân thành mình sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng hơn là đưa cho mình ít tiền. Mà đưa tiền bảo thích j thì mua đã hp, đưa tiền thấy hết thì tức tối., xưng xỉa ko cần biết vợ đã phải lo những j.
Bao nhiêu lâu rồi a ấy ko mua 1 bó hoa , 1 món quà thực sự cho mình. Trong cs thì chỉ khi nào mình chủ động hoặc a ấy thích thì a ấy vào, xong rồi thì ra sô pha xem phim và ngủ luôn ở đấy, a ấy có cảm nhận đc nỗi cô đơn của mình ko. Mình cảm nhận mình như cái bánh lúc nào thích thì ăn, ăn xong thì vứt đấy. Vì ng ta có bao giờ phải quan tâm chiều chuộng, nịnh nọt 1 cái bánh đâu. Người ta chỉ làm điều đấy với ng ta yêu thôi
Đã lâu lắm rồi mình ko cảm nhận đc tình yêu là gì, đã bao lâu rồi ko có 1 nụ hôn bất chợt và thực sự mà ko cần sex?? Ko có , lâu lắm rồi cũng ko có
Rồi mình tự nhận ra rằng mình là ng phụ nữ thất bại, mình ko thể khiến chồng mình quan tâm đến mình, ko thể khiến chồng mình bỏ thời gian 5ph mỗi ngày để gọi điện cho vợ, bỏ 1 phút mỗi ngày để nhìn vợ mặc q.áo j đến nỗi bộ q.áo mình mặc 2 năm trời a ấy vẫn thốt lên là mới mua à.
Mình ko đủ cần thiết để a ấy bỏ thời gian suy nghĩ mua quà hay chỉ 1 bó hoa cho những ngày của mình
Mình ko phải là ng mà a ấy muốn ngồi trò truyện khi rảnh rỗi
Mình ko đủ xinh đẹp để a ấy rời mắt khỏi cái điện thoại khi bước chân về đến nhà
Mình là người phụ nữ thất bại
Mình ko đủ tốt để a ấy cảm thấy phải biết ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của a ấy
Mình cứ tự lừa dối bản thân rằng a ấy là người vô tâm, đừng tự làn khổ mình vì những chuyện nhỏ nhặt ấy
Uh, thì những chuyện đó nhỏ nhặt thật đấy nhưng sao lại cứ làm trái tim mình tan vỡ. Tan vỡ vì mình còn yêu ư, mình yêu a ấy nhiều đến vậy hay sao
Thế rồi trái tim sau quá nhiều lần bị tổn thương rồi cũng tự chai sạn để bảo vệ cho nó
Mình đã cảm thấy chơ lì với những cảm xúc trong cs, mình ko còn mong chờ , hy vọng a ấy đối xử quan tâm hơn tới mình , vì mình biết rằng mong chờ càng nhiều thì lại càng thất vọng nhiều
Thôi thì trái tim sẽ tự làm theo những j nó muốn
Mình đã sống lý trí quá lâu rồi
Mình ko đủ hấp đẫn để a ấy lo sợ phải giữ gìn, trân trọng
Mình sẽ làm cho a ấy hiểu nếu a ấy ko quan tâm thực sự tới mình a ấy sẽ đánh mất mình
Rồi sẽ tức giận, rồi sẽ khó chịu, rồi se trách móc như vậy là chưa đủ ư???
Có biết đủ của vợ là gì ko?? Ko...
1 nỗi buồn ko hề nhẹ
Khó chịu khi phải đi cùng mình đi đâu đó, từ chối những mong muốn của mình đi chỗ nọ chỗ kia chỉ có 2 vợ chồng, mặc kệ và ko quan tâm tới cảm xúc của mình. Và rồi để bản thân ko bị tổn thương mình đã tự chấp nhận, tự thoả hiệp với những điều đó
Người đàn ông chỉ nghĩ đến ăn gì, chơi gì, rủ bạn nào đi cf
Còn vợ chỉ là chỗ xả
Mình chỉ muốn chia sẻ thôi mà
Có những khoảng thời gian mình đã thấy rất khủng hoảng vì ko có ai để chia sẻ, ko có ai muốn lắng nghe những điều mình nói, những sỏ thích, những ước mơ, những kỷ niệm của mình. Ko có 1 ai quan tâm và lắng nghe 1 cách chân thành
Mình chỉ muốn chia sẻ, được chia sẻ thôi mà
Bây giờ thì chính bản thân mình nhận ra tại sao mình luôn cảm thấy buồn chán và mất phương hướng vì mình quá cô đơn, mình ko có ai để tâm sự những gì mình cảm thấy bất ổn. Mình ko có 1 người bạn thực sự, ko có người bạn nào mình có thể tâm sự tất cả suy nghĩ của mình, có thể nói ra mình sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn
Nhưng có ai để nói, có ai để chia sẻ đâu, có ai muốn vì mình mà mất thời gian lắng nghe những thứ vớ vẩn ko đầu ko cuối đâu
Mình chỉ đang muốn tìm 1 ng bạn thực sự thôi mà sao khó đến vậy
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nói thật, tính anh không nói nhiều trong nhà, ít khi chia se chuyện công việc, cơ quan. Tôi mặc dù lo mọi thứ thuộc về...
Tụi này yêu nhau 10 năm, cưới được 8 năm. Anh và tôi vượt qua rất nhiều thứ mới đến được nhau, tôi nghĩ anh rất...
Về nguyên tắc chung thì chị nên để ý tìm người bạn có cùng hoàn cảnh, môi trường, sở thích, vị trí địa...
Giá mà anh ấy chỉ dửng dưng...