Từ chỗ ghét bố mẹ chồng, bây h dẫn đến tôi ghét luôn cả chồng. Mọi tình cảm trong tôi đã chết, cứ mỗi ngày thêm dồn nén. Tôi nhận ra người chồng mà mình đã chọn không phải là bạn đời, là người chia xẻ niềm vui nỗi buồn. Chưa bao h chúng tôi thực sự ngồi tâm sự, chia xẻ. Cũng đã vài năm rồi ko cảm nhận được tình yêu, dù chỉ là cái ôm. Giờ đây, mỗi ngày chúng tôi dành nửa ngày để nhắn tin mạt xát nhau từ chuyện to cho đến chuyện bé.


chồng tôi giống như một mụ đàn bà chấp vặt từng tý một, còn tôi giống như 1 thằng đàn ông ăn to nói lớn. Thực sự tôi ko còn tình cảm nữa, tôi muốn kết thúc. Nhưng hắn ko chịu. Tôi tự bảo bao lần sẽ làm đơn đơn phương, chắc rằng con mình sống với ng mẹ đơn thân hạnh phúc còn hơn là bất hạnh trong cả gia đình có đủ cha và mẹ. Rồi hắn lại hứa, lại đảm bảo, tôi lại buông xuôi. Hết lần này đến lần khác.


Nhưng sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi. Tôi chẳng cần n g đàn ông đó cho cuộc đời mình, tôi chỉ cần con thôi. Ko thể cứ lấy con ra mà níu giữ cái gia đình mục rữa từ bên trong được nữa. Và tôi sẽ đầu tư vài ngày đi làm thủ tục, chấm dứt cái cs căng thẳng, mệt mỏi, cãi vã ko có hồi kết này.