Lẽ ra giờ này tôi đang chơi vui vẻ với con hoặc đang dạy con học. Vậy mà lúc này đây mẹ con tôi lại phải xa nhau, tôi lúc nào cũng nhớ đến 2 con, ngay cả trong lúc đang làm hay mỗi buổi chiều đi làm về nghĩ đến về nhà không đươc gặp 2 con là mắt tôi lại nhòe đi trên suốt đoạn đường hơn chục cây số về nhà.


Sau khi chia tay mối tình sinh viên, tôi đi làm được nửa năm thì lấy chồng. Tôi xác định gái lớn thì lấy chồng chứ không yêu gì hết. Sau cưới vợ chồng tôi luôn xảy ra mâu thuẫn, tôi đi làm thường phải tăng ca về muộn nên chồng tôi hay ghen bóng ghen gió nhưng lại không nói với tôi mà tôi đi làm về hỏi gì anh cũng không nói. Bao nhiêu tiền mừng cưới anh nướng vào cờ bạc hết. Anh không hiểu công việc của tôi và cũng chưa tưng nói chuyện với đồng nghiệp của tôi nhưng lúc nào cũng chê mọi người kể cả trai hay gái. Có lần không biết có ai trêu trọc gì anh ta sang nhà tôi lấy ảnh cưới mang về đập và còn định đốt hết quần áo của tôi. Nhiều khi đang làm anh ta cũng gọi điện đến gây sự làm tôi phải xin nghỉ đi về. Đã mấy lần tôi viết đơn ly hôn cả 2 cùng ký và anh ta bảo để anh nộp nhưng thật ra không nộp. Tôi đang làm thì anh ta điện bảo về tòa gọi. Tôi xin nghỉ về ngay nhưng thực ra anh ta nói dối tôi rồi anh ta còn nhét quần áo vào cái va ly cũ bảo sẽ đi làm xa không thể sống cùng tôi được. Tôi lấy chồng về chỉ biết đi làm về có việc gì thì làm và dọn dẹp nhà cửa. Ngày nghỉ ra đồng cùng mẹ chồng chưa cãi ai 1 câu chưa làm điều gì xấu. Sáng dậy dù khỏe hay ốm tôi đều nấu ăn sáng cho cả nhà. Tôi nghĩ mình không làm gì sai nên không thể để chồng đi như vậy được rồi mang tiếng nên ra sức giữ chân chồng để tối tôi sẽ gọi ông cha bà chú đến nói chuyện. Thế là anh ta chửi tôi thậm tệ tôi không ngớ người ra vì không nghĩ anh ta lại có thể đặt điều chửi tôi như vậy. Thực sự từ bé đến giờ chồng chính là người đầu tiên xúc phạm tôi như vậy. Bố mẹ chồng biết chuyện cũng không bảo gì vẫn đi ra đồng làm bình thường. Còn tôi chỉ biết khóc , anh ta chửi chán rồi lại ôm tôi dỗ dành, tôi mủn lòng rồi lại thôi cũng không gọi ai đến nói chuyện nữa. Và rất nhiều lần cãi vã dọa bỏ nhau như thế. Tôi đem chuyện tâm sự với bác chị gái mẹ chồng. Không biết bác ấy nói với mẹ chồng tôi thế nào. Có hôm tôi đi làm về sớm đang chuẩn bị nấu cơm thì bà bảo " mày đi làm rồi về nhà mày mà làm mà lo". Mấy hôm sau bà vẫn cứ nói vậy còn chông tôi thì dở chứng ai hỏi gì cũng không nói nên bà nghĩ vợ chồng cãi nhau nhưng thực ra những ngày đó vợ chông tôi không có chuyện gì. Mà từ ngày tôi về làm dâu chưa thấy chồng tôi và bố mẹ anh ta nói chuyện với nhau được bình thường. Đêm ngủ tôi nói chuyện với chồng là mẹ bảo vậy mai tôi sẽ về ngoại chồng tôi cũng không nói gì thế là sáng sớm hôm sau tôi dạy sớm để sách đồ đi bộ hơn 1 km về nhà ngoại để tránh gặp người. Lúc đi mẹ chồng tôi cũng dạy rồi tôi chào bà và nói tôi về ngoại bà không bảo gì cả. Tôi về nhà thì mẹ tôi mắng " sao con nhẹ dạ thế , mình có cưới xin đàng hoàng thì có bỏ cũng phải có người nọ người kia chứ " mẹ lại khuyên tôi tối đi làm về thì về nhà chồng không được bỏ. Chồng tôi hôm ấy cũng sang nhà mẹ tôi làm giúp. Thế là tối tôi lại về coi như không có chuyện gì xảy ra. Gần1 năm sau khi cưới tôi vẫn chưa có em bé nên tôi và chồng lên viện sản trung ương để khám thì phát hiện tôi bị buồng trứng đa nang. Bác sĩ bảo bệnh này rất khó có con. Tôi lo lắng về nhà nói chuyện với mẹ chồng thì không được câu động viên nào bà còn nói giật giọng " chồng bẩn vợ bẩn thì trả không có con ". Tôi buồn vô hạn mong con từng ngày và nghĩ là có con rồi chông sẽ thay đổi tính nết. Trời thương tôi 2 tháng sau tôi có em bé. Nói chuyện thì bà mẹ chồng bảo bà phải đi cầu cho mới được. Tôi đi siêu âm bác sĩ bảo bị buồng trứng đa nang mà có con cũng rất ít. Tôi là trường hợp may mắn. Trong suốt thời gian bầu bí vợ chồng vẫn hay mâu thuẫn như trước. Mà cũng không phải là cãi vã gì cả chỉ là chứng lầm lì không nói của chông tôi thỉnh thoảng lại phát. Bao đêm tôi ra sân ngồi khóc 1 mình. Mẹ chồng tôi cũng không hề mua gì nấu nướng để tôi tẩm bổ mặc dù tôi hay đi làm về muộn thì không mua được gì, mà về mệt rồi thì nấu được gì nữa nhà tôi thì nuôi khá nhiều gà cũng không bảo thịt cho tôi ăn con nào. Đến hôm cô em chồng về chơi nó cũng có bầu thì ông mới bảo thịt con gà bung tẩm bổ cho con gái. Vì công việc của tôi đi lại ít , lại mới sinh lần đầu nên tôi muốn lên bệnh viện tỉnh cho yên tâm, còn chị dâu tôi và mấy người xung quanh làm nông nghiệp ở nhà thường sinh luôn ở trạm xá. Tôi đi viện đẻ có mẹ chồng và chồng. Tối hôm ấy vì bệnh viện trật trội nên chồng tôi về nhà ngủ còn mẹ chồng ở đó. Tôi đau không ngủ được cứ thiu thiu ngủ thì cơn đau lại đến, mẹ chồng thì ngủ một giấc đến sáng. Sáng ra tôi được chị bác sĩ người làng khám cho, chị ấy bảo tôi ối đá và cấu ối cho tử cung nhanh mở. Tô khó sinh đến hơn 12 h trưa phải 4 bác sĩ hỗ trợ và 1 bác sĩ đỡ chính tôi mới sinh được. Con được 2,8 kg, bác sĩ bảo to chút nữa thì phải mổ. Sau khi ra khỏi phòng sinh tôi ăn uống ngủ 1 giấc thì chồng tôi về nhà vì có việc hẹn trước. Lúc này có cả chị dâu và chị gái thứ 2 ở đó, mẹ đẻ tôi vì yếu lại nặng tai nên tôi không cho mẹ lên. Chị gái tôi thấy có bà và chị dâu ở đây nên xin phép về vì chị có cháu bé mới dc 3 tháng chị đi từ sáng nên phải về. Gần tối chuyển phòng từ tầng 3 xuống tầng 1 tôi tự mình đi cầu thang xuống trong khi rất đau vì tôi phải khâu 4 mũi; như người ta thì cho vào xe đẩy hoặc có người bế. Tôi mới sinh lần đầu nên cũng không biết gì , mẹ chồng và chị dâu cũng không bảo dò dẫm từng bước cầu thang xuống. Được nằm cạnh con chỉ vài tiếng lại phải xa con. Cho con ăn tí được 1 lúc thì con bị trớ, bà bảo chắc ăn no quá. Lúc sau con lại bị trớ liên tục ra dịch vàng xanh thì chị gái đầu của tôi bế cháu lên sơ sinh hỏi. Đợi mãi không thấy con về mãi mới biết con phải ở lại theo dõi. Đêm đó có chồng ngủ cùng còn chị và mẹ chồng lên trông cháu ở sơ sinh. Có bà chứ thực ra bà ra ngoài ngủ còn mình chị gái đang ốm nghén cả đêm trông con không dám ngủ vì sợ cháu trớ sặc lên mũi. Hôm sau bà về , về luôn không thấy lên nữa. Con thì vào khoa sơ sinh theo dõi, con không được ăn tí mẹ mà phải truyền theo đường tĩnh mạch. Ngày thì chị gái thứ 2 và chồng trông vì đang trong thời gian thai sản không phải đi làm. Hai người thay nhau lên phòng con xem bác sĩ cần gì thì gọi và bế con đi siêu âm làm xét nghiệm. Còn mẹ nằm ở dưới mong ngóng tin tức xem con thế nào, thương con mắt lại dơm dớm . Chị gái liên tục nhắc phải cứng rắn lên mới sinh không dc khóc, dù con thế nào cũng không được khóc . Tối đến chị gái phải về với con bé thì chị gái cả lại lên thay. Mọi người cùng phòng thì cứ hỏi sao không thấy nhà nội lên trông. Cứ như vậy cho đến ngày thứ 5 ở viện. Hôm ấy là thứ 2 bác sĩ phòng sơ sinh cũng là người quen thông báo chuyển con đi Hà Nội. Chị gái và chồng chuẩn bị theo xe bệnh viện đưa con đi và xin luôn cho tôi ra viện đi theo con nhưng bác sĩ bảo mẹ phải ở nhà không được đi, mẹ lên đó cũng không giải quyết được gì cả về nhà nghỉ ngơi vì con phải vào phòng cách ly. Vì không có ai tối hôm đó chị gái tôi phải để con nhỏ ở nhà mà ở lại Hà Nội trông con cùng chồng tôi. Vì lúc này mới lên nhập viện nên con phải làm nhiều xét nghiệm 1 mình chồng thì không được. Cháu đi Hà Nội rồi bà nội mới lên. Không biết con như thế nào mà phải đi Hà Nội , tôi chỉ nghĩ đến tình huống xấu nên thương con khóc mà khônh cầm lại được. Mấy chị giường bên động viên con ra ngoài đó có các bác sĩ giỏi chữa cho là sẽ khỏi, cứ yên tâm không phải lo. Bà mẹ chồng không được câu gì động viên thấy tôi khóc thì bảo" mày làm thế thì khổ mày, rồi nó mới đau đầu cho" .