Tôi không biết phải làm sao nữa xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.


Năm 18 tuổi tôi gặp và yêu chồng tôi, chồng là người đàn ông đầu tiên mà tôi yêu, tôi rất yêu anh. Sau đó 1 năm thì phát sinh quan hệ, tôi bị dính bầu nên 21 tuổi tôi đã lên xe hoa rồi. Chia sẻ cùng các bạn là lúc phát hiện ra tôi có bầu, tôi mới biết là chồng không yêu (hoặc đã hết yêu tôi rồi) .Thay vì chia sẻ, quan tâm mình thì ngày nào anh ấy cũng gọi điện mắng chửi tôi, bảo sao không nói sớm để "giải quyết" và nhiều lời kinh khủng khác nữa. Nhưng vì tôi đã biết nhà anh nên anh phải chấp nhận cưới, mà lại để mãn tang bà nội anh, tức là sau khi sinh con đc 5 tháng tôi mới chính thức được có chồng.


Mang thai 9 tháng 10 ngày, chưa 1 lần anh hỏi han tôi, lúc nào gọi điện cũng trong tình trạng say bét và chửi rủa tôi liên tục. Đêm nào tôi cũng nằm khóc, mẹ tôi cũng buồn bà bảo tôi đừng có khóc nhiều,mai mốt bị hậu sản thì làm sao? Còn ba tôi cũng buồn, cả ngày chẳng thèm nhìn tôi, tối về ông lại khóc(mẹ tôi kể vậy) . Thời gian đó tôi rất đau khổ muốn chết đi cho xong nhưng nhìn thấy ba mẹ tôi như vậy, mà tôi thì yêu anh quá nên tôi cũng cắn răng chịu đựng chỉ để có chồng cho xong.


Sau đám cưới thì cuộc sống của tôi đúng là kinh khủng. Chồng tôi thậm chí còn chẳng muốn động vào tôi, đêm ngủ anh quay lưng lại. Anh là con một nên chúng tôi phải sống với gđ chồng. Phần vì lúc đó tôi còn đang đi học chưa làm ra tiền, phần vì chồng tôi tỏ ra cáu gắt với tôi trước mặt gđ nên tôi hầu như chẳng đc ai tôn trọng. Từ cha mẹ cho tới chị em gái của anh. Mẹ chồng tôi còn gợi ý chồng tôi rủ 1 cô gái hàng xóm đi đám cưới chung (sau này cũng chính bà kể cho tôi nghe là gđ nhà cô gái đó rất thích chồng tôi).


Dù vậy, tôi vẫn cố gắng hoàn thành chương trình học dang dở của mình. Sáng nào tôi cũng thức dậy sớm nấu cháo cho con rồi đi chợ để đồ ăn ở đó rồi mới đi học cách nhà 40 phút đi xe máy. Dù có học buổi chiều tôi cũng phải tranh thủ trưa chạy về cho con bú.Chủ nhật ở nhà phải phụ mẹ chồng nuôi heo nuôi gà vịt. Vừa học vừa làm mẹ vừa làm dâu đối với một cô gái 21 tuổi như tôi không phải là việc dễ dàng. Thế nhưng tôi vẫn vượt qua được. Tiền học thì tôi bán vàng vòng hồi môn ra chứ chồng và gđ chồng không cho tôi cái gì cả (thậm chí bà còn lấy lại tiền bạc họ hàng bên chồng tặng tôi bảo để trả lại cho người ta sau này)


Sau khi ra trường, tôi chưa xin được việc làm. Tôi đi học nghề may và làm công nhân may được gần 1 năm. Năm sau tôi được nhận vào dạy hợp đồng tại một trường tiểu học. Thời gian này thì chồng tôi cũng đỡ hơn. Cuộc sống chăn gối của chúng tôi đầy đủ. Chồng tôi cũng không phải người xấu, anh không cờ bạc rượu chè hay gái gú gì cả nhưng anh tuyệt đối chưa bao giờ đưa cho tôi đồng nào để chi tiêu cho gđ. Sau khi học xong thì tiền vàng cũng hết. Đồng lương của tôi ba cọc ba đồng chỉ đủ vài bữa rau cá cho gđ chồng bữa đc bữa mất và sữa cho con. Chồng thì không lo cho vợ con, mà phía gđ chồng lại cứ nghĩ tôi cầm tiền của chồng nhưng không lo cho họ, suốt ngày mẹ chồng cứ mặt nặng mày nhẹ với tôi, còn nói với hàng xóm là chồng tôi làm ra tiền nhưng tôi tiêu hết.


3 năm chung sống với nhà chồng đêm nào tôi cũng khóc, chồng tôi không bao giờ hỏi tôi một lời lí do vì sao tôi khóc. Mà còn nghe lời mẹ chồng đánh tôi. Kể ra đây thật sự tôi rất xấu hổ. Tôi không bao biện cho mình nhưng tự tôi cảm thấy ngoại trừ đồng lương tôi ít ỏi thôi chứ tôi được cha mẹ giáo dục đàng hoàng. Chưa bao giờ dám hỗn láo với ai. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân đã biến tôi trở thành người phụ nữ cứng rắn. Tôi không còn biết cười là gì nữa. Tôi còn dám cãi lời mẹ chồng. Bị chồng đánh tôi còn dám đánh lại. Tôi nhiều lần đưa đơn ra tòa li hôn nhưng chồng tôi lại xin lỗi , ngọt nhạt với tôi khiến tôi mủi lòng. Tôi vẫn còn yêu chồng và ko muốn con thiếu cha hoặc mẹ.


Sau 3 năm thì tôi được hợp đồng chính thức ở quê tôi. Ở đây vừa gần cha mẹ , lương thì cao gấp đôi lại ổn định về lâu dài nên tôi quyết định đi. Lúc tôi đi tôi cũng xin cha mẹ chồng và chồng đàng hoàng, gđ chồng có vẻ không muốn tôi đem con đi theo nhưng vì tôi quả quyết nên tôi cũng được mang con theo. Còn chồng tôi thì tuyên bố "để con lại thì anh nuôi, không thì không chu cấp đồng nào hết".


Cho đến nay tôi đang dạy học ở quê tôi được 2 năm rồi, con tôi cũng vào lớp 1, cháu ngoan và dù không có sự hỗ trợ của chồng tôi vẫn lo cho cháu đầy đủ. Vì ở xa nên vc tôi 2 tuần mới gặp nhau 1 lần, cs chăn gối vẫn mặn nồng. Tôi đi rồi chồng tôi có vẻ lại thương tôi hơn, anh nói nhớ vợ và muốn tôi bỏ nghề để về đó với anh. Tôi không đồng ý.Một lần trong một buổi tiệc ở trường, tôi có quen một người đàn ông, chức vụ của anh ấy lớn hơn tôi, tuổi đời cũng hơn tôi nhiều, đã có vợ con. Anh ấy có được sdt của tôi thông qua 1 đồng nghiệp, lúc đầu tôi cũng chỉ nhắn tin xã giao thôi vì anh ấy là cấp trên lớn hơn tôi nhiều nên tôi có phần sợ bị mất lòng. Nhưng anh ấy cũng chỉ nhắn tin quan tâm hỏi han, lâu lâu rủ tôi và mấy cô bạn đồng nghiệp thân của tôi đi cafe. Anh ấy sống xa vợ, tôi sống xa chồng, có lẽ vì vậy nên lâu dần những tin nhắn quan tâm bình thường trở nên bất thường lúc nào không biết. Trong khi chồng tôi chưa bao giờ quan tâm đến tôi, tôi đau nằm vật vã anh cũng chẳng thèm hỏi 1 câu chứ không nói đến sinh nhật tôi hay ngày nọ ngày kia, nay lại có người đàn ông khác quan tâm tôi hỏi sao tôi không say nắng anh được chứ.


Thứ 7, CN chúng tôi không dám nhắn tin cho nhau vì sợ cả 2 bên gđ phát hiện. Còn những ngày bình thường, ngoài giờ làm chúng tôi nt nói chuyên, lâu lâu đi cà phê (vẫn đi chung nhiều người) , lúc này tự nhiên tôi cảm thấy e thẹn, ngại ngùng khi gặp anh, còn anh thì cứ nhìn tôi mãi.Trong một lần say anh nói anh yêu tôi, lúc đó tôi không tin vì tôi nghĩ anh say nói lung tung, gần đây anh có nhắc lại nói là anh đã nói yêu tôi 1 lần rồi. Tôi không nói, anh cũng không nói, chúng tôi chỉ hiểu là chúng tôi sẽ lén lút yêu nhau nhưng phải giữ gìn hạnh phúc gia đình riêng của nhau.


Mọi người ơi tôi rất bối rối, tôi hiểu tôi vẫn yêu chồng tôi, đây cũng chỉ là cơn say nắng thôi. Nhưng tôi rất sợ nếu cả tôi và anh ấy đều say nắng nhau thì càng ngày tôi sợ chúng tôi sẽ càng lấn sâu hơn. Có thể không còn dừng lại ở nhắn tin nữa mà tôi sợ tôi sẽ không giữ được bản thân gây tội với chồng con. Tôi biết chồng tôi tệ bạc với tôi nhưng thà rằng anh ấy bồ bịch phản bội tôi, đằng này.....Tôi rất sợ nhưng không biết làm thế nào để dứt ra được. Chính bản thân tôi còn không muốn cắt đứt liên lạc với anh ấy thì phải làm sao đây??? Mọi người ơi tôi nên làm gì đây????