Mắt nặng trịch chưa mở ra được nhưng xộc thẳng vào mũi là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. vậy là mình đang nằm ở bệnh viện? từng hình ảnh hiện lên trong đầu như một thước phim quay chậm, đau bụng đc chị An bán ve chai đưa vào cấp cứu, nhưng …ơ..nhưng còn con mình đâu, con mình đâu, những giường bệnh bên cạnh đều có con ẵm bồng, còn con mình đâu, vội vàng bật người dậy thì cơ thể lại không còn chút sức lực nào cả, đành phải nhè nhẹ trở mình nghiêng qua, vừa trở mình thì cửa phòng bật mở …y ta bế một đứa bé đi vào..ý nghĩ chợt qua đó là con của mình nhưng chị lại không tiến về giường mình,ánh mắt mong chờ chị liếc qua phía mình hay là lên tiếng nói mình một tiếng,nhưng không phải, chị đưa em bé cho chị giường bên rồi đi ra ngoài …mình hụt hẫng bao nhiêu ý nghĩ xấu hiện lên trong đầu, nước mắt chực trào ra,…cửa phòng bệnh lại một lần nữa đẩy ra..chị An bước vào, trên tay bế đứa bé tiến lại gần chỗ mình.


Thằng cu nó giống em lắm! giống nhất là cái miệng,chị mới xin sữa cho nó bú đấy. Thấy em ngủ nên chị không gọi.


Còn mệt không, đây em ôm con chút đi,cho hai mẹ con có tình cảm..nước mắt cứ thế chảy xuống,mừng mừng tủi tủi nghĩ phận đàn bà sao hẩm hiu..ai cũng có ba cũng có ngoại chăm,,còn con mình,đưa tay đón lấy con mà run run…An nhìn…chị bảo


Mừng lắm đúng không..ngày chị đẻ bé Tũn cũng vậy đó…đừng khóc nhiều..mới sinh xong không nên khóc..nhìn con lặng lẽ ngủ..mình thấy thương vô cùng..nghĩ tới những tháng ngày tiếp theo hai mẹ con sống thế nào đây…An đưa cho mình ly sữa nóng bảo..


Em quen bs bệnh viện này hả?...chị mới xuống thanh toán tiền viện phí cho em nhưng ngta bảo em có người đóng hết rồi…lại còn đóng trong vòng một tháng nữa chứ…


Mình nghệt mặt ra nghĩ tới ai ta…ở đây mình đâu quen ai đâu..mình lắc đầu


Em cũng không biết nữa chị ạ..em không biết ai mà nhiều tiền như thế cả..


Thôi không biết cũng đc…ngta có lòng giúp em mai sau em báo đáp lại vậy.


Mình vẫn nghĩ mãi vẫn đề đó cho tới lúc an quay lại đưa cơm cho mình rồi nói vài câu gì đó mình không để tâm..mình gửi con cho chị giường bên rồi đi bộ xuống quầy thanh toán…hỏi ai thanh toán cho mình…vừa xuống thì chị kế toán cười tươi mình mình...ngạc nhiên mình chưa kịp hoỉ ai thanh toán viện phí cho mình thì chị đã đon đả cười…


Người thân của bs Khiêm hả?..Em cần gì sao?


Mình giật mình…Bs Khiêm là ai ?..Đang tính hỏi thì chị lai cười..


Kìa người thân của em kìa..Bs ra rồi kìa..


Nhìn theo hướng tay chỉ thì thấy một người đàn ông tầm khoảng hai mấy ba mươi, dáng người cao ráo, cặp lông mày đen rậm nhưng lại nằm rất gọn gàng,khuôn mặt sạch sẽ,ưa nhìn,xung quanh là có 4,5 người bác sĩ nữa,người thì đầu bóng loáng,người thì tóc hoa tiêu,người vuốt keo gọn gàng,hình như đang thảo luận vấn đề gì đó,,liếc thấy mình ngây ngốc đứng nhìn thì người trẻ tuổi quay lại nói gì đó với mọi người xung quanh ,rồi tách ra hai hướng,một mình anh bước lại bên mình,,miệng cười như không cười,..lại gần mình mới để ý…Bs trưởng khoa ngoại Trương Gia Khiêm…à thì ra là anh ấy..còn trẻ mà đã lên chức trưởng khoa giỏi thật…


Cô đỡ hơn rồi hả,còn thấy khó chịu trong người không?


Cảm ơn bs tôi đỡ nhiều rồi.


Bs thanh toán tiền viện phí cho tôi hả…tôi hỏi có phần như tự nói với mình


Anh nhìn tôi cười..nhè nhẹ gật đầu!


Nhiều như vậy a?-Hết bao nhiêu ngày mai tôi trả bs?


Anh nhìn tôi tủm tỉm cười…- Mai gặp lại, tôi có việc bận đi trước


Rồi mang theo nụ cười như nắng mai đi luôn…cô trở về phòng mà không biết trong lòng một người nào đó đang rất vui…Đi đc vài bước anh đứng lại nhìn cô lết thết đi về phòng…lòng nhớ tới lúc đỡ đẻ cho cô…”đang phiên trực thì xe cấp cứu đưa cô vào..vỡ ối,xuất huyết nhiều,khung chậu nhỏ,khó đẻ thường,anh hỏi muốn đẻ thường hay mổ,cô bảo đẻ thường vì lúc đó chỉ nghĩ đến việc không có tiền trả tiền viện phí.anh hỏi cô,ráng dc không cô gật đầu quả quyết kêu đc anh bảo gọi bs sản khoa chuyển cô vào phòng sanh..cô nắm chặt tay áo anh,mắt đẫm nước nhìn anh cầu cứu..anh hãy cứu lấy con chúng ta,ai cũng ngẫn người,,anh thì dở khóc dở cười đành phải đỡ đẻ giùm cô…” anh quay lưng về phòng miệng vẫn nụ cười trên môi.còn cô thì lại không nhớ đến cái lúc ấy..mãi đến sau này anh nhắc cô mới nhớ….


Hôm sau anh đến khám lại cho cô…cô chìa tay đưa tập phong bì cho anh…anh im lặng lấy viết viết vào một tờ giấy nhỏ cho cô..rồi bảo:


Sau này có gì cần giúp cứ gọi cho tôi..phần này tôi cho cô nợ…mai sau gặp lại tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lời..


Rồi anh bước qua giường bệnh khác …


Lần tới cô gặp lại anh thì cũng đã đến ngày ra viện…cô cảm ơn anh và hứa sẽ trả đủ cho anh khi cô sẵn sàng..anh cười bảo.có gì cô cứ liên lạc.giúp đc anh sẽ giúp.


............yết yết..............