Tôi và chồng tôi đến với nhau từ tình yêu thương tự nguyện gắn bó.Khi mang thai đứa con đầu lòng thôi không hề biết cháu bị dị tật bẩm sinh,đẻ ra được mấy tháng thì cháu phát bệnh, chạy chữa khắp nơi từ chữa thuốc nam cho đến bệnh viện.Sau đó bác sĩ chỉ định cháu phải phẫu thuật,1 tháng nằm khoa hồi sức cháu không qua khỏi.
Khi cháu đang bị bệnh tôi đã phát hiện chồng mình đã ngoại tình, bao nhiêu tháng nằm viện chăm con, nhưng hầu như anh không phải ngủ lại chăm con 1 ngày nào cả, bao nỗi cực nhọc vất vả cay đắng khi không giữ được mạng sống của con. Vậy mà anh đành lòng đi ngoại tình!
1 năm sau cháu mất tôi sinh bé thứ 2,Vì không làm ra tiền nên anh tỏ ra rất coi thường tôi. Anh luôn tìm cách bỡn cợt các em, nhờ bạn tìm hàng, khi tôi tỏ thái độ anh dọa đòi đánh và chửi như dân chợ búa.Đợi con lớn hơn 1 chút tôi xin việc trở lại, lúc này cuộc sống của 2 mẹ con tôi đã dễ dàng hơn, vì không bị phụ thuộc kinh tế vào chồng, chính vì điều này mà anh không còn tỏ ra coi thường tôi nữa.
Khoảng thời gian sau đó chồng của cô bồ chồng tôi đã liên hệ lại với tôi, từ đấy tôi và anh tâm sự hằng ngày những điều về cuộc sống, về giá trị đạo đức con người, có những chuyện tôi chỉ có thể tâm sự được với anh ấy....và rồi dần dần tôi đã chờ đợi được nói chuyện với anh, và tôi cảm nhận anh cũng vậy.Những lúc vợ chồng cãi nhau tôi luôn nghĩ về anh ấy,
có phải tôi đang say nắng không?
Hiện tại tôi không biết phải thoát ra khỏi điều này như thế nào?Các mẹ hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chị chưa dứt điểm được chuyện với chồng, thì đừng tự...
Tuy nhiên, không nên... thù dai :)
Gần 2 năm liên hệ với nhau, bọn...