Tôi tạo nick này đã lâu vì muốn tâm sự nhưng thực sự vẫn chưa đủ can đảm nên chỉ vô coi mà thôi. Cực chẳng đã phải hỏi ý kiến các bạn.


Tôi lấy chồng đã gần 14 năm và có 3 con, nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc chồng tốt, con xinh xắn ngoan nhưng cái vỏ bọc đó hoàn toàn do tôi tạo ra, nhiều lúc tôi quá mệt mỏi muốn buông xuôi hết. Khoảng 1, 2 năm đầu thì quan hệ vợ chồng gọi là tạm ổn vì nói thật tôi quá ngu ngơ nên dù chỉ vài lần/ tháng tôi cũng thấy bình thường, sau đó khoảng 7 tháng tôi có thai, trong thời kù mang thai hình như cũng chỉ có vài lần thôi, tôi chỉ nghĩ chồng thương xót vợ mang thai nghén ngẩm khổ sở nên ko đòi hỏi vì tôi nghén đến tận 5 tháng. Sau khi sinh, vì các cụ cứ nhắc nhở mà tôi cũng sợ nên kiêng đúng 3 tháng mà tôi thấy cũng lạ, dù nằm cạnh nhau nhưng chồng tôi cũng chả có phản ứng gì, có thể ngáy o o. Sau đó thì tôi thực sự chịu không nổi ông chồng tôi khi sẵn sàng 1 tháng mà ko hề quan tâm đến suy nghĩ của tôi. Tôi cũng bóng gió hỏi chồng, cũng hỏi chồng có bệnh gì khó nói không thì anh bảo ko sao, bình thường (lúc đó chồng tôi 30t). Nói thật tôi vì sinh gia trong gia đình hơi phong kiến nên đối với tôi chuyện hỏi chồng là vô cùng xấu hổ, với lại tôi cũng nghĩ chồng nếu khi vợ đòi hỏi mà ko đáp ứng thì cũng ngại anh tự ti nên vì tôn trọng chồng nên tôi đành nhẫn nhịn. Chính vì vậy mà tôi không hề có biện pháp tránh thai nào cả vì 1 tháng chỉ 1, 2 lần thì cần gì tránh thai cho khổ. Và cũng vì tâm lý thương chồng nên những lần anh đòi hỏi dù nhiều lúc tôi không hề muốn tí nào cũng đành chiều anh và chuyện giả vờ lên đỉnh đối với tôi là "chuyện bình thường ở huyện". Sau khi sinh bé mọi chuyện cũng thế, tôi nhiều lúc châm chọc chồng, tôi đã từng bóng gió: bố bê đê, thái giám khi nói đùa với các con, chồng tôi tức giận nhưng mọi việc vẫn ko thay đổi. Để kiềm chế bản thân, để quên đi khao khát trong một số ngày đặc biệt ham muốn của phụ nữ, tôi đã tạo thành thói quen online để facebook để coi báo, truyện để quên đi mà tôi thường xuyên thức khuya 1, 2h sáng. Nhiều khi anh chợt tỉnh mà bảo tôi đi ngủ, tôi có nói toẹt ra: không làm thế này thì em điên mất, thế mà anh vẫn tỉnh bơ tiếp tục quay ra ngủ. Tôi cũng làm đủ mọi cách mà các tôi đã đọc trên mạng, cũng quyến rũ vuốt ve ôm ấp chồng nhưng anh nắm tay tôi, đan tay vào nhau và để trên bụng anh vô cùng yên ổn, và tôi tự giác từ bỏ suy nghĩ của mình. Sau đó tôi có bầu bé thứ 3 thì suốt thời gian mang thai đến khi con 5 tháng anh hoàn toàn ko đụng vào tôi mà có thể nằm cạnh tôi hay ôm tôi ngáy o o. Sau này tư tưởng của tôi tiến bộ hơn sau khi đọc nhiều hơn, tôi đã viết thư nói thẳng thắn với chồng mọi việc thì anh nói anh bận công việc nên anh mệt mỏi nhưng thực tế đó chỉ là cái cớ vì những kỳ nghỉ dài ngày như lễ tết thì mọi việc cũng không hề thay đổi. Sau đó thì anh có một chút biến chuyển là 1 lần/ tuần nhưng cũng chỉ được vài tháng là mọi việc lại như cũ. Nhiều lúc chán nản quá, tôi nhắn tin, gửi mail nói thẳng suy nghĩ của tôi, nói tất cả hoàn toàn thẳng thắn không hề có đả kích châm biếm mà chỉ là những thắc mắc của tôi nhưng anh cũng chỉ trả lời qua loa. Nhiều lúc nghe mọi người khen chuyện có 3 con và nói ý này nọ, tôi thực sự thấy nực cười và đau xót vì mọi người không hiểu chuyện tôi không hề tránh thai mà vô tình rơi vào ngày đặc biệt với lại lâu không quan hệ thì chất lượng của tinh trùng tốt hơn nên chuyện tôi dễ có bầu là đương nhiên chứ đâu phải số lượng đâu. Ngoài chuyện này thôi chứ chồng tôi thực sự tốt, giỏi, yêu thương và chiều chuộng vợ con. Tôi thực sự chán nản và mêt mỏi lắm rồi, tôi tuyên bố với chồng: nếu anh không thể làm người bình thường thì em sẵn sàng làm ni cô, từ nay đừng đụng vào nhau nữa em sẽ dần quen mà thôi chứ đừng lâu lâu “thả” một tí như vậy em mệt mỏi lắm. Chuyện này đã làm chúng tôi khá căng thẳng tôi không biết mình đúng hay sai nhưng tôi đã quyết tâm rồi.