Chúng tôi quen nhau được 7 năm, kết hôn được 2 năm. Trước khi kết hôn 2 năm anh bị bệnh lao phải uống thuốc 8 tháng, trước đám cưới 2 tháng anh mổ ruột thừa. Cách đây 9 tháng tôi mổ trĩ sau đó 2 tháng tôi bị sảy thai khi mới 1 tháng. Cuộc sống tình cảm của chúng tôi khá êm đềm, thỉnh thoảng có giận hờn chứ chưa bao giờ cãi vã to tiếng với nhau. Tôi biết anh cũng rất yêu tôi có điều anh không phải là người lãng mạn. Tôi không phải làm dâu vì hai vợ chồng đều đi làm ở Sài Gòn, tôi làm vợ cũng sướng thân vì cơm nước có anh lo. Điều khó khăn giữa hai chúng tôi chính là vấn đề tài chính, lương tôi thấp còn thu nhập của anh không ổn định. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác của người vợ khi nhận tiền hàng tháng chồng đưa là như thế nào vì điều đó chưa bao giờ xảy ra và có vẻ hơi ngược lại, tiền thuê nhà và thỉnh thoảng các chi phí sinh hoạt khác phát sinh tôi lo, anh chỉ chi tiền ăn hàng ngày (hai vợ chồng đều ăn cơm nhà, hiếm khi ăn ngoài). Anh rất tốt với bạn bè, có thể hình dung dù trong túi chỉ còn 1 ngàn nếu bạn anh cần anh sẵn sàng vét hết mà đưa, không đủ hoặc không có anh sẽ nói tôi lấy tiền cho bạn anh mượn bằng được. Còn nếu vẫn chưa đủ giúp bạn anh sẽ đi mượn tiền dùm bạn. Cái tốt đó của anh làm tôi rất ganh tỵ với bạn của anh vì chưa bao giờ về tiền bạc anh đối xử tốt với tôi như vậy. Bạn anh bệnh hay đi không được anh sẵn sàng giúp đỡ thậm chí có 1 lần anh qua đêm ở bệnh viện với người bạn khi người đó gọi điện nói bị tai nạn gần nơi chúng tôi ở, bỏ tôi 1 mình ở nhà trọ trong khi người đó có nhà cửa, có vợ con và gia đình ở Sài Gòn. Tôi bị bệnh tự tôi đi khám, lần đầu tiên mang thai tôi nhờ anh chở đi khám anh nói bận nhiều việc nên không rảnh, tôi tự mình chạy xe đi và mọi chi phí thuốc thang hay khi nằm viện tôi đều tự bỏ tiền ra, anh không đưa đồng nào vì anh không có tiền.


Tuy nhiên chuyện làm tôi nghĩ muốn ly hôn với anh không phải là vì vấn đề tiền bạc mà vì 2 vấn đề sau: thứ nhất là tôi cứ tăng cân (lúc nào tôi cũng tròn trịa) còn anh 1 cân cũng không tăng nổi ( lúc nào anh cũng ốm nhom) nên mẹ và dì anh bảo tôi ráng chăm sóc cho anh, sao anh cứ gầy hoài vậy. Tôi cũng nghĩ mình tăng cân hơn xưa nên khả năng có thể có con lại cũng rất thấp thậm chí không có, tôi không muốn mình phải nghe những câu nói như "nhà ai cũng có đứa bồng đứa bế sao không ráng kiếm 1 đưa như người ta"... Tôi không muốn sao nhưng đợi mãi không có tôi biết làm sao chứ! Thứ hai là vấn đề sức khoẻ của anh, trước khi mổ ruột thừa anh bị đau bụng không ăn được gì, hay nôn và chỉ nằm một chỗ tôi bảo anh đi bệnh viện anh nhất quyết không đi nói mệt quá mà đi cái gì, uống thuốc một lát sẽ hết, để từ từ khoẻ lại thì đi!?? Bao nhiêu người nói từ cha mẹ đến bạn bè khuyên anh cũng không chịu đi. Tôi năn nỉ anh đi khám còn bị anh mắng lại, lần bệnh này của anh cũng trở thành bóng ma ám ảnh tôi sau này. Cuối cùng sau khi chịu đau và nằm nhà 1 tuần anh cũng đi bệnh viện và phải phẫu thuật, tôi vừa giận anh không chịu nghe lời lại vừa thương khi nhìn thấy anh bệnh, tôi đã chăm sóc anh suốt những ngày anh nằm viện mà không hề oán trách lời nào. Sau đó thỉnh thoảng ăn phải đồ ăn không sạch hay bị cảm khi trong người hơi mệt mỏi anh lại nằm 1 chỗ và nôn, qua ngày hôm sau thì khoẻ lại. Lần nào anh cũng không chịu đi khám. Anh không biết là cứ mỗi lần như vậy tôi rất lo, rất đau lòng, tôi khóc thì anh nói anh bệnh nên mệt lắm mà tôi cứ khóc làm anh mệt mỏi thêm. Lần này anh lại nằm 1 chỗ 2 ngày rồi còn liên tục nôn vì anh bị cảm và ăn cơm tiệm, tôi cũng nghỉ làm và ở nhà với anh, khuyên anh hay là đi khám xem sao chứ để cả đời anh cứ như thế này sao, anh vẫn không chịu đi. Sáng nay qua 1 ngày tôi định đi làm nhưng nghĩ lại chỉ có anh một mình ở nhà, tôi không yên tâm nên chạy một đoạn tôi quyết định quay về nhà. Anh nói anh đã bớt đau rồi, tôi cứ đi làm đi, sao anh không hiểu cho lòng tôi?


Tôi phải làm sao đây, tôi nên ly hôn hay tiếp tục sống không có con cái và lại tiếp tục cuộc sống lâu lâu bệnh của anh cứ tái diễn mà tôi không biết là bệnh gì, anh chấp nhận cái đau thể xác còn tôi mỗi lần như thế là một lần dày vò lòng tôi vì tôi không biết phải chăm sóc thế nào để anh mau hết bệnh và sau này sẽ không bị như vậy nữa. Tôi cảm giác không hiểu là anh có yêu tôi không? Nếu yêu sao anh không biết yêu thương bản thân mình thật tốt, nếu yêu sao anh không cảm nhận được sự lo lắng của tôi.... Tôi thấy mình thật thất bại, tôi không thể chịu đựng được nữa trước sự hành hạ này!