Trở lại công ty sau ngày nghỉ tết độc lập, tôi cảm tưởng như lại bắt đầu một tuần làm việc mới, mặc dù hôm nay đã là thứ 5 rồi. Quê tôi cách thủ đô- trái tim của đất nước hơn 300 cây số, nhưng là nơi đã sinh ra người cha già vĩ đại của dân tộc. Ngày hôm qua trời mây vần vũ, cơn mưa rào ập đến cùng với từng đợt gió cuốn những đám lá khô bay đầy trời. Mặc dù năm nào đến ngày hôm ấy trời cũng đổ mưa, nhưng mỗi lần đều cho tôi một cảm xúc thật đặc biệt. Phải chăng đúng như lời nhà thơ Tố Hữu từng nhắc đến, ông trời cũng tuôn nước mắt vào ngày Bác ra đi. Chìm theo dòng suy nghĩ, nhìn ra bầu trời trong lành đầy nắng, tôi tự hỏi có hay không trên đời một thứ gọi là duyên số. Nhưng nghĩ về chuyện tình yêu đã qua, rồi cuộc hôn nhân hiện tại, tôi cho rằng mình đã có được câu trả lời. Bản báo cáo đang dang dở, sếp nhắc nhở ngày mai là deadline. Số liệu từ các phòng ban đến chiều mới có thể tập hợp hết, tôi tự cho mình thư giãn trong vài tiếng còn lại của buổi sáng, để có thể tự do chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.


Từ nhỏ tôi đã chẳng phải là đứa con gái sống nội tâm. Chính vì thế thói quen viết nhật ký đối với tôi khá xa lạ. Nếu không tính những lần viết thư cho chính mình thời sinh viên, đơn giản chỉ để ghi nhớ kỷ niệm và tự khích lệ bản thân, thì đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc suy nghĩ và ghi chép lại những ký ức của mình.


Năm tôi thi đại học là năm thí điểm chương trình mới của Bộ Giáo dục. Năm học lớp 12 chúng tôi được học rất nhiều các tác phẩm mới, với tôi chúng cũng khá khó nhằn. Học lực của tôi không tệ, nhưng cũng không xuất sắc. Suốt 3 năm cấp ba tôi chỉ đứng ở top sau của lớp. Tôi biết mình không thông minh, nên cần bù lại bằng sự chăm chỉ. Ôn thi đại học, tôi siêng năng cày bừa với suy nghĩ ấy mà không biết được ngành học tôi chọn có thực sự phù hợp với tôi hay không. Những ngày chờ kết quả trôi qua chậm chạp và nặng nề, dù tôi đã ước được số điểm của mình, chỉ chờ điểm chuẩn của trường mà thôi. Trong những ngày ấy, có một điều thú vị đã len lỏi vào trái tim ngây thơ này.


Tít tít… tiếng chuông tin nhắn của chiếc nokia1100 làm tôi giật mình. Đọc tên người gửi, trước mắt tôi hiện lên khuôn mặt của Trung, cậu bạn học lớp bên.


- Linh ơi, có kết quả trường Linh rồi đấy, nhắn tin mã số vào tổng đài 190012xx đi nhé.


Gì thế này? Tôi đọc đi đọc lại số tổng đài mà Trung gửi, thấy quen quen, mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Sau 1 lúc, tôi nhắn tin trả lời, tâm trạng khá dè dặt:


- Ừm, Linh thấy số này quen lắm, giống của chương trình Đồ rê mí ấy K


Tôi chỉ nói thế thôi, vì thực sự không để tâm đến tin nhắn ấy, chỉ là tối qua tôi vừa xem các bé hát trong chương trình mà thôi. Vậy mà Trung đã tức khắc trả lời với cái emotion xấu hổ, bảo sao tôi tinh thế. Tôi bật cười, chẳng nói gì.