Hơn một lần mình dùng nick này để tâm sự trên diễn đàn những câu chuyện không biết chia sẻ cùng ai.
Mình sinh ra ở một gia đình cơ bản bố mẹ công chức nhà nước, mấy chị em mình đều được ăn học đến nơi đến chốn dù cuộc sống cũng khó khăn vất vả. Đây là niềm tự hào của bố mẹ mình và mình cũng luôn biết ơn bố mẹ mình đã cho mình được học hành bằng bạn bằng bè.
Từ bé, bố mẹ mình luôn ủy quyền cho chị gái mình chăm sóc và dạy dỗ các em. Chị mình từ bé đã luôn được bố mẹ và họ hàng yêu quý vì nhiều thành tích (chăm chỉ học hành, quán xuyến nhà cửa và dạy dỗ các em). Đó là cách đánh giá của người lớn, còn với mình, chị ấy là nỗi ám ảnh, mình luôn bị chị ấy cậy quyền bố mẹ (vì bố mẹ đi làm cả ngày) đánh đập chửi bới, ngay cả khi chỉ vì mình làm ngứa mắt chị ấy.
Tuổi thơ mình đắm chìm trong stress, mình đến lớp không tập trung, chỉ thích học những môn xã hội (môn ngu lâu dốt dài), về nhà hay bị chị đánh đập chửi bới, lúc đó cảm giác cực kì cô đơn, mẹ cũng luôn phân biệt đối xử (coi mình là đứa con hư đốn ngu xuẩn và xấu xí- có lần cả nhà đi chơi có bà hàng nước hỏi mẹ : ba đứa này là con chị ah? Mẹ chỉ vào chị và em mình bảo đây là con - còn đứa kia - là mình- là cháu). Mình nhiều lần có suy nghĩ bỏ nhà ra đi ... bế tắc khủng hoảng trầm trọng lúc thiếu thời.
Cuộc sống mình thay đổi khi vào cấp 3, mình học đúng những môn mà mình thích (chuyên ban) nên sự nghiệp học hành thay đổi nhiều, được các thầy cô động viên khuyến khích mình đã vươn lên với thành tích học tập khá, học lớp chọn.. mình tự tin lên nhiều, nhưng điều đó khó thay đổi suy nghĩ của bố mẹ và chị mình về một đứa học dốt (kết quả tốt chẳng qua thằng chột làm vua xứ mù..) bảng thành tích học tập tốt cuối năm cũng không thay đổi được sự khinh thường của mẹ và chị với mình. Rồi thi đại học, mình luôn bị ám ảnh sự chửi bới của bố mẹ và chị, luôn là ác mộng nếu thi đh không đỗ vì sẽ không còn con đường nào cho mình nữa.... may mắn mình thi đậu Đh với kq khá tốt, thủ khoa của một trường ngành xh khá khó. Lúc đó dường như mình được nhìn với con mắt khác, nhưng dù sao mình vẫn kém chị mình - chỉ có chị mình là học giỏi thực chất, thông minh xuất sắc, còn mình cần cù bù thông minh (vì học xh mà).
Chị tốt nghiệp vào một cty NN với sự đỡ đầu của người họ hag giàu có tốt bụng. Sự nghiệp của chị cứ thế phát triển. Chị lấy chồng cũng khá giả, cuộc sống của chị bình yên nếu chị không tự gây ra những mâu thuẫn cãi vã trong gđ chồng. Còn mình, tốt nghiệp đh, làm đủ các nghề đi khắp mọi nơi... lúc ra trường có lúc trong túi không còn xu dính túi, may mắn có bạn bè giúp đỡ, những ngày khởi nghiệp gian nan cũng qua, dần dần mình cũng có được vị trí khá tốt trong cv rồi mình lấy chồng. Cuộc sống vc có lúc cơm không lành canh không ngọt, chị cũng vậy, và mẹ luôn rộng vòng tay đón chị chăm sóc chị từng chút một, chị đau ốm, làm ăn, mua xe mua nhà gặp khó khăn, cả nhà xúm vào giúp đỡ...còn mình, lúc bơ vơ, mẹ luôn hằn học, mày đã lấy chồng có thế nào tự mà chịu... đừng làm khổ bố mẹ. Thế là dù ốm đau sinh đẻ, mình không dám hé răng nhờ vả bố mẹ ruột, mình sinh bé đầu bị băng huyết, trong viện chỉ có chồng lại không quen biết gì và chồng không hiểu ý bs , mình gọi điện về cầu xin mẹ giúp, mẹ gọi họ hàng đến ... nhưng mẹ thì hôm sau mới lên và lại về ngay. Mình sinh xong về ở với mc, rồi mọi sự cũng qua... mình mang thai bé thứ 2, vợ chồng lại mâu thuẫn, mình bầu khá to, lúc đó không dám nhờ vả bạn bè mà chỉ nghĩ về với bố mẹ ruột, thế mà, mẹ thẳng tay đuổi 2 mẹ con mình, bảo về nhà chồng sống, bố mẹ không giúp được. Mình và đứa con gái nhỏ đã lang thang ở nhà nghỉ, rồi xin tá túc được một thời gian ở nhà đứa bạn vì chồng nó đi công tác. Sau lần đó chồng mình đã hối lỗi và đón mình về, rồi chẳng may bé mang thai bị dị tật, mình phải mổ lấy thai để giữ mạng sống, còn con thì không giữ được vì dị tật nặng. Rút kn lần trước, lần này mình dặn dò chuẩn bị mọi sự chu đáo trước khi lên bàn mổ dù tâm trạng lúc đó - thật kinh khủng vì con ở trong bụng mình được 8 tháng rồi.
Kể lể dài dòng ... chỉ muốn nói rằng mình luôn cô đơn lúc khó khăn nhất mà không có người thân bên cạnh.
Nhưng mình luôn quan tâm đến bố mẹ, anh chị em và các cháu trong nhà, dù không dư giả nhưng nếu chị mua nhà hay xây nhà mình cũng sẵn sàng cho vay số tiền tiết kiệm mà mình có được, dù cái nhà mình ở bao năm vẫn chưa dám sửa để ở cho tử tế. mình nuôi em gái học hành, cho tiền mua xe làm ăn... mẹ bảo mình là đưa sống thoáng nhất nhà. Vì chị mình giàu có lắm nhưng chả bao giờ mua sắm gì cho bố mẹ mà không có sự tính toán.
Rồi mình cũng qđ kinh doanh riêng và sửa nhà, đến lúc này mới tỏ rõ bộ mặt thật của chị. Xưa nay mình chưa bao giờ nhờ vả gì chị kể cả chuyện tiền nong và công việc. Chị còn nợ mình một khoản từ lúc chị xây nhà - lúc này nhà cửa đã xong, chị mới mua xe hơi, sức khỏe cũng tốt hơn. Chị không trả hết tiền mà còn muốn mình mua hộ vài thứ trang hoàng cho ngôi biệt thự của chị. Mình bận cv và cũng bầu bí tháng đầu nên không giúp được, và chị đã chửi mình, bảo mình là đứa sống vì tiền... ô, khốn nạn thật đấy! Chị biết chồng mình đang phải đi vay nặng lãi để lo món nợ cho BMC, chị biết mình bầu bí và hơn một năm qua không làm ăn gì được, chị biết mình vừa khởi nghiệp kinh doanh và thiếu vốn, ngôi nhà mình ở đã xuống cấp trầm trọng và phải sửa để đón em bé ra đời..... chị bắt đầu giở giọng bảo mình chỉ là cái nợ của gia đình,lần nào đẻ cũng làm ầm ĩ lên để cả nhà phải khổ sở, kinh động họ hàng, cả nhà căm ghét.. đến nhà chồng nó cũng muốn đuổi đi, kiếp đàn bà Vn, chị thừa hiểu cảnh làm dâu, thừa hiểu mqh MC - nag dâu, chị cũng sống trong cái nghiệt ngã ấy, giờ lại vào hùa lôi những chuyện đó ra để khẳng định mình sống khốn nạn nên không đâu chứa chấp....dù chị biết BMC mình đã phải lên tận nhà mình xin lỗi con dâu, BMĐ mình vì những gì họ gây ra cho mình. Chị sung sướng vì mình bị như vậy... cho thích đáng, còn chuyện mình giúp đỡ mọi người, mình ngu nên phải chịu.... !
Thôi lên đây xả streess, rồi vẫn biết ruột thịt thì không bỏ được nhau, nhưng thực sự đau đớn vì những gì gọi là người thân! Mình sống ngoài xã hội từ lâu, cái tâm niệm "giọt máu đào hơn ao nước lã" sao không thấy đúng chút nào. Nghĩ lại, may mắn những lúc khó khăn cùng quẫn, vẫn có bạn bè giúp đỡ, thôi thì đời chưa đến nỗi bạc với mình!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cuộc sống của mình thì bình yên hơn bạn nhiều, bố mẹ & anh chị em về cơ bản là tốt nhưng cũng có mặt trái...
Người với ng chả họ hàng ruột thịt...