Em quen anh ấy trong một diễn đàn cũng khá nổi tiếng. Ngay từ đầu anh ấy đã nhắn tin làm quen với em, em cũng bình thường vì mọi cái đều là ảo. Rồi anh ấy tìm thấy số điện thoại, YM, Email của em trong 1 topic anh ấy nhắn bảo đi cà phê.. Em cũng bình thường và cũng trêu lại vì nghĩ ảo chứ có phải thật đâu, cũng hẹn đi cà phê nhưng cái này phải sau đó 2 tháng em mới gặp. Đó là chuyện sau này.
Rồi ngày nào anh ấy cũng gọi cho em, gọi nhiều lắm, có buổi sáng em đếm được hơn mười mấy cuộc gọi, chỉ để buôn chuyện linh tinh.Nhưng em cũng vẫn thấy chả có gì, chung quy lại là nhạt.
Rồi một lần anh ấy gọi em không nghe máy, nt em không trả lời, anh ấy nhắn lại tin " anh nghĩ anh em mình gần nhà nhau thì đi off gặp mặt giao lưu .. em không thích thì thôi nhé. Vậy em nhé!", cũng chả sao, nhạt nốt nên em ko quan tâm.
Rồi em dùng âm binh để hỏi một vài chuyện trên diễn đàn vì anh ấy là chủ topic nên em không tiện lấy nick chính. Vừa thấy em dùng nick mới thì anh ấy nt làm quen luôn (sau này em mới biết anh ấy đã tìm hiểu về em cũng rất nhiều và nhận ra đó là nick ảo của em nhờ avata)
Lúc ấy em không biết , nhưng ghét vì cái đồ mê gái nên em lại dùng nick thật nt lại cho anh ấy " có vợ xinh thế mà vẫn thích nói chuyện với mấy em xinh tươi hả anh"(em tìm hiểu và biết anh ấy đã có vợ con, vợ khá xinh) và như bắt được mạch, anh ấy nt lại luôn....
loằng ngoằng cứ như thế lại quay lại điệp khúc gọi điện hàng ngày...
Rồi chả hiểu sao em lại thấy thích anh ấy thật.Mà rõ ràng em biết anh ấy chắc chắn ko ra gì vì có vợ con rồi.. Nhưng ma xui quỷ dẫn thế nào em lại đồng ý lên gặp anh ấy(em đang có việc ở xa HN một thời gian )
Và cái gì đến cũng đền.. Khi gặp em rất mệt vì đi xe đường xa, tối lại đi bar cùng bạn bè nên ít ngủ.. sáng hôm ấy gặp nhau.. Bình thường nếu nhìn vào thì em vốn thích những người đẹp trai nhưng ko hiểu sao em lại muốn ôm anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên mặc dù anh ấy vừa béo, lùn, mặt mũi bình thường (có lẽ em ăn phải bùa hay sao ấy!)
Nhưng em cũng chỉ nghĩ thế thôi và bất chợt đi đường anh ấy dừng xe quay sang ôm em một cái rất chặt.( xe anh ấy dán kính đen nên ko ai nhìn thấy) em tự nhiên run hết cả người lên.., như kiểu có điện giật í, chắc lúc ấy nhìn em buồn cười lắm, lóng ngóng.. ngại..
Nhưng sau đó khi đi 1 đoạn tự dưng em lại thèm được ôm anh ấy ghê gớm. Em thề, không biết tại sao.. Mà cũng không hiểu sao em lại có đủ dũng cảm để nhoài người ra và ôm anh ấy.. rồi, em hôn anh ấy khi đang lái xe..Anh ấy gỡ tay em ra, tự nhiên lúc ấy em thấy tủi thân quá các mẹ ạ, nghĩ mình vô duyên nên em ngồi ra xa và lúc ấy thấy chỉ muốn về.. nước mắt tự nhiên chảy ra..
Anh ấy bảo em " em nghe này, nghe anh nói này.. Anh có vợ con rồi, anh rất quý mến em nhưng anh sợ anh làm em khổ..." Em cũng chẳng nhớ mình nói gì nữa.. Chỉ nhớ em khóc rất nhiều và muốn về, em chưa bao giờ nghĩ em lại sẽ thích một người có vợ con và.. nhìn giống anh ấy cả..
Sau đó thì anh ấy dừng xe lại và ôm em.. Chuyện gì đến cũng phải đến.. Em cũng không ân hận.. Rồi anh ấy thủ thỉ, anh ấy sẽ về với em ít nhất 1 tuần 1 lần, rằng em hứa đi, hứa ngoài anh ra không gần ai nữa.. Vì em mệt nên chiều bọn em đi về.
Sáng hôm sau em có việc nên ko gặp, xong việc hẹn nhau đi CF rồi.. chuyện ấy lại xảy ra..
Nhưng anh ấy có việc phải ra bệnh viện gặp người ta, anh ấy làm có liên quan đên ngành y dược.. Đêm hôm ấy thì em phải đi nên cũng ko gặp lại nữa.. Em không hiểu sao đên lúc ấy em vẫn thấy hạnh phúc.. Dù chỉ là vay mượn vì anh ấy có gia đình rồi và em cũng không có ý định bon chen hay giành giật anh ấy. Em nói thật các mẹ ạ. Tại gia đình em cũng tạm được, nên em không cần tiền , em cũng bận nên không cần anh ấy có mặt trong cuộc sống của em quá nhiều.. Thậm chí em đã nghĩ mình cứ sống một mình như vậy hay hơn.. Và bây giờ em đang trả giá cho sự ngu ngốc của mình đấy.
Sau khi đạt được mục đích, sáng hôm sau anh ấy vẫn gọi đt cho em.. Nhưng đấy là lần cuối cùng..Rồi anh ấy nt là "vợ anh đã biết chuyện do em nhắn nhầm vào máy anh ấy lúc 1h đêm, (cái này đúng vì anh bạn em biết em đi Hn nên nhắn hỏi bao giờ về để sáng rủ đi cf. Em lại thay sim vào cái máy HTC nên không quen dùng lỡ tay bấm lộn vào số anh ấy) rồi vợ anh lên diễn đàn và đọc được hết tin nhắn của em và anh.. Anh xin lỗi..." Đại ý là như vậy..
Em thấy tự trọng bị tổn thương ( cái này vô lí vì thật ra em cũng là người có tội , em biết thế) nên nt lại cho anh ấy và cũng xòa luôn số anh ấy đi.
Sau đó là khóc, triền miên ...
Rồi em bị viêm âm đạo.. Em phải đi khám .. đặt thuốc.. em lo còn bị lây bệnh ..Rồi em lo mình có bầu.. vì anh ấy ko dùng được BCS.. Cái này em chết vì biết là nguy hiểm nhưng không hiểu sao vẫn cứ đồng ý.. Ngu quá!!
Em không biết khám ở đâu tốt bèn dùng nick âm binh để hỏi anh ấy trên diễn đàn.. Vì anh ấy quen khá nhiều bs ở Hn.. Rồi em nghĩ con người này quá phụ bạc nên em vẫn dùng nick âm binh để chat với anh ta, hứa hẹn đủ điều.. dùng số đt riêng mà ít khi em cho ai để nt với anh ta.. Thật ra tìm anh ta không khó nhưng em muốn hẹn gặp và em sẽ đến đấy tát cho anh ấy 1 cái rồi thôi ( mặc dù bạn em biết chuyện rất giận, bạn em chỉ gọi 2 cuộc đt là có ngay số của vợ anh ấy cho em . Bạn em cũng thuộc loại có máu mặt và cũng quan hệ rộng..Có thể gọi là đại gia thời nay) .
Lúc ấy anh ấy đã chặn số đt em hay nt và gọi cho anh ây.Em thấy bực mình nên dùng nick thật trên d.đàn để nt cho anh ta, đại ý như sau " giai làm gì mà phải chặn số của em vậy? Loại người như giai em gặp nhiều rồi , em cũng không lạ gì nhưng em không miễn phí với ai như với giai đâu.." và em còn lấy ảnh vợ anh ta làm avata cho đỡ tức ( bạn em cũng tìm cho chứ em đâu có biết.) . Giọng chợ búa ấy em học được từ một bà chị xã hội, chị ấy vốn xuất thân từ.. nên đã bảo em nt như vậy. Nhưng thật ra anh ấy chính là người đầu tiên của em.(Chuyện dài lắm, do em năm lóp 11 bị đụng xe nên đã mất.. Chính vì thế em rất mặc cảm và thậm chí bạn giai có nhiều nhưng em chưa làm chuyện ấy với ai cả, em rất mặc cảm.. Rồi không hiểu sao em lại có thể làm thế với anh ta...)
Vậy là trong đêm đó em nhận được 1 thư xin lỗi của anh ấy " rất rất rất xin lỗi em.." Thằng hèn. Nó sợ em làm ầm lên .. Sáng hôm sau em chưa dậy anh ấy đã gọi điện và xin em tha thứ, rồi bảo anh sẽ về ngay với em để gặo và nói chuyện, em bảo ko có chuyện gì để nói.. giọng cứng rắn lắm nhưng sau đó khóc như mưa..
Cuối cùng em cũng vẫn ngu ngơ vẫn muốn cho anh ta một bài học, nhỏ thôi như em nói ở trên , em vẫn dùng âm binh để liên lạc .. anh ây vẫn nt, vẫn gọi điện..(em không nghe máy lần nào) . Rồi em thấy mệt mỏi, thấy chẳng có gì phải như vậy cả, anh ta ko đáng. Nên khi anh ta gọi em đã nghe máy chỉ muốn nói 1 câu.."đây chính là lý do em khinh bỉ anh"
Thì khi ấy em mới biết anh ta biết thừa em là ai.. Nhưng vẫn hùa theo em..
Em mệt mỏi quá..Anh ta biết em mới lên HN, em lỡ lời nên muốn gặp em.. em có nên gặp ko hả mọi người? cho em lời khuyên đi.
Thật ra em cũng muốn chia sẻ với mọi người để đừng ai bị như em.. Mấy ông nói chuyện ngọt ngào.. Thật ra là đều có âm mưu cả, đừng ai dại như em.. rước lấy đau khổ vào thân.
Em lỡ thích anh ấy thật... Giờ chỉ nghe điện thoại em cũng khóc...
Rất cần chia sẻ của các mẹ..
Dù các mẹ ném đá cũng được,.. ném cho em tỉnh người ra thoát khỏi u mê đi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
:Laughing::39:
Mở tóp làm gì nhỉ ? Voi đu, chó đú ............... chuột chù muốn nhảy sếch.....
Trách móc người khác...
Bạn mới là người rảnh việc nay chuyện của người này mai chuyện kia, nay nick là mình mai nick là chồng khiến người đọc chẳng biết đâu...