Tin và yêu! Đơn giản ghép lại để thành tin yêu. Nhưng để có được điều đó thật khó khăn. Có thể một người yêu người kia trời bể nhưng vì niềm tin mà mai một dần tình yêu đó. Niềm tin cứ phai nhạt dần, lung lay dần đến lúc nào đó dù còn yêu nhưng vì mệt mỏi mà xa nhau. Ấy là khi người ta không còn tin vào tình yêu mà mình trao đi và cả tình cảm mà mình nhận được.
Đọc nhiều bài báo, có những cô gái ngốc nghếch đến mức bị lừa mười mươi, bị phản bội mười mươi, trước mắt đấy mà cứ ...chẳng làm gì. Họ mệt mỏi, họ dằn vặt, họ thấp thỏm, họ sống trong muôn vàn sự nghi ngờ, mơ hồ về hiện thực chứ đừng nói đến tương lai,...Thế mà họ vẫn yêu. Đôi khi đọc xong, bực quá mà kêu: "đúng là ngu hết chỗ nói, cái thằng như thế mà còn cố...".
Đôi khi...bước hụt. Ghét nhất cái cảm giác ảo tưởng. Ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc, ảo tưởng về một người chồng yêu thương và chung thủy , ảo tưởng về mọi thứ...
Quen với kiểu sống gánh chịu mọi thứ, dù cho ốm đau, sợ hãi, cô đơn, thất bại,...từ trước đến giờ...
Đôi khi...như con ngốc...Dù có dốc lòng dốc sức cũng chỉ là ...
Cảm thấy mệt mỏi...Mệt mỏi vì dằn vặt chính bản thân.
Cứ mỗi lần lắc đầu xua tan mọi thứ, là một lần đau khi vấp phải chính cái điều đã cố xua đi ấy...lặp lại. Cứ động viên cố gắng, đây là lần cuối thì lại phải động viên không biết bao nhiêu lần nữa...Khi người ta vợ vợ - chồng chồng, chẳng thấy tức, không còn muốn nổi điên lên như trước mà chỉ thấy xót xa, thấy chạnh lòng và đau đến lạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em lại tiếp tục công việc hợp đồng ở cơ quan anh.
Sinh nhật anh. Em không có mặt vì đơn giản là ...em không được...