19/5/2013


Nếu bạn là 1 cô gái xx89, không xinh như hot girl nhưng cũng tạm gọi là có ngoại hình, có học thức, đang thất nghiệp, gia đình thì có 4 công đất, có nhà cửa kiên cố ( nhưng lại thiếu nợ 300 tr) thì được gọi là nghèo hay giàu nhỉ, biết nấu ăn có thể gọi là ngon, tính tình chung thủy,không bạn bè nhiều, hiện chỉ có 1 người bạn thân, ngoài shopping ra thì chẳng lang thang quán cafe, bar, karaoke, không uống rượu bia, chửi bậy như đa số cô gái 9x thời nay, bình thường thì hiền, dịu dàng, nhưng rất hay giận dù là chuyện nhỏ nhặt


Còn người yêu bạn xx87, mọi người thì khen là dễ thương nhiều hơn là đẹp trai, vì nét đẹp hok man, cũng có nhiều cô gái để ý, có học thức, nghề nghiệp ổn định, gia đình khá giả, không hút thuốc, chỉ uống rượu bia khi công việc bắt buộc, không la cà nhậu nhẹt, cafe, bình thường rất hiểu, quan tâm và chiều chuộng bạn, nhưng lại hay nói những lời, làm những việc hơi trẻ con làm bạn không thích vì bạn thích có người yêu chững chạc, giận vào chịu không nổi thì sẽ đánh bạn rất mạnh, trước kia còn bị chảy máu mũi mấy lần, sưng bầm cả mặt, té trầy chân cả tháng mới khỏi, đánh cứ chọn vào mặt, vào đầu bạn mà đánh, rồi đạp, đấm, đánh bạn trước đám đông, bỏ bạn giữa đường...,đã đập mấy cái điện thoại..., thỉnh thoảng lại còn lăng nhăng, nhắn tin, chat chit, đi uống nước với những cô gái dễ dãi, hok đàng hoàng (đúng là những việc đó so với người khác chưa là gì nhưng bạn lại là 1 cô gái đòi hỏi cao sự chung thủy vì bạn cũng rất chung thủy với người đó)


Vậy bạn có nên tiếp tục quen và tha thứ cho người đó không ( 2 người đã quen nhau gần 7 năm rồi nhé, chỉ đợi bạn có việc làm ổn định thì sẽ cưới). Trong khi tình cảm bạn dạo này đã có phai nhạt vì bạn thất vọng trước sự trẻ con của người yêu, bạn chai lỳ trước những trận đánh, trước những lần giận hở ra là đòi chia tay rồi sau đó lại quay lại, bạn thấy tình cảm không được trân trọng, bạn thấy bất công trước cuộc sống gia đình khi phụ nữ cũng đi làm, kiếm tiền như đàn ông nhưng về nhà lại gánh vác thêm bao nhiêu là công việc. Trong lòng bạn từ lâu đã muốn chia tay nhưng đôi lúc bạn sợ cô đơn, sợ không biết sẽ tìm được người đàn ông nào tốt hơn không, bạn phải làm sao khi anh ta cứ mãi làm tổn thương bạn, đánh bạn....


Hãy chỉ cho mình 1 lối đi các bạn nhé


24/5/2013


Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và chia sẽ với em. Thật sự dù đã quyết tâm chia tay, nhưng những ngày qua em vẫn chưa thể nào vượt qua được. Cố gắng vui, cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng tim vẫn đau và nước mắt vẫn rơi.



Chuyện anh ấy vũ phu với em thì từ khi quen nhau được nữa năm thì đã bộc lộ tính như vậy rồi, kể ra những chuyện vũ phu anh ấy đối xử với em thì cũng không biết nhiêu cho hết, có thể kể ra cho mọi người nghe nhưng dài và nhiều lắm, sợ mọi người đọc mệt và sock, bức xúc, em cũng sợ bị mang tiếng chia tay nên rêu rao, nói xấu người yêu. Anh ấy đánh em, em có nói thì anh ấy nói là tại em cứ hay giận làm anh ấy nóng, nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói nếu anh ấy không làm em giận. Đúng là tính em rất hay giận, nhiều khi chỉ là chuyện nhỏ nhặt ( đơn giản đó chỉ là những biểu hiện tình cảm, em muốn anh ấy dành cho em thôi, vì sống với nhau là cả đời, em muốn có những hành động, quan tâm trở thành thói quen để khi sống bên nhau sẽ không nhàm chán, luôn yêu và hạnh phúc như ngày đầu chứ có gì quá đáng đâu ), giận để anh ấy hiểu những gì em không hài lòng, cố gắng sửa đổi để cả hai có thể sống hòa hợp với nhau hơn, mà em cũng không ở không và có nhiều chuyện để tối ngày kiếm cớ gây chuyện với anh ấy, chỉ là những chuyện em đã giận trước đó, anh ấy đã xin lỗi, hứa thay đổi nhưng sau đó lại tái phạm hết lần này đến lần khác, khiến em cảm thấy mất lòng tin và thất vọng nhiều lắm.



Em biết các chị và những người xung quanh quen biết em đều không hiểu tại sao anh ấy vũ phu như vậy nhưng em lại quen đến gần 7 năm, thật ra em cũng biết suy nghĩ chứ, nhưng giờ muốn tìm 1 người đàn ông tốt hoàn mỹ, toàn diện đâu phải là dễ, em chấp nhận chịu đựng vì kể ra anh ấy rất hiểu em, bình thường rất yêu thương, quan tâm và chìu chuộng em, không hút thuốc, không có bạn bè để la cà nhậu nhẹt, cafe, thời gian chỉ để dành cho em và game thôi, gia đình tử tế, ngày xưa anh ấy cũng rất chung thủy nên dù bị anh ấy đánh như thế em vẫn chấp nhận và bỏ qua, nghĩ 1 phần lỗi cũng do mình hay giận. Khi quen nhau được 3 năm thì có 1 lần anh ấy chat qua mạng với 1 người, nhưng do thời gian đó tụi em đang tạm chia tay nên em cũng không trách làm gì.Nhưng cách đây hơn 2 năm thì mọi việc bắt đầu nghiêm trọng hơn.



Đầu tiên là việc chat và đi uống nước với 1 học sinh học cấp 3, mà trường này thì dành cho học sinh cá biệt, lúc đó thì em với anh ấy cũng đang giận, chia tay nhau trong thời gian khoảng 1 tuần mà anh ấy đã có thể dễ dàng đi gặp người khác như vậy, nhưng lúc đó anh ấy cứ nói cứ tưởng là do chia tay thật, buồn nên mới đi uống nước chơi nên em cũng bỏ qua, dù trong lòng buồn nhiều lắm vì em quý trọng anh ấy là ở lòng chung thủy, khi giận nhau em rất yên tâm, tin tưởng rằng anh ấy chỉ ở nhà chơi game, em luôn nghĩ và tin tưởng nếu chia tay anh ấy sẽ rất lâu để quên em và bắt đầu 1 mối quan hệ mới, vậy mà không ngờ chỉ mới 1 tuần đã dễ dàng hẹn hò với người khác, sock lắm.



Lần thứ hai là đồng nghiệp trong cơ quan, trước đây có nhắn tin qua lại nhưng em cũng không để ý vì nghĩ làm chung nên lịch sự phải xã giao trò chuyện, nhưng rồi cô đó biết anh có người yêu mà vẫn cứ nhắn tin suốt, còn chủ động tỏ tình nữa, một hôm đi chơi với nhau về thấy cô đó lại nhắn tin, em cầm điện thoại muốn giữ để kiểm tra vậy mà anh ấy không cho, mọi người không thể hình dung là ở hẻm vào nhà nội em anh ấy đã rượt đánh em để giành lại điện thoại, kéo lê em đến mức quần jean rách đầu gối đầy đất cát phải đến bệnh viện rửa vết thương 1 tháng mới đi lại bình thường được,cũng may khi đó em ở nhà nội nên hàng xóm không biết em là ai, mọi người ở nhà nội em không phải người nhiều chuyện nên không ra xem, chứ không em chẳng biết phải nói thế nào, chưa kể cả việc giằng co ở trước đầu xe, xuýt chút nữa là bánh xe anh ấy đã cán qua bàn chân em rồi, lần này em cũng quyết tâm, chân em chẳng có vết sẹo nào mà vì anh ấy em phải bị như vậy, mọi người nhìn vào vết thương em ai cũng sợ vì đầy đất cát không rửa ra được vì ma sát quá sâu vào da, rồi bị làm mủ nữa. Nhưng rồi trước kia do em có nhờ bạn thân mua giúp laptop em trả góp từ từ, em và bạn ấy giận nhau nên đòi lại hết tiền, lúc đó anh ấy vay mượn giúp em, em cảm động nên mới bỏ qua lần nữa.



Nhưng rồi lại tiếp tục đến lần thứ 3, với 1 cô gái hớt tóc, là do anh chủ động xin số điện thoại, nhắn tin qua lại, cô này rủ anh đi nhậu mới ghê, nhưng anh chỉ đi uống nước, lần này em và anh không hề giận hay buồn phiền gì nhau, chiều hôm đó gặp còn nói đến chuyện tương lai, kết hôn, rồi anh than mệt muốn về sớm, ai ngờ đó là kế hoạch để anh chuẩn bị đi gặp cô kia, mỗi tối em và anh ấy đều nhắn tin với nhau nhưng hôm đó anh ấy lại nói mệt không nhắn tin, em gọi lại thì liền tỏ vẻ khó chịu, kiếm cớ giận, không bắt máy, em có cài phần mềm theo dõi nên khi anh ấy vừa ra khỏi nhà em biết ngay, em gọi điện hỏi anh ấy liền tắt máy, rõ ràng là anh ấy cố ý, biết em đã biết vẫn đi cho bằng được, vậy mà lúc đó em vẫn ngu, nghĩ anh ấy đi mua giày dép với mẹ hay mua đĩa game điện thoại hết pin, ai ngờ 1 lát sau mẹ anh gọi điện hỏi anh ấy có đi với em không, lúc đó khoảng 10h, trong khi em với anh đi chơi không khi nào quá 7h30, vậy mà về còn chối bay chối biến là có đồng nghiệp nam thất tình nên anh ấy ra trò chuyện, trong khi em thừa biết anh ấy làm gì có bạn bè nào thân thiết mà đi uống café, sau đó thì lại nói là 1 chị làm chung bị thất tình (đúng là vô lý, anh nghĩ anh là ai mà chị ấy không tìm ai lại đi tìm anh, em chẳng ngu mà tin, mà nếu có thật thì có tình ý gì với nhau thì chị đó mới tìm anh, và anh mới đi an ủi chứ), uh, thì em cũng im để điều tra tiếp, em bèn nói tìm đến chỗ làm chị ấy hỏi xem có phải không, đến lúc đó mới chịu khai thật là đi với cô hớt tóc, còn đổ thừa do cô kia chủ động xin số, rủ đi nữa chứ, trong khi sự thật hoàn toàn ngược lại, lần này thì chẳng có lý do gì để em phải bỏ qua nữa. Em yêu anh ấy là vì anh ấy có 1 lập trường rất vững vàng, cho em cảm giác an toàn về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, nhưng rồi anh lại nói dối, rồi làm mà cứ đổ thừa này nọ, đến khi đuối lý mới nhận sai về mình, rồi qua lại với những người không đàng hoàng, nói thiệt là em hơi khinh ảnh, đã làm mà không dám nhận, lại quen những người chẳng ra gì. Nhưng rồi anh ấy lại năn nỉ, dầm mưa, mẹ anh ấy lại gọi điện nói giúp ( gia đình anh trước giờ đồng ý cho quen nhưng vẫn không thích em, do có 1 vài hiểu lầm về em, về mông đăng hộ đối này nọ, nên lần này mẹ anh gọi nói giúp em cũng nể mà bỏ qua, vì nghĩ mình đã tiến them được 1 bước trong mối quan hệ này).



Rồi giờ là đến lần thứ tư đây, lại đổ thừa là ham vui ( nghe là ko ưa rồi, vì em thích đàn ông chững chạc, chứ hok phải là con nít mà ham vui, đàn ông chững chạc sẽ biết đâu là đúng sai, biết tránh xa những điều không tốt, cám dỗ xung quanh, trân trọng và bảo vệ hạnh phúc của mình ), cô lần này cũng chẳng ra gì, 9x, ngoại hình cũng tạm. Lần này cũng có giận hờn gì nữa đâu, đổ thừa là ham vui, cô kia xin số điện thoại nên cho, không biết có nên tin hay không, con gái ai mà chủ động, nếu chủ động thì biết là loại chẳng ra gì rồi ( mạng ola chỉ toàn lừa đảo và sex ), nếu anh không đưa đẩy thì cô kia chẳng nhắn tin nói nhớ, nửa đêm còn chúc ngủ ngon làm gì, anh còn gửi lại biểu tượng kiss nữa chứ, thân mật quá. Vậy mà còn dám thề thốt với em đủ chuyện, nếu có đi gặp, có này nọ sẽ bị xe đụng, tuyệt tử tuyệt tôn nữa chứ, em cũng biết trước giờ anh đâu có tin vào thề thốt, nghe cho vui, tạm tin vậy, ai ngờ cuối cùng anh cũng tự mình khai nhận chỉ đi uống nước có 3 lần nên không có làm gì là quá đáng cả ( vậy là lần đi gặp cô học sinh cấp 3, cô hớt tóc, thì đây là thêm 1 lần nữa). Vậy mà lại còn trách móc ngược lại, nói em cũng chat, đi gặp người khác nữa chứ, thật là hèn quá, đúng là khi giận em có chat làm quen, và đi gặp thì chỉ 1 lần duy nhất, nhưng khi em làm những chuyện đó em đều nói trước cho anh ấy biết, biết mà không cản, không giữ thì ráng chịu chứ sao lại trách em, em làm việc gì cũng công khai, chứ không che giấu, nói dối, rồi đổ thừa không phải do mình như anh.



Em biết mọi người sẽ thắc mắc anh ấy vừa vũ phu lại không chung thủy, em đã quyết định chia tay vậy mà còn lên đây tâm sự làm gì.



Thật sự tình cảm 7 năm không phải là ngắn, đã vượt qua rất nhiều trở ngại, từ những hiểu lầm, định kiến xấu của gia đình anh về em, về môn đăng hộ đối ( gia đình anh là trí thức, ở thành phố - gia đình em làm nông, ở quê-cách anh chưa đến 10km ), gia đình anh ấy khá giả, còn gia đình em ngày xưa cũng tạm nhưng rồi ba mẹ em bị lường gạt, ham lãi cao, đưa tiền cho người quen biết làm việc ở Ngân hàng cho vay đáo hạn, để rồi ông ta ôm tiền tự vẫn chết, không chỉ có gia đình em mà còn nhiều người cũng bị ông ta lừa gạt nữa, nhà đất ông ấy vẫn còn, con ông ta vẫn sống rất giàu sang, nhưng rồi chẳng ai làm gì được, kiện thụ lý để đó chứ chẳng giải quyết gì, ba mẹ em đã thế chấp giấy tờ nhà đất vay ngân hàng và mượn của nhiều người đưa tiền cho ông ta, qua vụ này nhà em đã phải bán bớt 1 công đất để chuộc lại giấy tờ nhà, sau đó bỏ đi vì vẫn còn nợ những người xung quanh, hiện chỉ còn mình em ở nhà này và em cũng dọn về gần đây thôi, lúc đầu cũng bị lại tìm, cũng sợ, nhưng rồi biết em chẳng liên quan gì nên họ cũng thôi, nên mọi người đừng thắc mắc sao em nói gia đình em có nhà kiên cố, có 4 công đất nhưng lại thiếu nợ 300 triệu ( em cũng chẳng biết bao nhiêu vì không hỏi, nhưng tối đa chỉ 300 triệu thôi ), gia đình em cũng bị lừa gạt nên chẳng thể bán đất để trả cho họ được, đây lại là đất của tổ tiên. Quen nhau gần 7 năm, anh ấy hay đến nhà em chơi, nhưng em thì chỉ mới đầu năm nay mới đến nhà anh ấy thôi, 6 năm qua mọi người nhà anh cũng biết quen, cũng biết mặt em, mẹ anh tuy không thích em, nhiều lúc cũng nói em này nọ với anh, nhưng cũng là người biết cư xử, cũng giúp đỡ em nhiều. Sở dĩ quen 7 năm nhưng đến giờ em mới ra mắt nhà anh, vì mấy năm đầu nói chung cũng có hiểu lầm, em bị người ta hại, nói xấu, gia đình anh trách vì em mà anh bỏ học, rồi em với anh hay giận nên nhà anh nói em dữ, ko thích ( không hiểu sao lại nói e dữ, có gặp em đâu mà biết, hay giận với dữ là hoàn toàn khác xa nhau mà ), em và anh ấy cũng hay giận nhau, chia tay ( mà lần nào chia tay cũng do anh ấy nói rồi sau đó lại năn nỉ làm hòa, đây cũng là 1 điều em không vui về anh ấy, em cảm thấy anh ấy không trân trọng tình yêu này, tình yêu đâu phải trò đùa, bực thì chia tay, sau đó lại quay lại như không có chuyện gì, đàn ông thì mau quên, không để ý, nhưng phụ nữ thì nhớ dai, suy nghĩ và hay buồn, dễ gây lờn cảm xúc và tổn thương, mình đâu phải trò chơi để anh ấy muốn đến thì đến, muốn đi thì đi ), sau đó thì anh ấy cũng có lúc muốn em về nhưng em tránh né, phần vì cứ hay giận rồi chia tay, chưa chắc chắn, ra mắt làm gì sau này chia tay cũng vậy, phần vì em mặc cảm gia đình, ngại mình cư xử không khéo léo khiến nhà anh càng không thích thêm, nên tới gần đây khi đã xác định là cưới nhau thì em mới lấy hết can đảm về nhà anh ấy.



Rồi không biết cái tính hay giận hờn của em, có ai chịu đựng được không, em không biết là do em và anh ấy không hợp, không hiểu nên mới gây hoài như vậy, hay đó thật sự là 1 tính xấu của em, nhưng tính xấu này em thật sự không muốn sửa đâu.


Ngày xưa em rất yêu anh ấy, thậm chí là thần tượng, em xem anh ấy là 1 người thầy, người cha, người bạn, người yêu và người chồng. Ngày xưa thì cũng gây, cũng đánh nhưng bình thường thì anh ấy cũng rất yêu, chiều, nhường nhịn em, vật chất không có nhiều nhưng có nhiêu cũng cho em. Em khi nhỏ thì học giỏi, nhưng đến năm lớp 12 do đầu năm gặp tai nạn xe, cuối năm người thân mất nên sức học trở nên rất yếu, tốt nghiệp ra được trường em rất mừng, sau này nhờ anh ấy ở bên dạy dỗ mà em mới được như ngày hôm nay ( anh ấy lúc trước học ở TP nhưng mê chơi game thiếu nợ môn nhiều, sau đó quyết định nghĩ và về học chung với em), anh ấy thật sự rất thông minh, chẳng có gì là làm khó được anh ấy, đến nỗi giáo viên còn bất ngờ. Ngày xưa em cũng rất khờ, không biết suy nghĩ, dễ tin người, bị lường gạt, nhưng nhờ anh ấy mà giờ em đã trưởng thành, nhìn con người 1 cách thấu đáo, chính xác hơn.



1,5 năm qua em không đi làm, anh ấy vẫn cho em cuộc sống đầy đủ, lương anh ấy không cao, chỉ khoảng 3 triệu, nhưng tùy năm và tùy vào công việc phát sinh mà có những khoản tiền thêm, những gì em muốn mua anh ấy cũng đều chiều em cả, có anh em không phải suy nghĩ, lo lắng quá nhiều. Thật sự không phải em ỷ lại vào anh ấy, ở nhà làm biếng không chịu đi làm. Lúc trước em cũng từng đi làm, nhưng sau đó nghĩ do bận việc thi tốt nghiệp ĐH ( em từ trung cấp học lên ĐH tại chức ), sau khi thi tốt nghiệp xong thì 3 tháng sau em cũng xin được việc làm trợ lý GĐ, nhưng do mọi người không hòa đồng, không chịu hợp tác, bị trù dập, 2 chị ngồi kế bên em nói ai vào thì cũng bị vậy thôi, nhưng có vẻ em thì bị nặng hơn, phần vì có lẽ em hơi có ngoại hình, GĐ cũng có ý này nọ với em ( em thì không thích gì, em có người yêu rồi, ông cũng gian, cấp trên nên phải ráng vui vẻ, chứ em chẳng ưa gì, xin vào em cũng phải phỏng vấn mấy lần, rồi đưa tài liệu về để kiểm tra khả năng em mới được nhận chứ cũng chẳng có vụ lợi gì ở đây ), phần vì trong quá trình phỏng vấn, em phát hiện có sai sót trong khâu tính toán , trong thời gian đầu thử việc em cũng thấy vài vấn đề không hợp lý ( không trùng khớp giữa giấy tờ và phần mềm vi tính, đơn hàng có thay đổi (hủy 1 số mặt hàng trong đơn đặt hàng ), vi tính sửa nhưng giấy tờ không sửa, dễ gây hiểu lầm là có gian lận. Vậy là mọi người lại thêm ghét, nói em tỏ vẻ giỏi. Chỉ có 2 chị ngồi cạnh, trẻ như em, mới vào trước em vài năm là hiểu, thông cảm và giúp đỡ em. Còn lại toàn là những người làm đã lâu, ngày nào vào cũng ra sức rêu rao nói em có quan hệ với GĐ, mọi người làm việc cẩn thận coi chừng em méc, nói xấu sau lưng. Đi làm mà ngày nào cũng bị tra tấn tinh thần, danh dự bị bôi nhọ có nguy cơ lan rộng, tới tay gia đình bạn trai thì không biết rửa sao cho hết oan, rồi bạn trai em cũng có kể, uh thì thấy tin nhưng biết khi bực có đem ra soi mói, kiếm chuyện không, nên đến ngày lãnh lương e xin nghĩ. Sau đó anh ấy nói là đợi qua tết mẹ anh xin việc làm cho, trong thời gian đó bạn em cũng giới thiệu vài nơi, em cũng xin được vài chỗ nhưng thấy không tốt bằng chỗ mẹ của anh nên em không làm, sợ lỡ làm xin nghĩ khó khăn, vậy là lại ở nhà thêm 9 tháng nữa, em mới đi làm chỗ mẹ anh xin tháng 4 vừa rồi, nhưng làm được 3 ngày thì em đã nghĩ, đúng là nếu làm ở đó thì chế độ đầy đủ, lương cũng khá, nhưng làm 1 ngày hơn 12 tiếng, trưa chỉ nghĩ 45 phút, tính luôn thời gian ăn trưa, nhà em xa hơn 12 km, lại ở 1 mình, không có ai lo cho mình vậy mà còn chăm sóc thêm 2 con chó, sáng đúng 7h nên 5 6h sáng phải dậy cho chó ăn, vệ sinh, ăn sáng, tối thì ngày nào cũng 8 9h mới về đến nhà, tự nấu ăn thì mất thời gian hơn, cũng không có thời gian đi chợ, ngày nào cũng ăn sáng, tối ở quán, thêm tiền xăng nữa chẳng còn dư. Quan trọng là em muốn học thêm anh văn để học cao hoặc tìm công việc tốt hơn, nhưng thời gian làm như vậy, nghĩ ngơi còn không có nói chi tính đến việc khác. Nên em lại nghĩ, cũng bị gia đình anh nói nhiều, nói em làm biếng, sợ cực, anh cũng nói này nọ, em cũng buồn anh nhiều, bình thường đi chơi 7h đã bắt em về sợ nhà xa nguy hiểm, vậy mà đi làm ngày nào cũng 8 9h trở đi với về anh lại không sợ, không quan tâm. Nên cả tháng nay em mới bắt đầu tự tìm việc làm, mà không biết có phải năm nay là năm tuổi nên xui không, toàn là những nơi giờ giấc như vậy nhận em vào làm, giờ em chỉ mong tìm chỗ làm giờ hành chính lương thấp tí cũng được để khỏi mang tiếng sống bám, làm biếng, để còn có thời gian trao dồi thêm, gắng tìm việc làm ổn định, phụ nữ mà lỡ đến khi 30 – 40 tuổi mà thất nghiệp thì chẳng biết xin ở đâu, em dù thế nào cũng không thích chồng nuôi, việc làm ổn định để có thời gian mà chăm sóc gia đình, bao nhiêu việc đều đè lên vai người phụ nữ, sáng dậy đã phải lo không việc này thì việc kia, rồi cũng đi làm như ai, tối về lại làm tiếp, hỏi sao phụ nữ khi kết hôn rồi không còn dịu dàng, vui vẻ như xưa, vậy thì thử làm phụ nữ đi rồi biết.



Vậy nên mọi người không phải lo em không dám chia tay anh ấy là vì phụ thuộc tiền bạc. Lại nhắc đến tiền bạc, trước kia em nghĩ làm cũng đã để dành 1 khoản tiền kha khá, anh ấy cũng biết nhưng ko biết bao nhiêu, thời gian nghĩ làm gia đình cũng cho 1 khoản tiền kha khá, em cũng có ghi vào sổ nhưng anh ấy không coi nên không biết, chuyện này em không dấu, có ghi công khai nhưng lại không nói bởi vì em sợ anh ấy ỷ lại, thấy có tiền lại tiêu xài vào game. Cho đến gần đây, khi em công khai số tiền cho anh ấy biết, tất cả tiền em đã nhập chung luôn vào, anh ấy thấy nhiều thì lại sinh ra hoang tưởng, nghi ngờ, mỗi tháng trung bình tiền anh đưa em khoảng 3 4 triệu, nhưng đôi khi xài đến 5 6 triệu ( em ở 1 mình tự lo mọi thứ, điện, nước, điện thoại, internet cũng 1 triệu, cuối tuần anh lên chơi, ăn uống cũng 1 triệu nữa, còn 1 - 2 triệu cũng vừa đủ. Nhưng có những khi ốm đau, rồi 1 2 tháng lại shopping, lần nào đi thì em cũng xin phép anh ấy, và thường mua xong lúc nào cũng nói ít đi vài trăm, nhưng trong sổ vẫn ghi đúng, vì sổ đó để em theo dõi chi tiêu từ xưa đến nay, để trước mặt anh ấy cũng chẳng thèm đụng tới, rồi những khoản tiền lớn như mua máy móc sao anh ấy không nhớ, những khoản tiền đó ở đâu ra, nếu không có tiền của em bù vào thì tiền có còn nhiều như vậy không. Thà anh ấy nói em phung phí em còn chịu được, còn đằng này nói em là kê khống ( thật chẳng hiểu nổi, quyển sổ đó có bao giờ anh ấy đụng đến, em bảo coi thì anh ấy coi qua loa rồi nói làm biếng không coi nữa thì hỏi em ghi khống của mình để làm gì, đã vậy anh ấy còn coi bóp em, trước kia em cũng nói em có tiền mới để dành, đâu phải anh không biết, giờ lại nói em có quỹ đen, nếu em có thì em đã giấu, hoặc đem gửi Ngân hàng chứ chẳng để sờ sờ đó mà cho anh ấy lục tìm, rồi tiền của mẹ - em giữ dùm, xưa giờ anh cũng biết, vậy mà nay tự dưng lại hỏi đâu ra 1 sổ, nếu em giấu, em để ngay trước bàn cho anh ấy lấy coi à. Anh ấy làm như tiền lương anh ấy cao lắm vậy, bởi vậy có những điều mình âm thầm hy sinh chẳng ai biết cả.



Đúng là nhờ có anh ấy thì em mới được sống đầy đủ, nếu không thì tiền để dành của em cũng chẳng còn. Nhưng nói đi thì phải nói lại, của chồng công vợ, nếu em không biết tích cóp, để dành thì bao nhiêu cũng chẳng đủ để em xài. Vậy mà hở ra giận là anh lại đem ra nói, kể công, nói anh lo cho em vậy mà em không biết trân trọng, anh đòi tiền lại, nói lo cho em không đáng, nhiều lúc em bực cũng trả lại cho anh ấy, em chẳng thèm, đồng tiền lớn với anh ấy vậy sao, nếu muốn đôi co, sổ sách bao nhiêu năm qua còn đó, em chẳng sợ gì. Nhưng nếu như theo kiểu những người tính toán thực dụng thì sẽ nói rằng “ tiền mỗi tháng anh cho tôi, tôi đã xài hết, tôi có để dành nhưng tôi giấu thì giờ chia tay, anh có biết tôi có tiền không mà đòi. Rồi tôi với anh yêu nhau, tôi yêu thương, chăm sóc anh - anh lo lắng vật chất cho tôi là công bằng, giờ anh đòi lại tất cả có phải tôi là người chịu thiệt thòi, tôi đâu có ép anh đưa, v.v….”, thử hỏi khi đó anh ấy có đòi được không. Đã vậy anh ấy còn có quỹ đen nữa chứ, suốt ngày cứ nói người ta trong khi là mình làm. Đúng là em ghét anh ấy chơi game thật, thấy thật trẻ con và vô bổ, anh ấy muốn em đưa tiền mua, tất nhiên em sẽ cáu gắt, sẽ cằn nhằn, nhưng anh ấy chịu giải thích cho em hiểu, em nguôi ngoai rồi thì sẽ đưa tiền cho anh ấy, không phải anh ấy vẫn thường nói em có sở thích shopping, còn anh ấy có sở thích chơi game sao. Em đâu phải người không có lý lẽ, không hiểu chuyện, là anh ấy đã không tin tưởng em, nghĩ xấu em, lừa dối em.



Anh ấy chỉ biết trách sao em ngày càng thay đổi, nhưng anh ấy có tự hỏi nguyên nhân là do đâu. Chuyện tiền bạc là 1 vấn đề tế nhị, dễ gây mất lòng tin và tổn thương cho nhau. Anh ấy giấu quỹ đen là đủ làm em hụt hẫng rồi, nói thật em tin anh ấy lắm, vậy mà anh ấy lại dấu em, khi mình đặt lòng tin quá lớn thì một khi mất lòng tin sẽ luôn nghi ngờ chứ không bao giờ tin tưởng lại nữa. Rồi lại nói em kê khống, có quỹ đen thật sự làm em tổn thương. Em biết đàn ông họ hay đơn giản hóa vấn đề, nói – làm rồi quên. Nhưng phụ nữ thì khác, ừ thì vẫn bên nhau vui vẻ nhưng nỗi niềm đó, họ chôn sâu trong lòng, đôi lúc khi thấy em nhìn xa xăm, em buồn anh ấy sẽ hỏi vì sao, uh thì vì sao em cũng chẳng biết vì có quá nhiều nỗi buồn chồng chất trong lòng em. Anh ấy sẽ trách sao những chuyện đã cũ rồi sao lâu lâu em lại đem ra nói, uh em nói vì em vẫn còn thấy tức, thấy oan, chưa gỡ được khúc mắt trong lòng. Mọi người có thể nói em xài ngày nào thì đưa ngày nấy để anh ấy coi, khỏi nghi ngờ, trách móc, anh ấy cũng nói vậy, nhưng 1 tuần gặp nhau có 2 3 lần, uh thì cho là cũng có cách là gửi mail đi, nhưng em cảm thấy giống như là anh ấy đang bố thí, không tin em vậy, vậy thì em chẳng cần làm gì những đồng tiền ấy.



Em biết anh ấy cho là em không trân trọng anh ấy, anh ấy chỉ thấy là anh ấy lo cho em vật chất, anh ấy yêu thương chiều chuộng em, mà em lại cứ giận hờn anh ấy suốt, anh ấy chỉ ham vui chat, đi uống nước chứ có gì đâu ( nghe sao mà nhẹ nhàng, dễ dàng quá vậy).



Uh, những gì anh ấy trao ra là rõ ràng, em thì chẳng có gì cho anh ấy cả, em chỉ có yêu anh hết lòng, chung thủy ( uh thì khi giận em có chat với người khác nhưng làm hòa lại thì em cắt đứt hết, em chẳng muốn mình có sóng gió, khiến anh nghi ngờ, ai có ý định làm quen em đều đưa ra biển báo “có bạn trai rồi”, chặn mọi cách liên lạc, dứt khoát không trả lời, uh thì em có nhiều người theo đuổi nhưng em âm thầm từ chối không cho anh ấy biết để anh ấy không ghen, còn anh ấy có người thích thì hay đem ra khoe để chảnh với em, anh ấy nói đã có người yêu nhưng anh ấy vẫn à ơi, đưa đẩy, làm quen, ai nhắn tin, ai hỏi cũng trả lời, hình như anh ấy tiếc và có em vẫn là chưa đủ, vậy thì xin lỗi anh, em không phải là món hàng, anh ấy xem bên nào hơn thì lấy. Em chỉ đi uống nước 1 lần, còn anh ấy đến 3 lần mà e thì từ lâu chẳng thể thông cảm với những gì anh ấy biện bạch. Nói ra so sánh để anh ấy khỏi chối cãi, chứ em làm gì đều cho anh ấy biết trước, dám làm và dám nhận chứ không như anh ấy âm thầm lừa dối, còn chối). Những cử chỉ quan tâm, yêu thương anh ấy, những bữa nấu ăn ngon anh ấy luôn xem là bình thường ( đó có phải là dịu dàng hay không ), để rồi khi em nóng anh ấy lại nói em dữ dằn, bình thường em vẫn dạ thưa với anh sao anh không nhớ, để rồi khi bực em trả lời trống không anh ấy lại nói em không bao giờ dịu dàng, vậy những hành động trên không phải hiền, dịu dàng là gì, anh ấy muốn gì ở em, em làm sao anh ấy mới vừa lòng. Tình yêu của em, sự chung thủy, quan tâm, chăm sóc, anh ấy có thể đem ra đong đếm, tính bằng tiền không. Trong suốt khoản thời gian em hiền, dịu dàng anh ấy chẳng quan tâm, để ý, nhưng chỉ cần em giận, dữ 1 lần anh đã vội vàng đánh giá, nhận xét em.



Mọi người thấy đó, tâm trạng của em thật hỗn độn, có khi nhớ về những mặt tốt của anh, có khi lại căm tức anh.Có lẽ nhìn về quá khứ em thấy tiếc cho những gì đã qua, điều em nhớ về là anh của 4 năm trước chứ không phải là hiện tại.



Anh ấy luôn so sánh giữa em và anh ấy, cho rằng anh ấy hơn em mọi mặt. Đừng so sánh giữa em và anh ấy mà hãy so sánh với những người xung quanh.



Nếu mọi người là 1 người con gái khi gặp anh ấy chắc mọi người cũng thích, vẻ ngoài nhìn dễ thương ( em thì không thích, em chỉ thích người yêu xấu 1 chút để chìu chuộng, chung thủy với em, chứ đẹp làm gì để rồi chảnh với em, để người khác dòm ngó, phản bội em như bây giờ ), hiền ( em không biết có hiền không khi vài tháng lại bị anh ấy đánh 1 lần, cũng có thể do em và anh ấy không hợp nhau, do em hay giận anh ấy nổi nóng nên đánh em, biết đâu quen người khác anh ấy sẽ không thế, điều này em chẳng dám phán xét), công việc anh ấy ổn định, gia đình khá giả ( chưa chia tài sản đó nha, sau này ông nội anh mất sẽ còn có nữa ), anh ấy còn muốn học lên thạc sĩ, có tham vọng; chung thủy ( theo em là không, ai chịu được những việc trên, cho là bình thường thì cứ tự do nhận xét ), haizzz, có ai thấy ham mà nhào vô không, em thì không biết, cứ nhìn em đây này, có tiền làm gì để phân biệt môn đăng hộ đối, khi dễ, coi thường, nghi ngờ em, với lại hay coi trọng hình thức ( em 1m58, cân nặng 54kg, đang ở nhà nên tăng cân, đang bắt em giảm còn 47 48kg khi xưa mới chịu đó, mà cân nặng vậy chứ nhìn không mập lắm, bụng mỡ thôi, đùi to ( bẩm sinh ), hix, nói chung là gương mặt nhìn được, thân hình thì đầy đặn, theo em là cố gắng giảm bớt bụng chứ giảm kg sợ ốm xấu), giờ chưa cưới, chưa có con, chưa lo trăm công ngàn việc mà đã bị chê rồi, cưới nhau về phụ nữ mau già hơn do làm việc, áp lực nhiều hơn, sinh con là mất dáng, khi đó không biết sẽ như thế nào, anh ấy lại là cháu + con đích tôn nữa đó nha, thiệt là nhiều áp lực, anh ấy ham chơi game, không hút thuốc, uống rượu bia thì giờ thấy chỉ khi công việc bắt ép thôi ( nhưng mọi người trong gia đình anh ấy thì uống dữ lắm ak, em không biết có bị di truyền không, giờ kết luận hơi sớm ), đi café thì em hok biết ( trước kia thì em dám nói là không, còn giờ bị mấy lần biết anh đi với mấy cô gái nên hết tin rồi ).


Vậy theo mọi người, có dễ dàng tìm ra người như hoặc hơn anh ấy không, mà anh ấy cứ nói em không trân trọng anh ấy. Em thì ngày xưa em quý nhất ở anh ấy là thật thà, chung thủy, khiến em hết lòng tin tưởng nè, mà giờ thì nào là dấu em có quỹ đen, rồi lăng nhăng nữa, hứa hẹn, thề thốt nhưng đều không giữ lời, lừa dối em nhiều chuyện, làm mà cứ đổ lỗi không dám nhận. Em chỉ cần 1 người hết lòng yêu thương, chung thủy, chăm sóc, chiều chuộng em thôi, kinh tế chỉ cho em cuộc sống đầy đủ là được ( như anh ấy trở lên chứ đừng thấp hơn, kẻo anh ấy cười em, hix ), 1 người đàn ông đứng đắn, chững chạc, coi trọng hạnh phúc gia đình. Yêu cầu cuộc sống gia đình của em cũng đơn giản, có lẽ vì em và anh ấy không hợp nhau. Giàu mà chi, quyền cao chức trọng mà chi để có nhiều cám dỗ, có nhiều niềm vui, không còn quan tâm đến vợ con, có 1 đống tiền nhưng cô đơn thì có vui không, mà cũng không biết có tiền được hay không khi đó không phải là tiền của mình, 1 là ky bo, 2 là cho kiểu bố thí, coi thường. Nhiều khi thấy người này người kia có chồng, người yêu giàu có, chức này chức nọ, cũng ham, nhưng để lấy làm chồng thì cho em suy nghĩ lại, hix



Còn em, xx89, ngoại hình thì như em kể trên, nếu so với mấy em 9x giờ thì em không bằng ( mấy em giờ trang điểm nên đẹp, chân dài, ăn mặc sành điệu ), chung thủy ( điều đó là chắc chắn, như em kể trên, em làm đều báo trước, yêu em, giữ em, cản em lại em sẽ chẳng làm gì cả), em biết nấu ăn, dám tự nhận là ngon ( nhưng còn xem khẩu vị và sự kén chọn của từng người nữa), em không la cà, tù tập bạn bè café vì em không có nhiều bạn, do em chọn bạn khá kỹ, gặp ai thì em cũng làm quen, hòa đồng vui vẻ, nhưng để thân thiết thì người đó phải tốt, hợp tính cách, sở thích nữa, nên em chỉ có 1 người bạn thân thôi, thỉnh thoảng mới gặp, mà em cũng là người phụ nữ của gia đình, chỉ cần ở bên người yêu thôi cũng đủ rồi, em chưa từng đi bar, không biết karaoke do không thích, em chỉ thích yên tĩnh thôi, nếu có đi thì cũng ngồi nhìn mọi người. Em lễ phép với người xung quanh, nếu có ai nói xấu, làm hại em, uh thì em cũng ghét người đó, nhưng chẳng phải ghét để rồi tìm cơ hội trả thù, mà là ghét để tránh xa. Em không mở miệng ra là nói tục, chửi thề như đa số 9x bây giờ. Khuyết điểm duy nhất đó là tính cách hay giận của em, và có lẽ thêm hoàn cảnh gia đình thiếu nợ của em vào chăng.


Mọi người đừng ném đá em, nói em sao quá tự tin nhé, vì anh ấy nếu muốn quen người khác thì chỉ có cách quen 9x thôi, em thì không dám quơ đũa cả nắm, nhưng em hay đọc báo mạng, lướt facebook thấy 9x bây giờ đã yêu đương, clip sex từ cấp 2 rồi, hở ra là chửi thề, đánh lộn, bar là chuyện thường…( xin lỗi những bạn 9x ngoại lệ nhé )



Em biết rồi 1 ngày không xa anh ấy sẽ đến tìm em, vì em biết sẽ chẳng ai hơn được em, nếu hơn được thì chỉ là thời gian đầu, sau đó sẽ bộc lộ ra hết thôi, ngày xưa quen em anh ấy cũng thấy em hiền, dịu dàng, dễ thương, mới quen bỡ ngỡ, bẽn lẽn ai mà chẳng vậy, con người thật thì sống lâu mới rõ. Mà em ngày xưa cũng chẳng giả nai, em vẫn vậy, vì anh ấy đã có định kiến về em, nên những lúc em hiền, dịu dàng anh không thấy, nhưng em bực anh lại nói ngay. Vả lại, em là người con cung Thiên Bình, tính cách thất thường, chẳng biết đâu mà lường, thật khó để mà hiểu được em trong khi em còn chưa thể hiểu được bản thân mình. 1 ngày nào đó, khi cơn say nắng, ham vui, những rung động buổi ban đầu đã qua anh ấy sẽ tìm về em. Nhưng có lẽ anh ấy không hiểu rằng em đã chia tay là không quay lại, vì lý do này là lý do ngoại tình, em không thể nào có thể chấp nhận được. Càng xa nhau lâu thì em càng thêm suy nghĩ, tưởng tượng, nghi ngờ những ngày qua anh ấy đã nhắn tin, chat, đi chơi với ai, em không chịu nổi. Có thể sau này em sẽ quen 1 người đã từng có người yêu hoặc gia đình rồi không chừng, nhưng đó là việc quá khứ, nếu em hiểu và chấp nhận em vẫn sẽ yêu. Nhưng còn riêng anh, em không thích để anh đem ra so sánh, kén chọn, không ai hơn lại quay về. Xin lỗi, chắc anh cũng hiểu tính em, đồ vật của em-em không thích ai đụng vào, ai mà lỡ đụng, nếu bỏ được thì em bỏ ngay. Vậy thì nói chi là riêng anh, em không thích xài chung với người khác.



Em biết bây giờ anh ấy không tìm em vì thời gian chia tay này là lý do chính đáng nhất để anh ấy có thể thoải mái đi gặp người khác, để rồi sau đó lại quay lại năn nỉ với lý do “mình đang chia tay mà”. Hoặc cũng có thể vì anh đang muốn mua 1 món đồ gì đó phục vụ cho việc chơi game, chia tay em để đỡ gánh nặng tiền bạc. Có khi là 1 công đôi việc, vừa thỏa lòng chơi game, lại được thử cảm giác lạ trong tình yêu. Dường như lòng tin em dành cho anh đã không còn, chỉ còn nghi ngờ và nghi ngờ. Anh ấy đâu biết rằng tại vì em đã quá tin anh ấy, khi coi bói, xem sách tử vi,… nếu nói anh ấy đào hoa, lăng nhăng thì em chỉ cười và biện hộ rằng “ uh, chắc tại có nhiều người xung quanh thích anh ấy, nên mới nói anh đào hoa, lăng nhăng, chứ anh ấy không thích lại mà”, em đã tin anh ấy như thế đấy, nhưng kết quả em nhận lại thì thế nào.



Em sợ anh ấy sẽ đến tìm em, không phải vì em sợ mình sẽ mềm lòng quay lại mà là em sợ em không thể quên, em sẽ đau và em sẽ lại khóc. Đêm qua em nằm mơ thấy anh ấy, là 1 cơn ác mộng, em thấy anh ấy đến tìm em, nhưng rồi em thấy máy anh lại có tin nhắn với người con gái khác, rồi thấy trong tin nhắn có để số tiền, không biết là anh cho cô ta hay là ….em không dám nghĩ tới, rồi anh ấy lại đánh em, thật là 1 giấc mơ kinh khủng, em tỉnh dậy bàng hoàng và không dám ngủ tiếp, nghĩ tới nữa.



Em thật sự muốn chia tay lắm, lòng em vẫn còn yêu, nhưng không thể quay lại được, làm sao sống bên nhau khi em không còn lòng tin và sự tôn trọng dành cho anh ấy ( tin làm sao khi anh ấy đã quá nhiều lần lừa dối em, tôn trọng làm sao khi anh ấy lăng nhăng, quen những người không ra gì, dám làm mà không dám nhận mà cứ đổ cho người khác, lần nào lăng nhăng cũng cố chấp, còn giận, trách móc lại em làm ra vẻ mình bị oan, mình đáng trân trọng lắm vậy ), nếu vì còn yêu mà quay lại thì em và anh ấy sẽ khổ, em khổ vì không quên được những gì anh ấy đã làm đối với em, còn anh ấy khổ vì sự dằn vặt, trách móc của em. Nhưng mà tim em vẫn còn đau lắm và nước mắt vẫn cứ rơi. Em tự tin vào mình, nhưng em cũng như “con chim sợ cành cong”, 1 lần té đau em sợ bước tiếp sẽ té đau hơn, em đã mất 7 năm để tìm hiểu 1 con người, vượt qua biết bao nhiêu thử thách, đến khi quyết định gắn bó cả đời thì lại có vô số mâu thuẩn xảy ra để không thể nào quay lại với nhau được nữa. 1 lần đã mất lòng tin, em thật sự sợ lắm, không lẽ lại dành thêm 7 năm để đi tìm hiểu 1 con người. Bắt đầu mọi chuyện lại từ đầu làm quen – trao đổi – tìm hiểu, em thật sự rất nản và không có hứng thú. Bởi vì trước giờ em thật sự rất khó để yêu 1 người, toàn là tình sét đánh, gặp có rung cảm thì mới yêu. Ước chi em gặp 1 ai, rồi cả 2 cùng gặp tình yêu sét đánh thì hay biết mấy, em sẽ lại yêu hết mình và thôi nhớ về anh.



Cảm ơn mọi người đã đọc, thật sự là rất dài.