Buồn lắm ạ , nhưng em chẳng biết nói cùng ai , em càng ngày càng nghĩ ck em ko coi em ra gì ? có bao nhiêu tiền ck em giữ hết , ko đưa cho em 1 đồng nào , chỉ khi nào thèm ăn gì thì xin ck em mới đưa , e cũng có 2 cháu rồi , đợt trc khi mang bầu đứa đầu em cũng pải đi làm , khi sinh cháu rồi thì nghỉ ở nhà chăm cháu , lúc ấy ck e cũng nghỉ làm , 2 vợ chồng chờ vào viện trợ của 2 bên ông bà , cho đến khi con em đc 8 tháng , em lại đi làm lại , ck e thì ở nhà chăm con cho em , với số tiền lương ít ỏi của em chỉ đủ tiền mua sữa cho con , nhưng may mắn là đc ông bà nội viện trợ , nhưng oog bà cho tiền ko bao giờ đưa cho em nhé , chỉ đưa cho ck em thôi , mà toàn đưa giấu , may hôm nào ck em nói ra thì em mới biết là ông bà cho thôi . Còn ko thì em cũng chịu .


Rồi thấm thoát cũng đc hơn 3 năm , em lại mang bầu lần nữa , vẫn pải đi làm cho đến khi lúc sinh , khi em snh cháu thứ 2 đc 2 tháng thì ck em bảo em ở nhà trông con , để ck em đi làm và e cũng đã đồng ý , rồi chuyện bắt đầu từ đây . Ck em đi làm thì có lương , còn em ở nhà chăm con pải tiêu đến đủ thứ , nào tiền bỉm , tiền sữa , tiền ăn , tiền học của bé lớn , em ko có 1 đồng nào luôn , em lại pải đi vay mượn hàng xóm , rồi có lúc xin ông bà ngoại , ông bà ngoại thì thương em , cũng hay gửi thịt thà xuống cho ăn dần , gạo hết thì ông bà lại cho , nói thật chứ em mà ko có ông bà chắc em chỉ có nước đi ăn xin mất . Nhục lắm ạ .


Em đã nhiều lúc nói với ck em là đưa cho em tiền để em chi tiêu , nhưng ck em nói là anh cầm thôi , em cầm tiền ko biết chi tiêu . Em hỏi thật mọi người , mua dầu ăn , muốn , bột giặt hàng ngày là chi tiêu ko hợp lý ạ , hết thì pải mua thôi chứ biết làm sao đc . Em thề là từ 3 năm nay em chưa sắm gì hay mua gì cho riêng em cả? lúc nào cũng vì con vì ck .


Nhớ lại ngày xưa em còn đi làm , khi có tiền lương , em cũng tằn tiện , bóp mồm , bóp miệng , chi ra 1 ít tiền để đưa cho ck em tiêu , vì em sợ ck em tủi thân khi pải ở nhà , về đến nhà là lao đầu vào con cái , rồi don dẹp nhà cửa , thời gian ấy em từ 45kg xuống con 38kg .


Đến hiện giờ cũng thế , có tiền ck em cứ giữ 1 mình , nhiều lúc lại đi mua quần với chả áo , còn em thì trắng tay , nghĩ lại bây giờ mình rất là ngu , sao ngày xưa ko để dành ra 1 ít tiền phòng thân , hiện giờ 1 nghìn em cũng ko có , tủi thân kinh khủng ạ . Em vừa gửi cháu thứ 2 lên ông bà ngoại trông giúp , để đi làm , nhưng ck em ko cho đi bảo ở nhà để đưa đón cháu lớn đi học , buồn lắm , em nhiều lúc nghĩ số phận mình thật trớ trêu , 27 tuổi đầu có lúc 1 nghìn cũng ko có , nhục ko để đâu cho hết nhục . Bây giờ e chỉ muốn đi đâu thật xa cho đỡ tủi thôi ạ , nhưng tay trắng biết đi đâu đây . HUHU.......:((