Tâm trạng ngổn ngang, em ko còn chút niềm tin nào vào cuộc sống. Nhưng nếu em chết đi thì chỉ thương 2 đứa con vẫn còn quá bé bỏng. Em là phụ nữ đã có 2 con. Ba năm 2 đứa, chồng em làm công ty, chồng đẹp trai con nhà có tiếng giàu có?!. VC ở chung với gd chồng. Cuộc sống 2 vc em đẹp đc năm đầu tiên mới cưới. BMC ko có tình cảm với em, đến bây h họ vẫn muốn 2 đứa cháu bơ vơ bố mẹ.Có thời gian cuộc sống gia đình chồng như làm em phát điên phát ngộ em suốt ngày ủ rũ người như cái xác ko hồn.


Thời gian bé lớn hơn 1 năm em có bầu bé 2. 2vc đã định bỏ nhau nhưng cũng vì còn chút tình cảm và vì thương đúa bé trong bụng mà ko muốn bỏ nó tội nghiệp mà em quay lại với chồng.


Thời gian trôi đi bây h bé 2 đã đc hơn 1 năm, bé lơn 3 tuổi đã đi học, vc ra ở riêng. Tiếng là ở riêg nhưng em có cảm giác chồng vẫn phụ thuộc vào suy nghĩ của bmc cộng với các chị chồng bên nc ngoài ko hiểu nội tình và cũng nghe từ bmc nói. Em thấy quá mệt mỏi vì như phải gồng mình giữ bố cho các con và gồng mình như bia đỡ cho bmc và chi chồng nói đủ kiểu.


em mệt mỏi em muốn chia tay với chồng nhưng nghĩ đến 2 đứa con mà em đứt từng khúc ruột


Em vẫn còn yêu chồng. Thực sự em muốn căm ghét cả gd chông nhung vì còn yêu chồng em cố gắng làm cho tròn trách nhiệm với gd chồng nhưng mọi thứ là vô nghĩa. Chồng e ko biết thương vợ thương con, vì nếu thương con thì đã nhìn thấy cố gắng của mẹ chúng nó. CHồng cũng ko có lập trường bất cứ lúc nào cũng có thể nói với vợ " vì cô mà bố mẹ anh chi tôi ko coi tôi ra gì"


Em muốn đc giải thoát khỏi chồng khỏi gd chồng và khỏi cái thế giới chỉ có đau buồn này nhưng còn 2 đứa con nhỏ em lại ngồi đây mà khóc mà viết những dòng này để có ai có thể hiểu có thể cho em 1 lời khuyên để cứu lấy linh hồn em!