Em muốn viết cho anh những lá thư để anh hiểu thêm những suy nghĩ của em về cuộc sống vợ chồng mình, để ôn lại thời đã qua anh nhé.


Lấy chồng



Cha mẹ bảo cái nghề đó phải đi nhiều, nhậu nhẹt cũng nhiều, con đã suy nghĩ kỹ chưa, em thì cứ khăng khăng bảo vệ cái tình yêu của mình, nào là anh ấy là tình yêu của con, là người che chở và bảo vệ cho con, là lá chắn cho con suốt cuộc đời. Mẹ cứ ớ ra, sao mà con bé dốt văn như em mà ăn nói ngọn ngành thế nhỉ.


Mình quen nhau thời gian cũng chả ngắn, thế mà lúc đó sinh viên nghèo quá, nên chả mấy khi anh nhậu, nên em cũng chả biết cái nết nhậu của anh. Thế mà cha mẹ nói đúng, nghề của anh thì phải nhậu.


Mới cưới, anh hay dắt em theo, bạn nhậu của anh em chả ngại vì gặp nhau suốt thời đại học, trong khi anh và bạn bè anh uống bia và hút thuốc thì em phá mồi. Em ngồi chén tì tì hết món này tới món khác vì chả ông nào thèm mồi, chỉ thèm bia thôi, và tám.


Mình là dân tỉnh, nhưng cha mẹ em cũng kịp mua và cho hai đứa ở một căn nhà ở quận trung tâm. Mình chả phải lo gì nên em vội sớm có bầu và thế là sau một thời gian thì thôi không bám càng đi nhậu với anh được nữa.


Thể chất anh yếu đuối, nên uống không được nhiều nhưng lại rất nhanh say. Anh nhỉ. Em thì chả ghét hay sợ người say, mới đầu anh cũng ít khi say, nhất là những lần có em đi cùng, nhưng lần đầu tiên anh say, em sợ. Anh loạng choạng về nhà và leo lên giường ngủ, em cũng leo lên giường, cố gắng đẩy anh nằm gọn lại để có chỗ cho mình và đột nhiên em nghe một tiếng “Thịch” và thấy đau, thì ra anh đã nện nguyên một cái chân lên người em.


Em đẩy anh ra và nằm chỗ khác nhưng lại “Thịch”, anh có khả năng truy tìm đồng đội giỏi quá, mà anh không gác lên người em, anh giơ cao chân rồi nện xuống. Em sợ, em đau, em ngồi lui vào góc giường, tất nhiên là em tủi thân, nên thút thít khóc rồi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng ra thấy em ngủ ngồi như vậy, anh hỏi rồi chối bay chối biến là làm gì có chuyện đó. Rồi anh đi làm.


Nhưng đến lần thứ tư thứ năm thì em cáu quá anh nhỉ. Em bị nện đến cái thứ hai thì em ngồi dây lay cho anh tỉnh nhưng không được, thế là em nhéo anh một cái, chắc là đau lắm nên anh ngồi dậy, chả hỏi em câu nào mà táng cho em một cái tát trời giáng, mắng em làm sao em dám nhéo anh, sao em dám lôi anh dậy trong khi anh đang ngủ vì một việc cỏn con đến vậy.