Cuối cùng thì em cũng quyết định chia tay. Vương vấn thì vẫn còn, yêu cũng vẫn còn nhưng sau bao nhiêu lần cãi vã, sau bao chuyện dồn nén lại thì rồi cũng có ngày này thôi, em vẫn biết từ trước, ngày này sẽ đến, ko sớm thì muộn.


Chỉ là 1 chuyện nhỏ thế này (trong bao câu chuyện nhỏ): Chồng em thức khuya xem đá bóng, em nửa đêm tỉnh dậy cảm thấy cô đơn vì ko có ai nằm cạnh mình, em vùng vằng, chồng em chửi tục rồi sau đó đi ngủ mỗi đứa 1 góc. Sáng ra em chủ động làm lành, nhưng chồng ko bắt nhời. Tối chồng ko về mà ở lại cơ quan (với em thì đó là bỏ đi). 12h đêm em lên cơ quan nhắn tin cho chồng bảo đang ở phía dưới nhưng chồng nhất định ko về cũng ko xuống gặp em. Em đợi cho đến giờ này (hơn 2h đêm), ngoài trời thì lạnh buốt nhưng chồng vẫn nhất quyết ko xuống, ko nghe máy. Em chờ đợi ko phải em lụy tình mà em đang muốn làm 1 phép thử, hóa ra tình yêu của chồng dành cho em nhỏ bé đến vô hình. Em mệt mỏi quá với cái kiểu 1 tuần giận nhau, cãi nhau 3 lần thế này rồi. Đã xác định sống trên đời phải tận dụng từng giây để mang đến hạnh phúc cho nhau, bao dung nhau, chấp nhận nhau nhưng 2 vc em dường như sinh ra để khắc nhau, ko thể nào hòa hợp được.


Đêm nay về em ko còn phải đắn đo gì nữa, em muốn tự giải thoát cho mình. 4 năm lấy nhau thì có đến 3 năm cãi vã, giờ em tin là trên đời có những cặp vc sinh ra ko phải dành cho nhau rồi.


Mai e sẽ đi tìm nhà và chuyển đi càng sớm càng tốt. Thời gian tới chắc e sẽ cô đơn và chênh vênh, mong các chị động viên em với.