Bạn nghĩ sao về câu nói: Thân đàn bà chỉ đẻ mướn cho nhà chồng?


Đây là câu nói bà ba chồng tôi đã nói với tôi khi tôi về nhà chông sanh con.


Chồng tôi là con 1 trong gia đình, khi tôi cưới anh được 6 tháng ba mẹ chồng hối thúc tôi sanh con, vì ông bà chưa có cháu bồng bế, thực lòng tôi chưa muốn sanh sơm vì mới cưới nhau và điều kiện của tôi cũng khô dư giả gì. Nhưng áp lực nhà chồng quá lớn nên tôi đành thuận theo,sau khi sanh xong và ra viện tôi về quê chồng gần TP.HCM nghỉ sanh để mẹ chồng chăm sóc tôi và con tôi còn chồng tôi vẫn ở lại HCM và cuối tuần về thăm mẹ con tôi 1 lần ( mẹ tôi sức khỏe không tốt nên không thể vào HCM chăm tôi được vì tôi sống và làm việc tại HCM).Mẹ chồng tôi là 1 người rất chu đáo và chăm sóc tôi rất kỹ, còn ba chồng tôi là 1 người gia trưởng, rất khó và kỹ tính, tính tôi thì không được nhanh nhẹn và thú thực tôi không phải tuýp người kỹ tính nên không hợp với ba chồng,cho dù tôi cố gắng đến đâu cũng ông cũng không ưng ý, và thế là mỗi lần tôi làm gì không thuận ý ông là ba chồng tôi chửi xa xả với những lời lẽ rất khó nghe, những từ ngữ mà đáng lý ra 1 người cái tuổi U60-U70 không nên nói ra.Tôi rất bức xúc nhiều khi chỉ muốn cãi lại cho bõ ghét nhưng mẹ chồng tôi nói: tính ba mày xưa nay như vậy rồi thôi con ráng nhịn đi cho yên nhà yên cửa.tôi thương mẹ chồng nên cũng chiều bà cho bà vui. Rồi 1 hôm cả nhà ngồi xem tivi sau bữa ăn tối , ba chông tôi nói với tôi là: Tao nói thật mày nghe đừng buồn nhá, thân đàn bà chỉ đẻ mướn cho nhà chồng mà thôi,rồi ông phân tích, lấy chồng, theo chồng đẻ con mang họ nhà chồng, chết cũng là ma nhà chống như thế chả đẻ mướn là gì.Vợ thì không cưới người này thì cưới người khác, nhưng cha mẹ thì chỉ có 1 thôi.


Tôi nghe xong mà thấy lòng chua chát, ngẫm nghĩ cho xâu xa thì thực tế là như thế, nhưng ông cũng không nên nói thẳng vào mặt tôi như vậy.tôi tức quá nên nói lại là Ba muốn đẻ mướn thì sao ba không thuê người về mà đẻ, cưới xin làm gì cho rắc rối, đúng lúc đó mẹ chồng tôi kéo tay tôi, tôi hiểu ý bà nên tôi bỏ ra ngoài.Hôm sau chồng tôi về tôi đem câu chuyện đó kệ lại cho chồng tôi nghe, thực lòng tôi mong chồng tôi an ủi tôi 1 câu cho đỡ tủi thân nhưng không ngờ anh quay qua nhìn tôi rồi nói: ba anh nói đúng chứ nói sai đâu mà em bức xúc giữ vậy,.Trời ơi nghe xong câu anh nói lòng tôi nghẹn lại, 1 cảm giác thực sự khó chịu không thể diễn tả được, tôi lặng lẽ ra sau vườn ngồi để cảm giác khó chịu kia vơi đi và tôi có thể thở được.Từ lúc đó bao nhiêu yêu thương tôi dành cho anh ít nhiều cũng phai nhạt dần, tôi lạnh lùng hơn, ít tâm sự, ít gần anh hơn vì trong lòng tôi sao vẫn thấy chua chát với cái ý nghĩ mình chỉ là kẻ đẻ mướn cho nhà chồng.



Mong mọi người cho tôi xin ý kiến với, chứ cứ như vầy tôi sợ gia đình nhỏ của tôi sẽ không tồn tại được dài lâu.