Tập 2 có nên khuyến khích chồng yêu cầu tòa thay đổi quyền giám hộ của con? SOS Em stress quá
Chào các bố/mẹ,
Mình phải lập 1 nick mới để hỏi thăm về chuyện hết sức nhạy cảm này. Thường thì những chuyện này là tế nhị chỉ nên hỏi người thân nhưng mình lại sợ người thân của mình thì tất nhiên sẽ thương mình nên dễ đưa ra những nhận xét thiếu khách quan, vì vậy mình rất mong nhận được lời góp ý khách quan của các anh chị đặc biệt là những người đang làm cha mẹ và những người cùng hoàn cảnh.
Mình và chồng đều là tập 2 của nhau. Trước khi cưới chúng mình đều đã có con riêng. Chúng mình quen nhau khi chồng đã ly hôn 2 năm tức là mình hoàn toàn ko có chút dính dáng gì đến những mâu thuẫn, bất hòa của gia đình cũ của chồng.
Trước khi cưới mình có gặp T1 cà phê 1 lần và nói chuyện rất cởi mở xung quanh vấn đề con cái vì lúc này T1 đã có bạn trai và đang ở chung với anh này. Lần gặp đầu tiên mình hoàn toàn không có chút suy nghĩ thiếu thiện cảm gì với chị ấy vì theo những gì mình biết chị ấy cũng là người có học thức, có địa vị xã hội và chị ấy luôn tỏ ra rất hạnh phúc sau khi ly hôn nên câu chuyện của 2 người phụ nữ diễn ra suôn sẻ.
Chị này có warning mình về những tính xấu của chồng, mình chỉ cười vì thật sự mình biết tất cả những điều đó và mình tin rằng chồng mình dù có làm gì sai thì cũng đã phải trả giá bằng sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân và sẽ còn phải trả giá suốt đời khi nhìn thấy con cái thiệt thòi khi bố mẹ ly hôn. Chính vì vậy mình có lòng tin rằng chồng mình sẽ làm tốt hơn, sẽ hạn chế được những thiếu xót và chúng mình không bao giờ nhắc lại quá khứ của nhau.
Nhắc về chuyện ly hôn của chồng và T1, họ thuận tình ly hôn và theo thỏa thuận được tòa thông qua thì mẹ được quyền nuôi con không yêu cầu trợ cấp. Tuy nhiên, thực tế thì sau khi ly hôn T1 với lý do là cần thời gian ổn định cuộc sống riêng thì T1 dọn ra ngoài ở và để con gái ở với bố suốt 2 năm tới Tết vừa rồi thì cháu mới về ở với mẹ. Việc về ở với mẹ cũng 1 phần do mình tác động vì lúc đó mình nghĩ rất đơn giản là mình cũng là mẹ, mình cũng có con gái và mình không để con mình ở với ba nó vì mình tin con gái ở với mẹ sẽ tốt hơn nhất là trong giai đoạn dậy thì.
Sóng gió bắt đầu xảy ra khi cháu về ở với mẹ nhưng mọi hoạt động của cháu vẫn do bố đảm nhiệm. Sáng 6h30 đón con đi học, chiều đón con về và đưa đi học thêm,đợi đón rồi chở về nhà mẹ. Ngày nào chồng cũng về nhà khoảng 8h tối. Mệt nhoài do di chuyển nhiều và làm việc, công việc của chồng thì rất áp lực nên vì về sớm đón con nên chỉ ăn cơm xong chồng lại phải làm việc tiếp đến 12h đêm. Ngày cuối tuần thì cháu về với bố để mẹ nghỉ ngơi. Khi có việc gì bận về muộn T1 lại yêu cầu bố lên nhà dạy con học, mỗi cuối tuần chồng cũng phải tự lên nhà chuẩn bị đồ cho con chứ T1 không bao giờ làm việc đó. Mình không đồng ý việc chồng mình thường xuyên phải lên nhà T1 vì chị này cũng đang ở với người khác mà anh này lại không ở VN thường xuyên nên chuyện để chồng cũ ở trong nhà với mình là rất không bình thường. Với mình thì khi nhận quyền nuôi con mình có nghĩa vụ chăm lo mọi mặt cho con, những việc ba cháu có thể làm cho cháu chỉ là những giá trị cộng thêm cho con chứ mình không lệ thuộc vào người đó. T1 thì không thế. Mặc dù nhận quyền nuôi con ko yêu cầu trợ cấp nhưng tất cả mọi chi phí học hành của cháu đều do chồng mình trả (chuyện này mình không thấy có vấn đề gì vì chồng mình yêu con và cần có trách nhiệm chu cấp cho con) và T1 luôn đưa cái bản án ly hôn là mẹ phải nuôi con không yêu cầu trợ cấp cho bố đi lấy vợ mới.
Chồng mình rất yêu con, sẵn sàng làm mọi thứ cho con nên dù yêu cầu của T1 có vô lý cỡ nào cũng ráng chấp nhận vì T1 luôn dọa sẽ làm đúng quyết định của tòa là chỉ cho thăm nuôi 1 tuần/ 1 lần. Cuối tuần cháu về ở với vợ chồng mình thì T1 lên kế hoạch cho cháu đi học cả 2 buổi sáng cuối tuần nên chồng phải đưa cháu đi học mất 2 buổi sáng, gần đây lại thêm việc đi tập thể thao chiều Chủ nhật nữa. Mà tất cả địa điểm học của cháu đề cách xa nhà mình hơn 12km.
Mình bắt đầu thấy căng thẳng vì mặc dù mình đang bầu bì nhưng chồng không còn thời gian nào dành cho vợ cả, nếu muốn làm gì cho vợ thì cũng phải đợi đáp ứng hết các nhu cầu của con đã. Mình bị trầm cảm nặng khi đang ở những tháng cuối của thai kỳ.
Mình có nói chuyện với chồng để anh điều chỉnh lại lịch đưa đón con và phải yêu cầu T1 chuẩn bị đồ cho con mỗi ngày cuối tuần để chồng mình đón. Những ngày T1 bận thì chồng đưa con về nhà dạy con học chứ không ở bên nhà T1 đến 10h tối như vậy. Đòi hỏi của mình có quá đáng không?
Nói về chuyện sinh hoạt của con bé, nó đã 10 tuổi rồi nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của bố mẹ. Cái gì cũng phải giục mới làm kể cả chuyện vệ sinh cá nhân. Đối với mình con gái thì phải sạch sẽ, biết tự chăm sóc bản thân và quan tâm đến người khác. Tất nhiên ở mỗi độ tuổi thì có những yêu cầu khác nhau. Con gái mình dù mới 4 tuổi nhưng mỗi tối mình đã yêu cầu cháu phải tự chuẩn bị đồ dùng cho ngày hôm sau vào ba lô để đi học, mình chỉ kiểm tra lại thôi. Con mình ngày nào cũng phải tắm gội vì trẻ con hiếu động, chạy nhảy ra mồ hôi thì phải tắm gội chứ. Tuy nhiên với con gái của chồng thì dù 10 tuổi nhưng nếu không nhắc thì không đi tắm, nếu đi tắm mà không yêu cầu cũng không gội đầu vì mẹ cháu bảo 2 ngày mới cần gội 1 lần dù đầu cháu mồ hôi dầu lúc nào cũng bết lại. Sáng nào việc gọi con dậy cũng là 1 cuộc chiến, 2 bố con đánh vật với nhau nó mới chịu dậy. Ở với mẹ cháu có phòng riêng nhưng ở với vợ chồng mình cháu phải share phòng với con gái mình (giường tầng). Ở nhà phòng riêng của cháu vô cùng bừa bộn, không bao giờ xếp chăn mền, sách vở lung tung (mình chưa bao giờ lên phòng riêng của cháu nhưng cô giúp việc nhà đó kể lại và chính T1 cũng xác nhận điều này mỗi lần mắng con). Vì thói quen bừa bãi đó nên cháu sang nhà mình cũng vứt đồ bừa bãi: tắm xong vứt khăn tắm lung tung, quần áo thay ra quẳng lên giường em, không xếp chăn mền. Khi mình yêu cầu cháu gọn gàng thì cháu bảo ở nhà mẹ cháu vẫn thế. Trẻ con thì bắt chước nhanh nên con gái mình cũng có những lúc bắt chước chị không chịu xếp chăn mền.
Nếp sinh hoạt thì như thế còn việc học hành của cháu luôn là đề tài tranh cãi của vợ chồng mình. Mẹ cháu là thạc sĩ và trưởng thành trong gia đình bố mẹ là trí thức nên rất coi trọng việc học. Vì thế để cháu được vào học trường điểm thì đã phải lo nhờ vả chuyển hộ khẩu từ lúc 3 tuổi cho cháu để cháu được vào học trường này. Lịch học của cháu 1 tuần sẽ là từ 7h sáng đến 7h tối (sau giờ học bán trú là các lớp học thêm của gv chủ nhiệm, kumon), tối về nhà thì vì bây giờ bố cháu không kèm cháu do cháu ở với mẹ thì T1 yêu cầu bố trả tiền để thuê gia sư đến nhà dạy học tới 9h. 2 ngày cuối tuần cháu đi học Tiếng Anh từ 10h đến 12h trưa về tới nhà luôn là 1h chiều mới về đến nhà. Với mình thì lịch học như thế là không hợp lý và quá sức với học sinh tiểu học hơn nữa cháu lại có vấn đề về giao tiếp, không chơi với ai, không có bạn, liên tục bị giáo viên học chính khóa cũng như học thêm phê là không hòa đồng với bạn bè, lúc nào đi học cũng mang truyện tranh theo đọc và gần đây bố cháu đã thấy cháu đọc truyện trong giờ học.... Năm nay cháu mới vào lớp 5 nhưng hè vừa rồi cháu đã phải đi luyện thi để vào Trần Đại Nghĩa: môn văn thì phải học thuộc bài văn mẫu, môn Toán thì những bài khó để cho con đủ bài đi học bố cháu phải hướng dẫn làm bài nhưng mình bảo cho con làm lại những bài bố vừa chỉ thì cháu bảo không làm được...
Về các vấn đề đạo đức thì mình rất căng thẳng với những thói quen sau của T1: bất kỳ lúc nào cũng có thể chửi chồng cũ trước mặt con khi không làm theo ý mình, gọi chồng mình là thằng chồng/thằng bố trước mặt con. Tất cả những gì không tốt theo tiêu chuẩn của T1 đều là do học của bố. T1 kết luận là do ở với bố 2 năm nên con trở nên hư hỏng, ích kỷ, lười biếng, hỗn láo(mình tự hỏi 2 năm ấy T1 làm gì mà không dạy dỗ con buông con cho bố nó nuôi dù chị ấy nhận trách nhiệm nuôi con trước tòa để bây giờ nói như thế?). Cấm không cho bố đưa con về nhà nội vì mẹ nó không thích gia đình nhà nội và cũng chả đưa con về thăm bà ngoại nó nếu con muốn đi thăm nhà ngoại thì chồng mình cũng là người đưa đi. Khi chồng mình đi công tác, T1 cũng bận việc thì chị ấy sẽ nhờ ông ngoại lên nhà trông con hoặc bảo chồng đem con về bà nội, nhờ em chồng đưa đón... Mình không đồng ý việc này vì với mình dạy con quan trọng nhất là dạy nó đạo đức, dạy sư quan tâm, chia sẻ, hiếu nghĩa. Con sẽ nhìn cách mình đối xử với bố mẹ mình để học cách sau này đối xử với mình vì vậy thường thì cuối tuần nếu không bận việc mình muốn cả nhà về thăm ông bà và để mấy đứa cháu có cơ hội chơi với nhau. 1 lần nữa T1 cho rằng mình lợi dụng con chị ấy để lấy lòng nhà chồng (thật buồn cười vì mình chả nhờ vả gì nhà chồng, mình cũng đang bầu bì nên chả cần dùng con người khác làm gì nếu chỉ là để lấy lòng gia đình chồng) và yêu cầu chồng mình muốn đưa con đi nhà nội thì phải được sự đồng ý của chị ấy dù đó là những ngày cuối tuần cháu đang ở với bố.
Khi bố mẹ chia tay nhau con cái tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi, việc nhận quyên nuôi con mình cũng luôn cho rằng phải quan tâm đến quyền lợi thực sự của con, con ở với ai tốt hơn thì sẽ để con ở với người đó chứ chẳng phải tranh giành gì.
Thế nên với những gì đã và đang diễn ra mình rất muốn chồng mình sẽ nuôi con vì mình nghĩ sẽ tốt cho cháu hơn. Nói luôn là đưa cháu về mình chắc chắn sẽ mệt hơn vì có thêm 1 người trong nhà, mình cũng dự đoán được những phản ứng của cháu vì cháu đang ở độ tuổi dậy thì và khi bị uốn nắn chắc chắn sẽ khó chịu. Vì chồng mình rất yêu con và thật lòng mình và tất cả những người bạn của chồng mình đều thấy cháu quá tội nghiệp có nguy cơ tự kỷ nên mình mới nói với chồng để chồng thỏa thuận lại với T1 về chuyện đưa con về nuôi. Vợ chồng mình đang ở nhà của mình (dù là nhà thuê) nhà cũ của chồng và T1 đã cho thuê và tiền cho thuê nhà cũng do T1 giữ, mình độc lập về kinh tế với chồng nên chả hề có chuyện nhận nuôi con chồng để được hưởng lợi ích gì cả.
Phản ứng về chuyện chồng mình muốn nuôi con của T1 là mắng chửi chồng mình bằng những lời rất láo xược, chị ấy muốn con ở với mẹ và chồng mình vẫn phải đưa đón con, làm mọi việc cho con. Nếu chồng không đưa đi học chị cho con nghỉ học, không chăm sóc con chị ấy bỏ luôn nhưng cũng không giao cho chồng nuôi. Nguyên văn là : "Anh mà bỏ con anh thì nó thiệt, thằng bố nó bỏ được nó thì tôi việc gì phải mang cục nợ". Mình không thê tin là bà mẹ luôn cho mình là chuẩn mực ấy lại có những phát ngôn như thế, lại có thể coi đứa con mình dứt ruột đẻ ra là cục nợ. Chị ấy làm mình không có cách hiểu nào khác hơn là chị ấy biết chồng yêu con, không muốn con thiệt thòi nên dùng đứa con để hành hạ, điều khiển chồng mình.
Mình có nên khuyên chồng yêu cầu tòa án thay đổi quyền giám hộ cho con không? Vì nếu làm thế thì sẽ phải chứng mình những điều không hay của T1 mà như thế thì sẽ ảnh hưởng đến con bé? Mình không muốn làm thế nhưng cứ thế này mình cũng không sống yên ổn nổi. Mình nên làm gì đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nói với chồng bạn về cách sắp xếp tổ...
- Thuê người tin tưởng đưa đón bé đi học
- thuê gia sư dạy cho bé...