Chào mọi người, mình xin chia sẻ một chút cho nhẹ lòng. Mình và anh biết nhau khi cùng đi nuôi mẹ bị ung thư. Vì chung hoàn cảnh nên đồng cảm, sau đó mọi thứ diễn ra nhanh chóng, yêu nhau và quyết định kết hôn chỉ trong 1 tháng. Tụi mình yêu xa, a lên nhà xin phép tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Ba mình đồng ý, một phần vì lo mình lớn tuổi (29). Một phần thương mình vì từ khi mẹ bịnh mình nghỉ việc chăm sóc mẹ gần 2 năm nay, a ở trong bv cũng được mọi người thương quý. Hiền lành, Hiếu thảo. Ba mình thấy vậy nên yên tâm giao mình cho anh. Sau đó mình có xuống nhà a để tìm hiểu. Gặp người lớn bên nhà. A đưa mình đi chọn nhẫn, mua nệm, chọn máy lạnh.

Dự định là qua Tết sẽ cưới, nhưng vì dịch nên mọi thứ hoãn lại. Ban đầu a nồng nhiệt lắm, mình cũng e ngại bảo a suy nghĩ kĩ càng vào, đừng vội. a chắc nịch khẳng định tình cảm. Bảo a tìm đúng người rồi. Được thời gian mình bắt đầu thấy a hơi xa cách, nhưng vẫn hàng ngày chúc mình ngủ ngon, đến khi lời yêu ko còn thể hiện tự nhiên nữa. Chỉ đợi mình hỏi a có yêu em k, có nhớ e k thì a mới ậm ừ trả lời hoặc bảo a đang nhiều việc lắm. Cũng lúc này thì sức khỏe mẹ a không tốt, vào hoá trị tác dụng phụ quá nhiều, ăn uống k được, chỉ nôn ói. Mình suy nghĩ có thể a stress vì lo cho mẹ nên thôi. 


Hết dịch mình xuống a để chọn studio cưới, lấy nhẫn. Mình nhớ lúc mang nhẫn về, a đeo thử trên tay và còn hôn lấy tay mình. Lúc đó mình kiểu an tâm ấy, chắc a vẫn thương mình chứ k có gì đâu. Rồi a đưa mình đi sắm đt mới. Mua quà bánh cho cháu mình. Dự định đi chụp ảnh cưới xong mình mới về, nhưng mẹ mình mệt nên ba gọi về lo mẹ. A bảo thôi cứ về đi. Sau đó vài ngày a bảo ctay.

Mình cũng có cảm giác sẽ có ngày này r nhưng vẫn nghĩ a chỉ do áp lực nên lơ là mình. Mình hỏi tại sao a bảo 2 đứa khoảng cách quá, k hợp. A đã cố gắng mà k được. Tình cảm a nhạt dần. Kiểu mình biết nhưng vẫn hụt hẫng ấy. A k thương mình nữa thì cứ nói, để mình xuống nhà, mua này mua kia cho mình làm gì.


Mình có nói chuyện vs mẹ a, bác bảo muốn gọi cho ba mình để bàn chuyện cưới xin nhưng a gàn lại. Bảo để mẹ khoẻ rồi tính. Lúc đó mình hiểu sẽ k có đám cưới nào rồi.  phụ nữ yếu đuối, mình vẫn nuôi hy vọng ở anh. Vì mình thương a, thương a một mình gồng gánh cả cha lẫn mẹ. Mẹ anh bịnh một mình anh đưa đi bv, ba a cũng bịnh k có sức lao động, thơ thẩn đi ra đi vào nhớ nhớ quên quên. A ko than vãn 1 lời, im lặng chăm sóc cha mẹ. Đi làm k nghỉ ngày nào, để dành ngày đưa mẹ đi bv vào thuốc. Nhìn cảnh nhà mình rớt nước mắt, mong muốn có thể chia sẻ bớt cho anh.  


Nhưng mình hiểu anh, một khi đã quyết định đi là a k bao giờ quay lại, thôi thì mình cũng buông nhẹ nhàng. Níu kéo ko được gì, chỉ tại 2 đứa quá vội vàng. Để rồi đứt gánh giữa đường. 


Chỉ còn một điều mình băn khoăn, liệu mình có nên hỏi thăm sức khỏe mẹ anh k. Cô đau bệnh k ai chăm, nhà mình còn có người phụ, nhà a mình a làm hết. Thuốc thang, cơm nước. Nhiều khi đi làm tranh thủ chạy về xem mẹ như nào r ra làm tiếp. Gặp nhau là duyên số, k đến được thì chịu. Nhưng hoàn cảnh của a thật suwlàm mình lăn tăn suy nghĩ nhiều quá.