Đã cố gắng nhưng thực sự em cũng không ngủ được các chị ơi. Đầu cứ long lên vì suy nghĩ. Người ta vẫn thường nói có bệnh thì vái tứ phương. Em và gia đình đã và đang làm điều đó. Tối nay lại mất ngủ nên em mò lên diễn đàn để trải lòng tâm tư của mình . Thật ra em là member mới tham gia vài ngày thôi. Nhưng em rất thích và yêu mến WTT vì mọi người ở đây ai cũng có một tấm lòng cảm thông, chia sẽ và rất nhiệt tình .
Em hi vọng là mọi người có thể giúp em tìm ra được giải pháp nào đó, hay ít nhất là cũng san sẽ với em lúc tơ vò , rối trí thế này. Giờ em kể các chị nghe chuyện gia cảnh em nhé.
Nhà em có 5 năm chị em, mọi người đã trưởng thành và đang tự bước trên con đường lựa chọn của mình . Nhỏ nhất là em trai út kế em, nó 21 rồi. Khỏe mạnh , cao to , đẹp trai, thông minh , hiền tính...Ngó vậy là cũng đủ tiêu chuẩn cho con trai thời nay chị nhỉ. Thế mà nó lại bị bệnh , mà bị ngay khu trung ương cơ chứ. Đến khi triệu chứng và phát bệnh ra rõ ràng, đi khám bác sĩ bảo nó ủ bệnh lâu rồi..từ khi nó còn đang dậy thì thuở 16 chập chững 17.. Họ bảo nó bị bệnh đa nhân cách hay còn gọi là tâm thần phân liệt. Nghe mà choáng.. nhà em phát hiện trễ vì chẳng ai chịu tin thằng con khỏe như vâm, lành tính , ít nói thế kia mà bị bệnh.
Mà nó bệnh thật, chuyện nó kể ra dài và đau lòng lắm. Nó theo chữa bệnh , uống thuốc đều chừng 4 tháng rồi ngưng. Thuốc bác sĩ cho toàn thuốc an thần , làm dịu thần kinh để nó bớt suy nghĩ này nọ dễ ngủ... Mà nó còn tỉnh và nói chuyện khôn lắm, không ai tin nó bệnh được. Thế nên mới có chuyện gọi là phân liệt, lúc này lúc kia. Đa nhân cách khi thế này thế kia..Em phải nói rõ một tí để các chị hình dung.
Nó cứ uống rồi bỏ thuốc, từ lúc gia đình biết chắc nó bệnh và quan tâm, chăm sóc theo nó chữa đến nay đã 1 năm rồi. Bệnh cứ càng lúc nặng thêm..Chẳng biết khi nào thì nó phải vào bệnh viện ở chung với mấy người kia. Cảm giác mất đi đứa em máu mủ cứ đeo bám hoài. Tội nhất là mẹ em, thương mẹ đến xót lòng khi nhìn đứa con rời xa mình từng ngày thế.
Viết tới đây nước mắt em cứ lưng tròng, em muốn viết nhiều lắm để các chị chia sẽ bớt và hiểu được cho cảnh của em. Nhưng không cầm được, vã lại cũng chẳng muốn quá kể lễ thành bi thảm. Ai cũng có một mảnh đời riêng, Chỉ muốn nhờ các chị có thông tin , kiến thức hay kinh nghiệm gì đó san sẽ, chỉ dẫn cho em. Phải làm thế nào cứu lấy em mình, ở đâu có bác sĩ hay? Và phải chữa trị như thế nào, chả lẽ cứ phải uống thuốc suốt đời ?
Em của em phải được cứu, phải có cách cứu chứ...Vì bây giờ nó sống tuy khác người, nửa tỉnh , nửa mê..xa với cuộc sống hàng ngày của mình . Tuy có lúc cũng đáng sợ...ghê ghê vì cách làm và hành xử của nó. Nhưng em không bao giờ muốn mất nó. Bây giờ mà không cố gắng làm gì cho em mình , chừng 2 hay 3 năm nữa. Lúc thật sự mất nó, không còn kiểm soát được nó như bây giờ thì em có ăn năn cả đời cũng không đủ. Em chỉ muốn em mình được sống lành lặn, được trả lại tuổi thơ, sống với cái tuổi trẻ mà nó xứng đáng có...
Các chị hãy giúp cho em với nhé. Thông tin về bệnh này em tìm hiểu trên mạng cũng như là qua bác sĩ rất nhiều rồi. Em chỉ thật sự mong tìm đâu ra đúng một Hoa Đà tái thế nào đó cho em mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình nhớ, những ngày đầu ba mình phát bệnh...thật kinh khủng làm sao...
cả nhà shock
lúc trước khi bệnh là ba mình cũng...
Em cũng biết là tập Yoga, thiền , khí công này nọ để tịnh tâm là...
ngoài uống thuốc ra, bạn nên động viên em bạn tập thêm YOGA hoặc tập thiền, hoặc khí công, rất tốt cho việc chữa trị bệnh...
Mình rất xúc động khi đọc những dòng tâm sự của bạn. Và mừng là bệnh của bạn đã giảm và bạn có thể lắng nghe cũng như...