Em có chuyện này muốn kể cho mọi người.


Có thể nói, em sinh ra trong một gia đình lao động. Bố mẹ em đều là công chức, nhưng khi em học lớp 5, cả nhà theo bố chuyển công tác và định cư tại Hà Nội. Để tồn tại, mẹ em – từ công việc kế toán an nhàn tại một trường cấp 3 đã phải kinh qua rất nhiều nghề lao động chân tay để cùng bố góp phần nuôi sống gia đình. Bọn em – dù còn rất nhỏ nhưng cũng tham ra không thiếu việc gì: bán phở, bán bia, may gia công hay mở tiệm photocopy - ở giữa thủ đô – cả nhà 4 người – bố mẹ và 2 con gái làm việc cật lực, có những giai đoạn thực sự rất khó khăn, và chị em chúng em biết được cảnh lao động cực nhọc và thấm thía ý nghĩa của mỗi đồng tiền làm ra từ rất sớm. Thời gian trôi đi, công việc của bố tiến triển tốt đẹp, được chuyển lên cơ quan Bộ - ko có nhiều bổng lộc nhưng cũng có chút tiếng tăm. Mẹ thì xin được việc làm ổn định tại một khách sạn lớn. Hai chị em em học hành giỏi giang, tốt nghiệp đại học và đều tìm được những chỗ làm ổn định với lương khá. Nhà em bán nhà ở trung tâm thành phố, mua được hai mảnh đất và còn dư tiền xây nhà tương đối đẹp. Như vậy người ngoài nhìn vào thì cũng có thể nói gia đình thành đạt, có của ăn của để. Bọn em lấy chồng, sinh con nhưng ý thức tự lực rất cao. Chưa bao giờ chúng em có ý nghĩ sẽ dựa dẫm vào sự giúp đỡ của bố mẹ về mặt tài chính và thực tế là các cụ chẳng bao giờ phải bận tâm hay phiền lòng về chúng em.


Vấn đề là họ hàng ở quê đều nghĩ bố mẹ em giàu có, nhà cao cửa rộng và có đất để dành. VÀ vấn đề là bố mẹ có 2 cô con gái, nên các anh họ đều có ý nghĩ rằng tài sản của bố mẹ em sẽ ít nhiều thuộc về họ, để họ thay bọn em thờ cúng bố mẹ em sau này, vì nhà em ko có con trai. (hic, bố mẹ em đều còn trẻ, còn đang công tác). Bà bác còn bảo em: các cháu đi lấy chồng cứ yên tâm lo cho nhà chồng, bố mẹ cháu đã có các anh nhà bác lo. Nói thật, với vị trí của mình, bố em chỉ toàn bận tâm với các cháu ở quê: xin cho đi học, xin cho đi làm, có khó khăn gì cũng đều do bố mẹ em giúp đỡ. Chúng em chưa bao giờ phải để bố bận tâm đến chuyện đó. Họ coi đó là trách nhiệm của bố mẹ em. Em thấy thực sự vô lý và bực mình. Mấy ông anh họ ngày xưa có tiền chỉ biết tiêu xài hoang phí. Bây giờ lâm vào cảnh khó khăn, ko lo tính chuyện làm ăn, mà lại có những suy nghĩ như vậy. Những gì gia đình em có được – dù ko nhiều – nhưng đều do lao động chăm chỉ mà có. Chẳng nhẽ chỉ vì không có con trai – mà bố mẹ em phải nhẫn nhịn những kẻ vừa ít học – vừa tham lam – vừa lười biếng? Nhiều lúc em thấy bất lực trước những suy nghĩ ấy. Em thấy thương bố em. Có lẽ cụ cũng cảm thấy buồn. Em chẳng biết phải làm gì nữa. Mọi người tâm sự với em nhé.