buồn quá. hôn nhân của e cũng đc 2 năm, 2 năm lấy ck dường như mọi thứ khác hoàn toàn so với cs của e trước kia. bây giờ e là đứa kg bạn bè, nhiều lúc buồn muốn tâm sự với ai đó nhưng chả biết nc cùng với ai. muốn nói với ng thân lại sợ mn buồn, lo. cho nên e quýêt định im lặng để mọi thứ cho qua. hôn nhân của e không giống như nta là bắt đầu từ tình yêu có lẽ thế mà cs hôn nhân của e kg có đc tình yêu như mọi gd khác. trước đây khi chưa lấy ck e luôn nghĩ lấy ck nghèo hay giàu kg quan trọng qtrong là vk ck luôn nồng ấm, hp là đc rồi thế nhưng giờ đây gia đình e nghèo thì có nghèo mà hp thì chả biết có kg. nhiều lúc e chán lắm, e muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi e lại cho mọi thứ qua đi. nhưng dường như mọi thứ thật trớ trêu đối với e. cứ hết chuyện này lại chuyện khác vậy. cs của e khi nào mới có hp đây? thuở bé thì mồ côi mẹ, bố thì coi như kẻ thù suốt ngày đánh mắng, mọi thứ sai đồi là tại e và cứ như thế là tiếng chửi mắng thậm tệ. có lần đang bữa cơm bố e còn bóp cổ e 1 tí nữa là e kg còn rồi. vừa dùng tay siết chặt cỗ của 1 đứa bé vừa nói t bóp chết m. hình ảnh đấy làm sao e quên đc. lúc đó e chỉ biết vùng ra mà chạy thôi. rồi e chốn, hôm đấy trời mưa vừa lạnh vừa ướt. nước mắt e rơi và rơi ngồi co ro chỉ ước gì có mẹ ở đây. nhưng chả có ai ngoài bóng tối cả, e ngồi cũng chẳng biết a c dắt vào lúc nào. có lẽ mẹ e cũng ghét e nên chẳng bao giờ mẹ cho e gặp mẹ dù là trong mơ thôi. thế nhưng mà những lúc e sợ e buồn vẫn tự ăn ủi là mẹ luôn ở bên e mặc dù e biết mẹ chả lúc nào ở bên e cả. cũng như bây giờ chỉ có mình e trong bóng tối và nước mắt lại rơi. giá như em có mẹ


Gởi từ ứng dụng Webtretho của me_map06