Chào tất cả mọi người,


Tôi bây giờ như một người mất phương hướng, tâm trí bất ổn, và một trái tim đau đớn. Lý do rất đơn giản: tôi thất tình!


Tôi, 24 tuổi, cũng từng trải qua một, hai cuộc tình vắt vai, nhưng khi gặp em, tôi như người lần đầu biết rung động trước người khác phái, tim đập lọan, miệng không còn giữ được bình tĩnh để nói chuyện. Không cần nói ra, các bạn cũng biết được tình cảm đó là gì rồi!


Cái sự quen biết nó cũng lắm chuyện tình cờ. Một ông anh cho tôi số điện thoại của em, trước giờ tôi không thích lắm cái chuyện làm quen qua điện thọai như thế này, nhưng rồi tôi cũng nhắn cho em một tin. Em nhắn lại cho tôi. Cứ thế, em và tôi quen nhau, em bảo tôi qua công ty em cho em gặp mặt. Tôi luôn không tự tìn lắm về bản thân mình, mặt không điển trai, quần áo không đúng mốt, và tôi lại đi chiếc Wave Tàu. Tôi ngần ngừ, lo lắng khi chạy qua em. Thế mà mọi chuyện cũng ổn cả. Em trở thành bạn tôi. Em chấp nhận cùng tôi đi đây đó, những buổi hò hẹn, những chuyến đi chơi xa. Từ cách suy nghĩ và nói chuyện, em cho tôi thấy một một cô gái có suy nghĩ chín chắn hơn nhiều so với cái tuổi 19 của em. Em có những giấc mơ, hoài bão, và em cũng kể cho tôi mong ước của em về một gia đình. Tôi vui lắm khi em chia sẻ mọi thứ với tôi, dù đôi khi vẫn cảm thấy chút gì đó lấn cấn, nhất là khi em nói với tôi em luôn mong một cuộc sống đủ đầy về "vật chất và tình yêu" không chỉ một lần. Tôi sinh ra trong một gia đình có một cuộc sống như em nói, bá má tôi chưa bao giờ để tôi thiếu thốn bất kỳ thứ gì, ông bà cũng rất thương yêu nhau. Ba tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy tôi cách tiêu tiền, nên con người tôi lúc nào cũng rất chi li trong tiền bạc, nhìn cách tiêu xài của tôi không ai biết được trong túi tôi có bao nhiêu tiền. Dù bạn bè tôi bảo, thời nay đi với bạn gái không nhất thiết là con trai chi trả hết, nhưng vì lương tôi cao hơn em nhiều nên tôi vẫn tự dành cho mình cái quyền chi trả. Tôi chưa bao giờ nói em nghe về gia cảnh tôi, vì tôi muốn em hãy nhìn chính con người tôi, trước mặt em, và chọn tôi.


Càng ngày tôi càng cảm thấy tình cảm của mình dành cho em càng sâu đậm. Má tôi không đồng ý tôi quen em, vì em là dân tỉnh lẻ, gia cảnh và trình độ thì quá chênh lệch với tôi dù bà chưa một lần gặp em. Nhưng tôi bất chấp, tôi còn định dọn ra ở bên ngoài, để được tự do hò hẹn với em.


Những tin nhắn qua lại, em nói với tôi tình cảm em dành cho tôi là rất nhiều, và bảo tôi hãy nói với em điều cần nói đi. Dù vậy tôi vẫn còn rất phân vân chuyện về tình cảm của mình, liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là cơn say nắng bất chợt? Mọi thứ chỉ mới hơn hai tháng. Đối với em tôi thật sư nghiêm túc, tôi không nói nhưng bằng hành động tôi cho em thấy tình cảm của tôi, tôi sốt nặng, mê man nguyên đêm nhưng ngày hôm sau tôi vẫn qua chở em đi thi, và trong ngày hôm đó khi em vào thi, tôi không chịu nổi, chạy qua bạn tôi gần đó, gục ngã ngay khi vào nhà; tôi không ngại đưa em đi làm dù mỗi sáng dù nhà em cách rất xa nhà tôi...


Tình cảm là vậy, nhưng chì hai tháng hai mươi lăm ngày thì kết thúc rồi . Đêm noel em bỏ tôi một mình để đi chơi với bạn. Đêm giao thừa khi tôi muốn cùng em ngắm pháo hoa tại tòa tháp cao nhất thành phố (vì em luôn nói với tôi em muốn được đứng trên đó), và tôi sẽ nói lời yêu em, nhưng khi tôi nói muôn cùng em ngắm pháo hoa, em chỉ bĩu môi, đó thật sự là cái tát mạnh mẽ. Tôi nhận ra rằng con người em đã thay đổi. Cặp vé xem pháo hoa ấy, đã trôi theo dòng nước, như tình cảm mà em từng dành cho tôi vậy.


Tôi cố gắng không gặp em, không nhắn tin cho em, hai tuần mà sao dài quá. Lần gặp em gần nhất, tôi hỏi vì sao tình cảm em thay đổi? Câu trả lời của em khiến cho tôi không thể hiểu nổi, và nó cũng khiến tất cả niềm tin của tôi lung lay.


Em quen một người lớn tuổi hơn tôi chút, người đó hài hước hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, còn có giàu hơn tôi không thì tôi không biết.Và quan trọng hơn người đó đã nói với em điều mà tôi vẫn chưa nói với em: Em có muốn làm bạn gái anh không? Em trách rằng tôi đã suy nghĩ quá nhiều, quá lâu, em đã cho tôi nhiều dấu hiệu, nhưng tôi cứ để em xa mãi mà không níu lại. Em hiểu tất cả hành động của tôi, em cũng biết cái tôi quan tâm là con người em, tâm hồn em còn người kia lại chỉ quan tâm tới bề ngoài em hơn. Nhưng em lại cần một lời nói khẳng định hơn là tất cả hành động mà không nói. Em bảo con gái thích nghe lời nói, bởi vì con gái luôn sợ mình lầm lẫn về cảm xúc.


Hỡi ơi, người đời suy nghĩ như vậy sao? Tất cả hành động, cử chỉ quan tâm chăm sóc của tôi chẳng bằng một lời nói. Những thứ chót lưỡi đầu môi, những điều phù phiếm lại đang trở thành chân trị trong cuộc đời này sao? Tôi đang sống trong mộng, tôi thiếu thực tế sao?