Chào cả nhà! Em biết tới wtt cũng đã lâu nhưng toàn đi tàu ngầm hóng hớt chuyện của các chị với các mẹ trên này thôi. Hiện tại em đang gặp 1 chuyện khiến e suy nghĩ khá nhiều. Chuyện là thế này: E năm nay 25t, tháng 11 âm này là e sẽ cưới, bọn e yêu nhau cũng được 4 năm (từ hồi còn học chung trường ĐH với nhau ấy). Nếu chuyện chỉ có vậy thì chả nói là gì. Vấn đề là: Bọn e là dân tỉnh lẻ về thành phố sống và làm việc, sau khi ra trường đi làm đc 1 năm thì bọn e về ở chung với nhau :(. Hai bên gia đình chả 2 biết chuyện này ( vì đều ở quê cả mà!), bạn bè lúc đầu cũng chả ai biết ( giờ thì cũng có vài người). E thì thuộc kiểu người "truyền thống" nên chuyện sống chung với nhau trước khi cưới chả bao giờ e đồng ý thế mà cuối cùng e lại dính vào như này.:(. Bọn e sống cùng nhau nhưng xóm trọ chả bao giờ nghe bọn e to tiếng với nhau. Giận nhau thì cũng cả ti tỉ lần nhưng vì phương châm của a là k đc to tiếng trong gia đình. E cũng ngại cảnh sống chung nên chả bao giờ ầm ĩ trong nhà, ngại với mọi người. Thỉnh thoảng có chuyện gì bức xúc quá, e mà to mồm tí là a ấy lại nạt cho.



K biết có phải gần ngày cưới, phải lo nhiều việc hay k chứ dạo này e thấy e ấy k còn như trước nữa. Đi làm mà a về trc thì việc nhà vẫn làm bình thường( từ trước tới nay vẫn luôn thế) nhưng cách thể hiện tình cảm thì k còn như trước nữa. E có chủ động ôm hay hôn a ấy thì làm còn a ấy thì chả thèm đoái hoài ( :(, trước đây thì k phải vậy. Đi ngủ a ấy luôn chủ động ôm e vào lòng... rồi còn nhiều hành động tình cảm nữa mà a ấy cũng quên sạch). Nhiều lúc e nghĩ hay là a ấy nghĩ đằng nào e cũng là của a ấy rồi nên a ấy kệ, cũng chả cần chăm sóc, chiều chuộng làm gì. E lên mạng đọc thì phần lớn sống chung rồi mới cưới thì sau này trong cuộc sống người phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi. Hic.


E viết những dòng tâm sự này mong các mẹ cho e ít suy nghĩ ah! mẹ nào đã trải qua hay gặp trường hợp nào gần như e rồi thì chia sẻ cùng e với nhé!