Mình năm nay 30 tuổi, kết hôn cách đây 4 năm, đã có 2 con gái. Nói đến hôn nhân chắc chẳng có cuộc hôn nhân nào giống cuộc hôn nhân nào... Có lẽ cuộc hôn nhân của mình đã sai từ bước đầu tiên, đó là do mình mang thai nên mới tổ chức cưới. Đó là cái ngu đầu tiên và cũng là cái ngu lớn nhất cho ngày mình bước về làm dâu nhà chồng. Chồng kém mình những 3 tuổi. Yêu không đủ nhiều và cũng chưa đủ lớn để gánh vác trọng trách làm chồng làm cha. Khi đứa lớn chưa thôi nôi thì rạn nứt đã phát sinh, đề nghị li hôn là chồng và mình là người đưa đơn lên tòa án. Oái oăm là ngày tòa phán quyết li hôn thì 1 bào thai khác trong bụng mình vừa hơn 2 tháng, thai của chồng mình! Mình vẫn ký và chồng cũng không hề muốn rút đơn. Tất cả bi kịch đó mình, con gái lớn và người thân nhận gánh. Không có lí do nào chính đáng được đưa ra sau lí do đã khai trong đơn xin li hôn hết: không hợp nhau. Nhưng linh cảm cho mình thấy người đàn ông này đã thôi không còn mong muốn đi bên cạnh mẹ con mình nữa. Nên mình vẫn kí đơn đồng thuận li hôn.Sinh bé nhỏ gần 1 tháng thì mình quay về nhà chồng bất chấp tất cả mọi lời dèm pha và mọi lý lẽ , dằn tất cả tự ái tự trọng để quyết tìm ra nguyên nhân của cuộc chia tay này, vì mình nghĩ tại sao một người đàn ông như chồng mình lại nhẫn tâm từ bỏ vợ đang mang thai và đứa con mới bập bẹ nói. Hẳn phải có gì uẩn khúc. Vậy mà lí do mà mình tìm ra thật là không tưởng tượng nổi: vì người thứ 3. Thật sự là quá bẽ bàng với mình! Ngay sau khi biết sự thật mình đã ra đi với cay nghiệt rằng: em lấy quyền gì để can thiệp?!Vậy mà khi con gái nhỏ thôi nôi thì chồng mình lại muốn trở về, trong khi đó khổ đau mình đã vượt qua đang dần dần tạo dựng một cuộc sống tươi mới hơn... Thế nhưng con đàn bà yếu hèn trong mình đã cho chồng 1 cơ hội. Ai đó đã nói yêu thương là đặt vào tay người ta cái quyền làm cho mình bị tổn thương... Cứ tưởng sao bao nhiêu đắng cay tủi nhục giờ đã đến ngày mẹ con mình được bù đắp. Thì chỉ mấy hôm sau trùng phùng mình bắt gặp họ hẹn hò nhau trong 1 quán cafe. Mọi thứ sụp đỗ 1 lần nữa ngay trước mắt mình... Mình đã phản ứng rất là tiêu cực, bao nhiêu ức chế dồn nén mình đã trút tất cả vào cuộc gặp mặt ngày hôm đó. Không còn gì để gìn giữ nữa! IuCon gái lớn đang ở với nội, con gái nhỏ bà ngoại nuôi vì tinh thần mình sa sút, mình ở một mình với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn nữa....