Đây là câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi khi thấy nhiều người như không thể sống nổi khi bị chồng phản bội, luôn muốn níu kéo khi chồng chẳng còn coi tình nghĩa vợ chồng ra gì.
Tôi không ngờ có ngày gia đình tôi rơi vào cảnh ấy. Ba tôi ngoại tình.
Ba mẹ tôi đã sống với nhau 30 năm. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ vì gia đình đầm ấm, con cái thành đạt. Tôi đã có gia đình, có con, và hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Mẹ tôi tính tình hiền lành, chiều chồng, có điều không được khéo léo lắm. Ba tôi cũng hiền tính, từ trước đến giờ luôn thương vợ thương con, chỉ có tính sĩ, thích làm chuyện nghĩa hiệp, lúc nào cũng muốn và nghĩ rằng mình có trách nhiệm giúp đỡ người khác. Nói chung là ba mẹ tôi được nhiều người nể trọng. Mẹ tôi làm trong ngành giáo dục. Ba tôi là giảng viên ĐH. Chị ta cũng vậy. Chị ta thua ba tôi hơn 20 tuổi. Quen biết Ba tôi được 10 năm, quan hệ yêu đương thì chắc cũng chỉ mới gần đây. Chị ta và chồng ly thân hay đã ly dị gia đình tôi không rõ. Có 1 con gái học lớp 8. Nhà ở Đồng Nai. Lúc đầu chị lợi dụng tính thương người của ba tôi - nhờ vả chuyện này chuyện kia. Giờ thì ba tôi đã mê muội chị ta quá rồi, không còn phân biệt đúng sai gì nữa. Chị ta cũng quyết tâm bám lấy ba tôi bên bỏ nhà ở Đồng Nai lên SG thuê nhà ở.
Em gái tôi là người đâu tiên phát hiện ra tin nhắn của hai người. Ba tôi phủ nhận. Mẹ tôi trước giờ đặt niềm tin tuyệt đối vào ba tôi nên ko tin chuyện có thật. Sau đó chính mẹ tôi phát hiện ra. Ba tôi cũng phủ nhận. Ba nói thế nào, hứa hẹn thế nào mẹ tôi lại cho qua. Chưa được một tuần mẹ tôi lại phát hiện ba tôi vẫn nhắn tin liên lạc với chị ta. Rồi lại ầm ĩ, mẹ tôi đòi chết lên chết xuống, rồi lại vui vẻ sau khi ba tôi dỗ ngọt... Đến lần thứ 3 thì mẹ tôi tự tử. May mà em tôi phát hiện ra được. Tưởng ba tôi sẽ cắt đứt với chị ta. Thế mà không.
Điều đáng nói là trong thời gian này ba mẹ tôi vẫn mặn nồng với nhau. Ba tôi một mặt nhắn tin yêu đương với chị ta, một mặt vẫn yêu chiều mẹ tôi. Mẹ tôi lúc không có mặt ba tôi thì đòi ly thân, không chấp nhận chuyện này, nhưng khi có ba tôi thì lại xuống nước, xem như chấp nhận chuyện đó để níu kéo ba tôi về.
Nhưng chị em tôi không thể chấp nhận được việc như vậy. Ba tôi giờ đã ngang nhiên mối quan hệ bồ bịch với chị ta, nhưng vẫn không muốn bỏ gia đình. Sao ba tôi tham quá. Đau lòng hơn, ba tôi bênh chị ta chằm chặp. Em tôi dọa ba không cắt đứt với chị ta thì sẽ không nhận cha con nữa, ba tôi nói từ em tôi luôn. Em tôi dọa làm đơn thưa lên trường chị ta, ba tôi nổii điên lên đánh em tôi, nói em tôi mà làm vậy thì sẽ giết em tôi.
Tôi có nằm mơ cũng không ngờ ba tôi trở nên như thế. Mẹ tôi đau lòng biết chừng nào. Giờ mẹ tôi như người tâm thần, bám víu vào ba tôi, chấp nhận tất cả, còn không cho em tôi nói động đến chị ta vì sợ ba tôi sẽ nổi giận. Ba tôi biết điểm yếu của mẹ nên động chút là dọa bỏ nhà đi.
Điều tôi lo lắng nhất là mẹ. Tôi phải làm gì để mẹ tôi bình tâm lại và tỉnh ra? Tôi có nên làm gì chị ta. Chị ta bỏ nhà, bỏ trường quyết tâm bám lấy ba tôi, thách thức mẹ tôi. Tôi phải làm gì bây giờ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hì hì,...
Hay chăng cứ để ba bạn muốn làm gì thì làm , giữ tâm...
Clint ạ, với nhiều trường hợp khác, tôi cũng nghĩ như bạn, kẻ thứ ba cuối cùng cũng thiệt thòi. Tôi không tin...