Trong một lần con bạn rủ tới câu lạc bộ những người độc thân giới thiệu và làm quen nhau. Đã làm mẹ nhưng bao nhiêu năm nay tôi vẫn lẽ bóng đi về có một mình không một bàn tay khác nắm chặt nên cái Linh bạn thân với tôi nó cũng chưa lập gia đình năn nỉ tôi mãi mới chịu đồng ý đi cùng tới câu lạc bộ. Tới nơi rất vui và náo nhiệt nhất là những cặp được giới thiệu làm quen họ trò chuyện tìm hiểu nhau rất rôm rả, đi cùng Linh nhưng tôi chả biết nói chuyện gì mà cũng chả biết bắt chuyện với ai vì cũng đâu còn ai thừa để cho tôi bắt chuyện còn tính Linh hòa đồng lại dễ bắt chuyện nên ai nàng cũng cười nói vui vẻ được. Tôi định đứng dậy ra về thì tự dưng gặp Tâm cũng tới, Tâm là cậu bạn học cùng tôi thời cấp 3, gặp được người quen như bắt được vàng tôi lao tới hỏi rối


- Ủa Tâm lâu lắm rồi không gặp, sao cũng tới đây


- Ủa bà cũng tới đây nữa hả


- À...ờ


- Tôi cũng là thành viên câu lạc bộ những người độc thân


- Vậy hả, tôi thì không phải


- Thì bà có con rồi không phải cũng đúng thôi


-...


Tôi lấy tay gãi nhẹ đầu phía sau không biết nên nói gì cho hợp, nếu nói độc thân thì không phải nhưng nếu nói đã tìm được nữa kia thì lại càng sai. Tự dưng cái Linh đi tới hớn hở hỏi rối rít tôi như được giải vây


- Ai đây Thanh?


- Bạn học hồi cấp 3 của tao


- Sao chơi mày bao năm tao đâu nghe mày nhắc tới nhỉ


- Mày có hỏi đâu tao nhắc. Đây là Tâm


- Chào Anh, rất vui được làm quen Anh. Linh nhanh nhảu đưa tay ra bắt làm quen với Tâm


- Chào em, em tên gì


- Em tên Linh bạn với Thanh được mấy năm rùi nhưng nó giấu kỹ quá


- hihi...thì bây giờ quen đó thôi


Trời đúng hai con người cô đơn quen được nhau mà cái mặt hớn hở hiện lên rõ ràng


- Anh mời hai nàng đi uống nước nhé


- Ok. Linh tươi tỉnh nhận lời ngay


- À...em có việc bận rồi.


- Sao thế, đi đi mày mấy khi gặp người quen mà


- Nhưng...tao. Thực ra thì thấy Tâm và Linh hợp nhau nên tôi muốn để cho hai người họ tự quen nhau nên từ chối chứ thực ra nếu có về tôi cũng lại lang thang ngoài đường vì hôm nay được nghỉ làm mà cũng chưa tới giờ đón con.


- Đi đi Thanh, chúng ta lâu lắm mới gặp có nhiều chuyện tôi muốn hỏi bà lắm ý


- Được


Vậy là chúng tôi cũng nhau đi ra một quán cafe gần câu lạc bộ, một lát sau thấy Tâm có điện thoại rồi đi ra ngoài dẫn vào một người đàn ông lại cũng độc thân nốt. Cuộc trò chuyện khá vui vẻ chỉ có mỗi người đàn ông kia là ít nói chuyện, không ai nhắc tới đời tư riêng của mỗi người chỉ trò chuyện ngày xưa quen nhau như thế nào cuộc sống ra sao và làm quen...riêng chỉ có Linh và Tâm như tâm đầu ý hợp ấy cả buổi từ xã giao chuyển sang chuyện trò thân mật rồi đến gần gũi được một lúc hai người họ đứng lên. Tâm nói


- Hai chúng tôi đánh tẻ nhé, có chuyện muốn tìm hiểu riêng


- Ơ...hai người thế sao được


- Sao chăng gì chả nhẽ bắt tôi ế cả đời à. Tâm nói nhỏ vào tai tôi


- Vậy hai người vui vẻ nhé


Tâm quay sang người đàn ông kia nói gì đó vào tai rồi dẫn Linh đi ra ngoài. Thực sự lúc này tôi chỉ ước gì mình tự dưng được biến mất vì không biết nói gì với người đàn ông xa lạ ấy. Tự dưng có một người phá tan sự im lặng


- Anh tên Quân. Còn em


- Dạ em tên Thanh


- Lúc nãy anh không giới thiệu với mọi người tại thấy mọi người đang rôm rả quá


- Nhưng sao ko thấy anh nói gì?


- À...


- Anh là bạn với Tâm ạ, em thì là bạn ngày học cấp 3 với cậu ấy


- Vậy à, anh quen cậu ấy khi là đối tác làm ăn, mấy lần cùng cậu ấy đi công tác chung tính lại hay nên thân tự bao giờ không biết nữa.


Tôi chỉ khẽ cười, anh cũng vậy cũng chỉ nói xã giao


- Anh mời em đi dạo cùng anh nhé, chứ ngồi đây hoài cũng nhàm quá


- À...vâng


Thế là chúng tôi rời quán cafe cả hai đi dạo ra phía bờ hồ Hoàn Kiếm


- Sao em lại phải tới câu lạc bộ những người độc thân, phải chăng cũng đang cô đơn


- Hihi...nói cô đơn cũng đúng nhưng cũng sai vì em là bà mẹ đơn thân


Anh ấy có vẻ hơi bất ngờ khi tôi nói đến là bà mẹ đơn thân


- Anh không hiểu?


- Thì là sống một mình nuôi con đó anh


- Em đã ly dị chồng rồi à


Anh ấy hỏi đến câu này khiến tôi ngượng ngùng nhưng chắc do nghe quen rồi tôi vẫn bình thản trả lời


- Đúng hơn thì em chưa từng kết hôn bao giờ thì sao ly dị được hả anh. Vậy nên mới gọi mẹ đơn thân.


Anh không hỏi nữa chỉ cùng tôi dựa vào lan can bờ hồ nhìn ra mặt nước mênh mông mà cả hai vô cảm.


- Là do em chấp nhận làm mẹ đơn thân, ngày trước em từng yêu một người nhưng giữa chúng em khác xa quá lớn anh ấy là người thành phố con nhà danh giá còn em lại là người nhà quê nghèo nàn ít học. Không môn đăng hộ đối kéo theo sự phản đối kịch liệt bên gia đình anh ấy.


- Trời... thời buổi nào còn kiểu suy nghĩ phong kiến vậy


Tôi nhếch mép cười nhẹ


- Nhưng nói đúng hơn là tình cảm em dành cho anh ấy nhiều hơn anh ấy dành cho em, vậy nên tình yêu không đủ lớn để vượt qua mọi sóng gió rào cản của cuộc đời


- Nhưng sao em lại có con


- Do một lần chúng em liên hoan, trong lúc say em đưa anh ấy về. Không biết do em tự ngộ nhận hay do tình cảm em dành cho anh ấy quá lớn hay do em ngu ngốc mà những lời anh ấy nói muốn được ở bên em khiến trái tim em như mềm nhũn rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nửa tháng sau em biết mình có thai em vui vẻ chạy tới bên anh ấy để báo tin vui này, em cứ nghĩ anh ấy cũng sẽ hạnh phúc như em khi biết tin chúng em đã có con nhưng không ngờ đó cũng là ngày em mất anh ấy mãi mãi, tin vui em chưa kịp báo thì anh ấy đã mừng ra mặt đưa em tấm thiệp mời anh ấy sắp kết hôn với một cô gái khác mà hoàn cảnh gia đình khá môn đăng hộ đối với anh ấy. Lúc đó em như vô cảm chỉ biết hỏi


+ Anh có vui không


+ Anh rất vui vì cuối cùng cũng đã gặp được nửa kia cuộc đời mình


+ Anh yêu cô ấy không?


+ Anh chưa yêu cô ấy nhiều nhưng anh biết tình cảm mình là chắc chắn


+ Vậy lâu nay tình cảm anh đối với em là gì?


+ Em này, thì chúng ta chỉ là bạn


+ Anh nghĩ chỉ là bạn thôi sao


+ Anh biết em thích anh nhưng em à anh chỉ xem em là bạn là em gái


+ Chỉ là bạn là em gái thôi sao...


+ Xin lỗi đã làm em ngộ nhận...


+ Hư...đời thật trớ trêu. Vậy em chúc anh hạnh phúc


+ Hôm anh cưới em nhớ tới dự nhé


+ Không đâu hôm đó em phải về quê rồi, nhà em có việc


+ Tiếc nhỉ vắng em anh sẽ rất buồn


+ Vắng em chợ vẫn đông vui, anh vẫn phải cưới vợ mà


+ Thôi đành vậy, em ráng giữ gìn sức khỏe nhé có gì anh gọi lại sau giờ anh phải đưa hết chỗ thiệp này.


Nói rồi anh ấy bước đi thật nhanh ra khỏi cuộc đời em như vậy đấy, em chỉ còn lặng lẽ nhìn bóng anh ấy đi xa dần đi xa dần tay sờ vào bụng mà nước mắt em cứ lăn dài trên má. Em không hiểu sao lúc đó em lại mạnh mẽ đến vậy em vẫn quyết định giữ lại đứa trẻ vì dù sao đứa trẻ ấy hoàn toàn vô tội, tình yêu của em với anh ấy vẫn còn rất lớn em luôn nghĩ là món quà anh ấy để lại cho em nên em trân trọng và yêu thương, em cũng không nghĩ mình cao thượng tới mức chưa một lần oán trách anh ấy mà trái lại luôn chúc cho anh ấy luôn được hạnh phúc bên gia đình mới. Đến giờ con em đã được hơn 3 tuổi trời thương tuy không đầy đủ nhưng con em lớn lên khỏe mạnh và rất hiểu chuyện sợ mẹ buồn nên không dám hỏi nhiều những chuyện liên quan tới ba.


- Anh thật cảm phục em


- Là do em ngu ngốc tự mình chấp nhận, nhưng hiện tại em cảm thấy rất mãn nguyện và vui vẻ. Đã hơn 4 năm trôi qua tình cảm em dành cho anh ấy đã đặt hết vào con rồi. Ban đầu em sống với sự rèm pha và soi mói nhưng rồi mọi người cũng hiểu và quen nên bây giờ em thấy bình yên hơn bao giờ hết.


- Em chỉ là một cô gái yếu đuối mà dũng cảm vượt lên trên số phận anh phúc đó


- Chứ không phải anh đang chê trách em sao


- Không đâu anh rất nể em, đến anh là đàn ông còn không nghị lực được vậy


- Tự dưng em lại vô duyên nói chuyện xấu hổ của mình với anh trong khi đó em chẳng biết gì về anh


- Anh...