Trước khi kể lại những sự kiện khó quên của gia đình em, em muốn chia sẻ đôi lời với mọi người. Các mốc thời gian, sự kiện, nhân vật là hoàn toàn có thật.


Có điều nếu ai đó nhất quyết không tin cho rằng em viết tiểu thuyết, bịa truyện thì em xin phép không đôi co, giải thích nhé. Bởi chính bản thân em là người bài xích mấy tiểu tuyết hoa mộng, bi kịch, ngược luyến của chị quỳnh dao. Cho tới năm em lên câp 3 còn cười khẩy , chế giễu rằng ngoài đời đào đâu ra những chuyện sến súa như phim thế. Nhưng khi nhiều biến cố xảy tới cho gia đình và bản thân, em tâm niệm một điều, đôi khi có những thứ ở đời thật ta gặp còn điêu hơn phim nhiều, không ai nói trước được gì. Trải qua khó khăn, gian khổ em nhận ra mình may mắn vì là con của bố mẹ. Không có họ, em nghĩ mình và chị gái sẽ mất thăng bằng, bỏ mặc tuơng lai của bản thân


Gia đình em hồi xưa khá giả, đủ điều kiện nuôi con. Mẹ em sinh 2 con gái: em và chị gái ( hơn em 10 tuổi, khắc tính, ko hợp nhau). Mặc dù thương con tuy nhiên bố em lại là người nghiêm khắc, nóng tính. Vì muốn con hoàn thiện, bố rất nghiêm với , hay đánh đòn. Chị em là người mạnh mẽ, tính như con trai, lại bốc đồng nên không hợp với bố. Có lẽ do bố thiếu tâm lý, dạy dỗ sai phương pháp nên bố con bất hoà. Nhiều lúc cãi nhau dài kì, mẹ phải nhảy vào can mãi. Rồi chị lên cấp 3 yêu một người lớn hơn mình 3 tuổi, mặt đẹp trai và khéo miệng, tướng đào hoa. Ngay từ đầu gặp, bố em không ưa anh này, cho là con người không tốt. Người dẻo miệng, lưỡi không xương này ai biết bụng dạ nó thế nào, đặc biệt là con mắt. Bố là dân buôn bán ở cảng , nhiều năm đi buôn biết cách nhìn người ( sau này ngẫm lại, em thấy bố nên tin vào trực giác của mình. Nó không sai tý nào). Bố cấm hai người yêu nhau. Bất chấp bị ngăn cấm, chị vẫn cố tìm gặp người yêu. Bởi anh là mối tình đầu , con gái khi yêu chẳng biết trời đất, lý trí là gì nữa ... Khi chị có tâm sự, em vẫn là đứa con nít, còn đang đc mẹ chăm lo.


Tình yêu của chị sớm kết thúc khi chị em lên lớp 12 ... Nhà gặp khó khăn, chẳng dư giả như trước thì bạn thân của bố từ Anh về chơi. ông ấy là người vựot biên sang châu âu qua con đường đưa người. Hồi ấy ở cảng, rộ lên phong trào dồn tiền cho người thân sang châu âu, đặc biệt là anh kiếm ăn. Bên Anh làm nail lúc ấy kiếm rất lãi, chỉ cần hi sinh cho ng thân sang. Sang đó chịu khó làm việc, khoảng 3-5 sau có thể lo cho gia đình đầy đủ, thừa tiền trả nợ, tương lai xá lạn. Thực ra bố em ko tham tiền, lúc ấy ghét anh kia muốn chị em đc tốt ở bên Anh, có điều kiện sống ở đất nc văn mình đầy đủ. Theo hứa hẹn của ông bạn, chị em sang bên đó rồi ông ấy đỡ đầu mọi thứ, giúp chị ấy kiếm việc làm nail ( chị em khá khéo tay, cắt tóc hay gì cũng thạo). Thế là bố dồn tiền, đi vay cho chị ấy sang nc ngoài. Ban đầu chị ấy không chịu, thà chết không rời xa anh kia. Nhưng áo lực, chị gái em đành phải nghe lời bố. Rồi hai người ấy chia tay, chị lên máy bay , bắt đầu hành trình xa xứ người ....