QÚA BẤT NGỜ VỀ CHIÊU THỨC CỦA CHỒNG VÀ CÁI KẾT TÔI LÀ NGƯỜI THUA CUỘC


Ở đất Đà Nẵng em vào đây cùng chồng mới 2 năm nên cũng ít bạn bè, khi buồn em chỉ biết lang thang trên mạng. Gặp được trang web STT nên em cũng xin phiền mọi người nghe và cho em lời khuyên chân thành


Cái thời con gái đã qua cách đây 2 năm nhưng em vẫn lưu luyến từ khi có bé đầu lòng. Mọi thứ đều thay đổi bắt đầu từ những tranh luận cãi vả: em và chồng em đều cản thấy tính cách của 2 người khác nhau từ những việc nhỏ đến việc lớn. Em là 1 người sống chu đáo, cầu toàn nhưng chồng em thì sống vô tư đến vô trách nhiệm.Trách nhiệm chăm con, kiếm tiền, công việc nhà,… Khi cãi nhau, em là người to tiếng nhất thậm chí có lần em không xưng hô là anh, hay là em gì nữa mà em nói ngang hàng (chồng em hơn e 4 tuổi).Anh ấy thường nóivì anh ấy quá nhường nhịn em nên bị em đạp trên đầu hoặc đại loại là coi chồng không phải người chủ trong gia đình hoặc là hay định nghĩa mấy câu như “ dạy con từ thưở lên ba, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”.


Em hiện tại đang là nhân viên phần mềm kế toán- công việc ổn định thu nhập đủ để lo gia đình. Chồng vì lý do em quấy anh ấy lúc anh ấy ngủ. Tính em là chu đáo mọi việc từ việc nhỏ khi em ru con trên tay bồng con vô giường thấy anh ấy ngủ nằm giang tay chân ra cả giường,em thấy thế liền quát anh là nằm người lại cho gọn để bồng con vô trong lúc tức giận em đã nói mấy câu không suy nghỉ như : cái gì mình cũng lo, biết vậy đừng lấy chông cho khở. Oử một mình sướng hơn!Vậy là trưa hôm đó anh chông không ngủ mà dậy xách máy tính ra làm việc,nét mặt hầm hực.


Chiều hôm đó em đi đổi đôi dép cho bé con do mua nhầm size nhỏ và ghé xem điện thoại ( tính mua imphone dùng). Chồng em cũng thay áo quần nói chở đi xem điện thoại, tới quán ATM anh dừng xem lại và bắt đầu tranh luận với em. Chúng em nói từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn và anh ấy xúc phạm em rất nhiều cho rằng em quá quắt, em gia trưởng, em bảo thủ,em mất dạy…trong lúc cải nhau đến cực điểm anh ném chìa khóa xuống đất và bảo em về đi. Anh về nhà 1 tuần (quê em ở Quảng trị) để em ở đây với con và suy nghỉ. Anh nói không còn thương em , anh chán cuộc sống và muốn về nói chuyện với ba mẹ. Anh khóc thảm thiết và tự cụng đầu vào tường và đuổi em về.Em thật sự bất ngờ trước hành động của anh, những hành động này mỗi khi cãi vả thì em là người làm chứ không phải anh ấy!


Em cảm thấy sợ khi anh thay đổi như vậy!Nghỉ đến con ở nhà nên em chịu nhịn và nói xin lỗi nhưng tỏng lòng vẫn đắng cay ngậm ngùi!


Em có nên tiếp tục với cuộc hôn nhân này nữa không???