Mình đang lâm vào tình cảnh bế tắc tột độ mà không biết phải làm thế nào


Nàng đã một đời ck và mình đã một đời vk, ngày 2 đứa quen nhau mình đã nói hết những gì mình đã trải qua và nhận được sự đồng cảm của nàng. Sau một thời gian yêu nhau thì 2 bên làm một bữa cơm để gia đình nội ngoại chúc phúc cho 2 đứa.


Khi vk có bầu mình đưa đi đón về vì chỗ làm cách nhà gần chục cây, sợ vk mình đi lại không an toàn, hôm nào mình đi công tác thì bố mình đưa đón. Mọi sự khởi đầu gần êm đềm và mình cảm thấy hạnh phúc vì mình đã có một gia đình đầm ấm sau bao nhiêu đau thương và sóng gió với vk cũ.


Chuyện bắt đầu xảy ra khi mẹ vk ra thăm con gái, không biết từ nghe từ đâu bà nói mình lăng nhăng bồ bịch rồi có cả con riêng với bồ. Sáng ra dậy tập thể dục xong đánh răng rửa mặt ăn sáng ở nhà rồi chở vk đi làm, trưa nghỉ 30 phút chiều đón vk về nấu cơm rửa bát chả biết thời gian nào mà bồ với bịch. Điên tiết, 2 vk ck sóng gió mất mấy tuần.


Lần sau bà ra HN khám bệnh k biết 2 bà thông gia nói chuyện gì với nhau mà ngay hôm sau mẹ vk về vk mình đùng đùng bảo mẹ ck không muốn vk ở nhà ck nên vk sẽ về quê sinh. Mình ức quá vì mọi thứ từ nơi khám nơi sinh đã đăng ký rồi, bố mẹ mình cũng bàn giao công việc xã hội để chuẩn bị tinh thần chăm cháu. Hôm đấy mình hơi bực nên bảo nếu vk về quê sinh thì vk cứ về luôn đi. Sau đó mình hỏi bố mẹ mình có nói thế không, bố mẹ mình bảo chúng tao là người lớn, muốn vk mày về quê sinh thì bọn tao phải gặp ông bà và có cả mặt mày đặt vấn đề và bàn bạc nên sinh ở đâu chăm sóc thế nào chứ chuyện đại sự liên quan đến con cháu không thể nói đãi bôi thế được, chúng tao đã nghỉ ở nhà để trông cháu thì không có lý gì lại muốn vk mày về quê sinh. Cuối cùng thì vk mình vẫn cho là ông bà nội k muốn chăm cháu nhưng vẫn sinh con ở nhà nội.


Cách đây hơn tuần vk mình sinh con và mẹ vk mình ra. Lúc đầu 2 vk ck thống nhất nghe theo lời khuyên của bác sỹ là nên sinh mổ vì thai 4 cân to quá mà vk mình thì sợ đau đẻ, hơn nữa thấp nhỏ. Chả hiểu sao lúc đau đẻ chạy sang viện lại đăng ký đẻ thường, đến lúc đau quá không chịu được mà tử cung lại k chịu mở, sau 6 tiếng đánh vật k chịu được đau cuối cùng phải điều chỉnh đẻ mổ, hú hồn. Nếu tử cung mở, rồi cố mà đẻ thì không biết hậu quả thế nào. vì trước 1 giờ đó cũng có một ca tương tự phải móc xép con trách da đầu phải cấp cứu còn mẹ khâu 8 mũi lưu lại viện vì nhiễm trùng. Sau khi sinh về hỏi vk sao quyết đinh ẩu thế thì vk bảo mẹ vk k cho sinh mổ


Chuyện bắt đầu đỉnh điểm khi bà Dì vk đến thăm 2 bố mẹ mình ngồi tiếp chuyện , rút kinh nghiệm từ lần hiểu lầm trước với mẹ vk bố mẹ mình chỉ nói chuyện xã giao, không tâm sự chuyện gì. Trước khi về Dì vk có dặn với bố mẹ mình là 2 bác cố gắng bắt cháu nó ăn cơm nhiều vào cho có sữa và đáp lại bố mình chỉ nói vâng cứ ăn cứ ăn nhiều vào là có sữa thôi. Thế mà chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà sau khi bà Dì về rồi 2 chị em nói chuyện với nhau thế nào mà vk mình đùng đùng bảo bố mình bảo với Dì ý là tiền ăn đưa như thế là không đủ nên chỉ cần ăn cơm. Thế là đến bữa là chỉ ăn mỗi cơm, thức ăn mẹ mình nấu bê lên phòng không ăn. Cuối bữa lên bê xuống thức ăn vẫn nguyên, trưa hôm qua nhìn thấy bà vừa rửa bát vừa khóc mình cảm thấy cái gì nghẹn nghẹn ở cổ.


Đến chiều qua khi mẹ vk xuống bếp lấy nước mẹ mình có nói là cháu nó muốn ăn gì , khẩu vị ra sao thì bà cứ nói để tôi nấu, chứ nấu không ăn rồi cứ đổ đi thế này thì bà xuống nấu cho nó chứ tôi không nấu nữa đâu. Mẹ vk mình bảo "tôi không biết, tôi thấy nó khóc, lúc sáng tôi đi ra ngoài thằng cu nó khóc mà nó có một mình không ai bế con cho, hôm qua bà lên hỏi nó cho con bú chưa là bà sai đấy" rồi " bà không lên bế cháu để mình tôi bế". Mình đang rót nước bên ngoài phòng khách thấy thế định vào chỉnh huấn cho bà mẹ vk mà bố mình ngăn lại bảo thôi vk đang trong tháng đẻ k nên nói gì vì sẽ ảnh hưởng đến vk con. Từ đây mình mới hiểu, rõ ràng là lúc sáng mình bê cháo lên cho mẹ vk và vk ăn sáng, bà bảo không ăn cháo bà sang Dì ăn mặc dù mấy hôm trước bên viện và vẫn ăn bình thường. Lúc bà sang Dì mình ở trên phòng bế con để cho vk ăn, lúc nó tỉnh đòi bú mình một tay bế một tay pha sữa rồi ru con ngủ cho đến khi mẹ vk đi ăn sáng về rồi mới ủ con đi xuống nhà đi làm. Hồi mới có bầu mẹ mình dậy từ 5 h sáng để chuẩn bị đồ ăn cho vk ăn hoặc mang đi giờ có cháu bà dậy từ lúc 4 giờ để tranh thủ sang cháu chơi với cháu một lúc rồi đi nấu cháo sáng cho vk, 7 giờ đi chợ rồi về giặt dũ, 9h bắt đầu nấu ăn trưa để mang lên phòng lục cà lục cục cả ngày dưới bếp khi nào mồ hôi cũng nhễ nhại thì bế cháu cái gì. trưa tắm xong bà lên bế cháu rồi chiều lại cơm nước, tối dọn dẹp xong tắm sạch rồi lại lên bế cháu lúc rồi đi ngủ thế mà mẹ vk bảo mẹ ck là không lên bế cháu. Không hiểu khi cháu khóc nếu làm bà thì sẽ hỏi các mẹ thế nào ngoài cái từ con cho cháu bú chưa?


Bà ngoại trông cháu được lúc thì kêu mệt lử đi, trong khi cả đêm một mình mình vừa bế con vừa cho pha sữa cho con uống, thay tã ru con cho vk ngủ gọn gàng đâu vào đấy chả cần ai giúp, trong khi bà trông cháu thì bao nhiêu người phục vụ theo mà cháu vẫn khóc inh ỏi. Hôm bên viện một mình mẹ mình cũng thế mà không thấy kêu ca phàn nàn gì.


Tối qua mình định gọi bà ra nói chuyện nhưng bố mẹ mình k cho. Mình thật sự búc xúc, không thể nhịn được. Không giúp được gì thì thôi chứ cái kiểu cứ bơm thổi gây bất hòa giữa vk ck mình giữa vk với bố mẹ mình làm gì không biết.


Các bạn cho mình lời khuyên, chứ thế này vài ngày nữa không khéo gọi xe cho 3 bà cháu về quê ngoại mất