Đây là lần đầu tiên mình tâm sự chuyện gia đình trên mạng xã hội.Thật ra mình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng mọi người cũng hiểu được"ngay khi là Vua thì cũng vẫn có nỗi niềm riêng".
Mình trải lòng mục đích chỉ muốn những ai đang trong hoàn cảnh giống mình hoặc đang lên án gay gắt vai trò"Mẹ Kế" có thể thông cảm hơn với vai trò bất đắt dĩ này....nếu đc chọn chẳng ai muốn mình lấy 1 người đã qua 1 lần đổ vỡ và có con riêng vì thật sự mối quan hệ khi đó ít nhiều sẽ rất phức tạp.Thật ra không biết từ bao giờ cái câu "Mấy đời bánh đúc có xương.Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng" nó đã in sâu trong tiềm thức của mỗi người VN...Mẹ Kế là 1 biểu tượng xấu xa và đến khi mình là nhân vật chính thì mình thực sự mới hiểu được những khó khăn khi làm Mẹ Kế bất đắt dĩ.
Mình với chồng mình đến với nhau trong hoàn cảnh khá éo le...mình là bạn của vợ cũ của ông ấy.Đến đây thì mọi ng loé lên ý nghĩ không hay về mình nhưng sự thật vợ chồng ông ấy ly thân được gần 2 năm và sau đó ly dị thì mình mới gặp lại ông ấy vì ông ấy bảo hẹn gặp có việc nhờ vả..mình không biết việc vợ chồng ông ấy ly dị vì từ khi đi đám cưới 2 người thì 4 năm sau ông ấy mới nhắn qua FB cần giúp đỡ.Mình cũng đã gọi điện thoại gọi cô bạn vì chồng bạn mình hẹn riêng ra gặp riêng thì hơi kì và cô bạn nói thật là hai người đã chính thức ly dị,đứa con gái 3 tuổi rưỡi nên toà xử theo mẹ vì 1 số lý do không tiện nói ra đây nên bé gái ở với bố.Cũng chính vì vậy sau khi tiếp xúc nhiều với ông ấy mình từ thương hại thành thương yêu lúc nào ko hay.
Mình với chồng mình đến với nhau cũng vất vả nhưng cái chính là đứa bé gái,con bé rất thông minh và phân biệt được đâu là mẹ ruột đâu là mẹ kế.Thêm phần cả bên Nội và Ngoại cưng chiều quá mức vì con bé còn nhỏ mà bố mẹ đã chia tay nên thật sự để con bé vào nề nếp thì phải nói là khó như hái sao trên trời.
Một đứa trẻ thông minh đa số là khó dạy...mà đã là mẹ kế gần như mình làm gì cũng phải thận trọng vì"trăm dâu đổ đầu tằm",mình dạy cho con bé nên người thì là do con của người ta ngoan ngoãn nhưng nếu hư là do mình không dạy dỗ tốt vì không phải là con ruột nên bỏ bê.
Mình nói thật không thể ngày 1 ngày 2 mà bạn có thể yêu thương 1 đứa trẻ ko phải con ruột mình,nói thì có vẻ dễ vì ai lại ghét con nít bao giờ nhưng tôi thề nó chả làm gì mình ghét nhưng thái độ của bên mẹ bé hoặc bên bà Ngoại bé làm mình xa dần con bé...mình mệt mỏi với những cuộc gọi điện thoại dặn dò,mình mệt mỏi với những lần cô bạn gọi phải mua sữa nhật xách tay,cho con pé đi khám chỗ tốt rồi về cứ lấy tiền ông bà Nội,rồi khi biết mình mang bầu con trai(cả bên Nội chỉ có e này là con trai đầu tiên)bà Ngoại con bé gọi điện thoại bảo mình dù có thế nào vẫn ráng cho con bé học trường Quốc Tế chứ đừng cho học trường thường?????....mình kể không thêm bớt,dĩ nhiên ai chẳng thương con thương cháu nhưng nếu thế tại sao mẹ ruột không chăm bé,nếu bên họ chăm thì bên đây vẫn chu cấp hằng tháng đầy đủ và tuyệt đối không giành giật.Cho dù lấy lí do bên Nội giàu có hơn nên để con bé sống sung túc...mình nói thật mình có ăn mày cũng vác con theo,thứ nhất con pé là con gái lại còn bé,thứ hai con còn nhỏ không phân biệt giàu nghèo,nó chỉ biết ở với mẹ là hạnh phúc nhất.Bên mình không khó khăn,con trai mình có người chăm,con bé là mình tự tay chăm và dạy dỗ vì do được cưng chiều nên con bé hơi bướng rất khó cho ng khác chăm nó,phần con bé cứ phật ý là khóc lóc la hét thế nào ng phụ cũng bị nói nên mình chăm cho đỡ đau đầu.
Từ 1 con bé ương bướng,sau 1 năm rưỡi cô nàng đã tốt hơn rất nhiều,tự ăn cơm,biết xếp quần áo của mình,biết xếp mền gối gọn gàng sau khi thức dậy.Con bé khá sợ mình vì mình không bao giờ chiều chuộng nhưng mình cũng chưa bao giờ phải dùng đến đòn roi.Rồi thì công sức mình cũng xem như có kết quả, mình biết con bé không thích mình... đơn giản 3 hay 4 tháng con bé gặp mẹ ruột 1 lần lúc nào cũng vui vẻ,hạnh phúc,lúc nào con bé cũng được yêu chiều hết mực còn mình thì hay la và tập cho con bé tự lập dĩ nhiên đứa bé nào chẳng thích được nâng niu,chiều chuộng(bên mình không qui định ngày gặp nhưng khi nào mẹ con bé từ Campuchia về thì mình sẽ chở con pé về bà Ngoại để 2 mẹ con gặp nhau hoặc 2 vợ chồng cô ấy về bên mình ở 1 đêm thăm con pé rồi về).Thì với thời gian như thế phải bù đắp cho con chứ 1,2 ngày ở với nhau thì dạy dỗ thế nào?
Đó là nỗi khổ của Mẹ Kế đấy các bạn ạ!May mắn mình có ông chồng khá hiểu chuyện.Ông ấy không bao giờ trách mình la con khi con bé làm sai và vợ chồng mình thống nhất với nhau không ai can thiệp vào khi đối phương đang dạy con,may mắn hơn nữa là ngoài cô trông phụ em bé mình còn cô phụ việc nhà nhưng tất cả các bữa cơm trong ngày là chồng mình lo hết(may mắn mình và cả chồng mình đều có lợi nhuận từ kính doanh riêng,tuy không nhiều nhưng có được trọn thời gian cho gia đình).
Mình tâm sự đây để được nhẹ lòng,ai cũng có ích kỉ,cũng không phải thần thánh đến mức chấp nhất tất cả vô điều kiện,dĩ nhiên mình thương chồng nên chuyện chăm sóc con bé cho chu đáo là đương nhiên nhưng đừng để cho mình có suy phải chăm sóc như một gánh nặng mà hãy để mình có cảm giác tự nguyện.
Do vợ chồng đều thông cảm cho nhau,lại sống riêng nên cũng không gì gọi là bức bách khó chịu,chỉ mệt mỏi khi bị trách móc nuôi sao mà con bé 5 tuổi cao 1m1 nặng có 18kg..ốm..suy dinh dưỡng bla..bla..Mình biết bên ngoài nhìn vào người ngoài cũng điều ra tiếng vào nhưng thể trạng con bé trước giờ chưa bao giờ mập mặc dù con bé ăn khá nhiều.Mẹ Kế là người dưng,chăm sóc 1 con người không phải dễ huống chi là 1 đứa bé trừ khi mẹ bé mất,bệnh nặng hoặc không giành được quyền nuôi con..còn lại mọi lý do không thể chấp nhận được rồi sau đó lại có câu chuyện bà Mẹ Kế độc ác....Con ruột của mình mà mình không có khả năng chăm sóc thì không thể trách cứ bất kì 1 ai.Thậm chí tôi thấy có những người đánh con ruột đến mức khó chấp nhận nhưng thiên hạ ko có gì để nói, nếu là Mẹ Kế thì khác nhé,câu chuyện sẽ được đem bàn tán trên mạng xã hội.
Sao cũng được,tôi nuôi con chồng chỉ với 1 suy nghĩ đây là người đàn ông mà tôi đã chọn,tôi có con trai nên tôi cũng xem như tích đức cho con.Nếu sao này con bé lớn lên không thích tôi thì tôi với con bé kém duyên...con bé quay về chăm sóc mẹ thì đó là phần phước của cô bạn tôi.Chỉ mong mọi người nhìn những người Mẹ Kế bớt khắc nghiệt vì có phải vào hoàn cảnh của họ thì khó lắm,chưa kể nếu kinh tế không tốt,vừa đi làm,vừa trông con mình,con chồng rồi nổi điên lên đánh con thì cũng không có gì phải ngạc nhiên.
Mong rằng những chia sẻ này tôi có thêm những người bạn mới chung hoàn cảnh,cùng chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống.Tâm sự này không nhằm đả kích ai vì ngay cả mẹ con cũng phải đủ duyên mới có thể sống chung 1 nhà.Hy vọng bạn nào sắp hoặc đang ly dị nên bằng mọi cách có thể hãy giữ con mình bên cạnh vì không ai có thể chăm con tốt bằng mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Khi nuôi dạy con mà phải dè chừng xem...
Mình làm tốt thì đừng sợ ngta nghĩ sai lệch, thói đời ngta cứ thix tiêm nhiễm những suy ng...