NY ƠI! ĐỪNG KHÓC!!!



Tình yêu 09 năm với 03 năm hôn nhân, rồi cũng kết thúc chỉ bằng 1 câu “Mày đúng là thằng khốn nạn”.



1/ Ấn tượng đầu cũng chỉ là ký ức cũ được nhắc lại:


Ngày 24/3/2008, tôi gặp anh tại trường của tôi. Cái ánh nhìn chạm mặt và để lại 1 ký ức rất sâu sắc nơi mỗi người chúng tôi “Dạ, em chào thầy”. Anh đi cùng thầy của tôi, áo sơ mi cùng quần âu đen, với chiếc cặp khá cũ, và cặp kính cận, trông anh đứng tuổi hơn thầy của tôi. Nhưng ngày hôm đó cũng chưa thực sự là “tiếng sét ái tình”; và rồi một sự thật khá thú vị, anh còn là sinh viên (đại học Bách Khoa).


Ngày thứ 2, tôi nói anh tôi không biết đường qua trường anh – chưa đến mức thân để rủ đi chơi – chỉ là qua trường anh nhặt củi về làm hội trại cho trường của mình. Anh nhẹ nhàng nói với tôi qua điện thoại “giả nai vừa thôi” rồi cúp máy. Dĩ nhiên, sau đó 1 tiếng với sự mò mẫm mệt nhoài cũng dò ra được trường anh. Đến nơi, anh đã làm xong phần việc của tôi, chỉ mỉm cười rồi bảo về thôi. Ngày thứ 2 cũng không ấn tượng gì.


Ngày 26/3/2008, hội trại diễn ra, anh trong ban nhạc rock của trường Bách Khoa qua trình diễn giao lưu trường tôi. Hát loại nhạc tôi không mấy thích, và vì là ban tổ chức, đứng gần loa điều khiển chương trình, tôi đã bật khóc vì chảy máu tai khi nghe anh hát. Một ngày nữa không để ý gì nhau. Chỉ có điều buổi tối đó, anh nhờ tôi gọt xoài với chiếc dao cùn không sao gọt được, anh bảo “tiểu thư vụng về”.


Ngày 30/3/2008, tôi mời anh đi ăn cháo Vịt Thanh Đa, để ngỏ ý cám ơn anh đã hỗ trợ công tác ở trường của tôi. Tôi rất nhiệt tình, nhưng anh thấy ái ngại. Tôi mời anh về giới thiệu với mẹ-chỉ đơn thuần là giới thiệu bạn. Anh ngại. Tối đó, anh rủ tôi đi dạo công viên sau nhà, anh nói “từ khi chia tay mối tình đầu, anh không có niềm tin vào tình yêu nữa, nhưng giờ niềm tin ấy trở lại”. Tôi chưa hiểu ý anh, nhưng tôi lắng nghe anh nhiều hơn.


Đó là thời gian khó khăn cùng cực của tôi, gia đình áp lực rất nhiều chuyện khiến tôi luôn rơi vào tâm trạng trầm cảm nghiêm trọng, thêm phần chia tay mối tình đầu (tôi luôn nghĩ anh là mối tình đầu bởi vì tôi đã quá yêu anh, nhưng thực tế tôi sẽ kể), mối tình diễn ra vỏn vẹn 1 tháng chẳng đi đến đâu với lý do trẻ con vô cùng. Vâng, tôi thực sự khép mình với tất cả mọi người. Và rồi, tôi bắt đầu nhìn về phía anh, và có suy nghĩ gì đó trong tôi khá mơ hồ, tôi muốn có một người bạn để chia sẻ. Và như thể anh nghe thấy, anh bắt đầu bắt chuyện với tôi. Có thể nói, tôi với anh nói chuyện khá hợp, cái gì cũng có thể nói được với nhau. Thậm chí những ngày tôi suy sụp nhất (thất tình mối tình đầu), anh luôn xuất hiện bên tôi cho tôi mượn bờ vai để dựa, một bàn tay vỗ về và lau nước mắt tôi.


Rồi tôi ngã bệnh, bệnh rất nặng, cận kề với cái chết. Anh đến bên tôi như người một người thân. Anh chăm tôi, lo cho tôi trong bệnh viện cùng với mẹ tôi. Trước mắt tôi lúc đó mẹ và anh là 2 người thân duy nhất của tôi. Tôi rất quý anh, như anh trai mình. Anh pha trò chọc cười tôi, đút tôi ăn, vì lúc đó tôi không có chút sức lực nào để làm những việc dù nhỏ như thế. Nói chuyện với anh đến ngủ quên lúc nào không hay, anh nhẹ nhàng kê gối tôi nằm, tay anh có vẻ ấm. Mẹ kể anh đã nói “con thương em”. Tôi chỉ nghĩ anh thương tôi như 1 người em gái. Và tôi ra viện, anh vẫn tiếp tục bên cạnh tôi.


Một ngày nắng tại công viên Hoàng Văn Thụ (gần trường tôi), tôi đã khóc rất nhiều với anh và nói rằng tôi vẫn rất nhớ người xưa. Anh ôm bờ vai tôi và nói “rồi em cũng tìm được người yêu em”. Bất chợt anh đặt lên má tôi 1 cái hôn trong sự sửng sờ của tôi. Và…anh chỉ cười. Tình cảm trong tôi chưa có gì thay đổi cả. Chỉ có điều tôi cảm thấy anh rất gần với tôi.


Lại thêm 1 ngày buồn của tôi, gia đình tôi đang chao đảo, mẹ tôi đau khổ tột cùng, chúng tôi gọi anh đến như 1 người thân. Chúng tôi cùng anh đi ăn, ăn phở, ăn kem. Tôi nhớ rất rõ quán kem đó, nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, “LÁ CHUỐI” toàn màu xanh lá chuối. Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu, anh pha trò, mẹ và tôi cười. Đến khi chia tay về, ngay tại cầu thang, anh lại hôn lén tôi ngay sau gáy. Tôi nhìn anh, và chúng tôi chỉ cười. Vẫn chưa có gì thay đổi.


Ngày sau đó, tôi và anh nói chuyện với nhau nhiều hơn, điện thoại, yahoo, tin nhắn dồn dập. Dĩ nhiên chưa có lời yêu thương, nhưng tôi cảm giác có gì rất khác trong mối quan hệ của chúng tôi. Ngày 1/6/2008 (quốc tế thiếu nhi), anh tặng tôi 2 quyển album hình mèo. Tôi thích mèo, anh biết. Và tôi rất thích món quà của anh. Nhưng tôi lại nói với anh “anh ơi, em nhớ Ngọc (tên người yêu cũ)”. Anh rất buồn, tôi thấy điều đó. Rồi anh nhẹ nhàng nói “nếu em không thích anh xin hãy nói đừng để anh chờ”. Tôi quá bối rối không biết phải nói sao, tôi chỉ im, anh ra về. Tối hôm đó, tôi gọi anh mãi trên yahoo. Anh không trả lời tôi. Tôi chờ. Rồi anh cũng trả lời “anh đang buồn, không muốn nói chuyện”. Tôi biết vì sao anh buồn. Tôi chỉ nói anh “đừng xa em anh nhé!”. Chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện.


Tôi chính thức nhận lời yêu anh vào một ngày chiều buồn (sao tôi cứ mãi buồn). Chiều tan học, tôi không muốn về, vì về nhà tôi chỉ toàn thấy cảnh áp lực. Tôi không muốn về. Tôi gọi anh đến. Chúng tôi cùng chạy xe song song trên suốt đoạn đường dài, và rồi chúng tôi dừng ngay trên cầu Thủ Thiêm. Hôm đó, tôi mặc chiếc áo dài xanh-đồng phục trường, anh mặc áo thun đen với quần jean, mang đôi giày xuồng của anh (giày xuồng-đôi xăng đan quá khổ cũ kỹ của anh). Chúng tôi trò chuyện khá lâu trên cầu, cũng chỉ là tôi tâm sự chuyện buồn của tôi. Trong tâm tư tôi lúc đó, tôi muốn nhảy xuống cầu chết phức đi cho hết sự đời khốn khổ của tôi. Tôi đã im lặng. Trong phút im lặng đó, anh e ngại hôn lên cổ tôi, rất chậm rất chậm. Tôi cảm nhận được hơi thở anh từ phía cổ bên phải mình. Và rồi… tôi quay sang hôn anh. NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI CỦA TÔI.


Và những ngày sau đó, tôi đắm chìm trong tình yêu của anh. Và hôn nhiều hơn, nồng nàn hơn. Tôi như vừa bước sang sự trưởng thành mới trong tôi. Và TÔI ĐÃ YÊU ANH.



(Hết phần 1)


webtretho