Chào box, mình xin tóm lược câu chuyện dưới đây và mong box cho ý kiến.


2 vợ chồng bôn ba lăn lội sang xứ người để định cư, tìm hướng ra cho cuộc sống. Trải nhiều năm không con rồi bất ngờ niềm vui cũng tới, nhưng cùng lúc chị vợ cấn thai thì anh chồng cũng tình cờ quen 1 cô em ở VN qua internet (con nhà lành, có bằng cấp trên ĐH).


Khi chị vợ vừa sinh thì cũng là lúc tình cảm của anh chồng và cô em nọ bùng cháy kịch liệt, cuối cùng họ lên kế hoạch gạt chị vợ để 2 người bay đi gặp nhau ở 1 nơi bí mật mà chị vợ không ngờ. Kết cục là 1 thai nhi bé bỏng.


Chị vợ cũng đã biết chuyện và bỏ qua, vì cho rằng 2 nhà sống ở 2 xứ sở khác nhau, con ai người nấy lo, không cần để tâm đến. Anh chồng vẫn thường webcam trò chuyện chơi với đứa nhỏ.


Sau khi gây nhiều áp lực để anh chồng kia bỏ vợ con để cưới và đem cô em ấy đi không thành, giờ cô em nọ lấy lý do đứa bé sống ở bên VN sẽ "rất khó sống", nên một hai nhất quyết đòi anh chồng bảo lãnh đứa bé sang nuôi.


Chị vợ băn khoăn:


tại sao cô em ấy lại cương quyết trao đứa bé ấy cho cha nó, dù họ chưa 1 ngày sống chung?


tại sao đứa bé đang được gần gũi mẹ, được bà, dì, cậu mợ yêu thương (dù có 1, 2 người vốn giận mẹ nó tội cãi lời, làm người thứ 3 phá gia can người khác nên cũng không gần gũi ẵm bồng nó) lại đem nó bỏ sang 1 xứ sở lạ, không người thân, dù trên lý thuyết nó sẽ sang sống với cha ruột và 1 người anh chị em cùng cha khác mẹ?


mục đích thật sự có phải là vì cô em ấy muốn cho tương lai đứa bé tốt đẹp như lời cô ấy nói hay còn lý do gì khác như muốn vứt bỏ con, muốn rảnh rang kiếm chồng, muốn đem đứa bé sang rồi sau này sẽ có cớ để bay qua ở cạnh cha đứa bé "quậy" cho đã, hay thực sự chuyện chỉ đơn giản là vì cô phải đi làm nên không chăm sóc đứa bé kia đủ tốt như cô nói?


Chị vợ cũng đắn đo:


chăm sóc con rơi của chồng thì tình cảm ra sao? Cô có đủ tình yêu để thương nó?


cuộc sống của cô nơi xứ lạ vốn buồn tẻ, bấp bênh, giờ nhận đứa bé thì nếu như sau này nó lớn nó không tài, không giỏi hay lỡ nó hư hỏng thì người đời sẽ nghĩ gì? Họ có cho rằng cô đã nuôi "cho có lệ" (mặc dù ai cũng biết chăm sóc 1 đứa bé cho đến khi lớn là chuyện không đơn giản, nhất là khi nó ở vào tuổi vị thành niên, nó sẽ có những suy nghĩ, hành động tự do của nó, không cha mẹ nào can thiệp hay đoán biết trước được)?


và chắc chắn còn nhiều ưu tư mà trước mắt chị vợ chưa nghĩ ra.


Mong box góp ý, cho ý kiến bàn bạc để chị vợ có quyết định dứt khoát nên hay không nên nhận nuôi cháu bé, nếu nhận thì nên có thoả thuận thế nào với mẹ của đứa nhỏ để tránh xích mích về sau.


Đa tạ.