Mấy hôm vừa rồi đắm đuối quá vào việc đọc liền một lúc mấy bài về ngoại tình trên wtt, thấy cũng hay, cũng ngộ ra và học được vài điều nhưng tôi cũng thấy hơi mệt mệt. Tự nhiên đọc nhiều cũng thấy có chút cảm hứng muốn viết gì đó chia sẻ cùng mọi người cho vui, thay đổi không khí. Tôi không phải một người quá sâu sắc hoặc có thể với một cơ số người thì tôi còn khá là nông cạn. Tôi cũng không giỏi viết lách và cũng ít khi tôi phát huy đến cái sở đoảng này của mình. Đọc đến đây có lẽ sẽ có nhiều bạn biết đường để rút lui rồi nhé. Tôi chỉ là một người rảnh rỗi muốn chia sẻ một vài điều cho vui thôi.



Tôi là một người đàn ông đã có gia đình và hôm nay tôi sẽ thử nói xấu vợ mình xem nó ra làm sao, cũng là một phần sẻ chia về sự khác nhau giữa hai giới. Có một câu nói tôi cũng chẳng nhớ tôi nghe ở đâu, ở bộ phim nào nhưng nó là một câu nói mà tôi rất tâm đắc, nó giúp tôi làm được nhiều điều hơn tôi nghĩ trong cuộc sống: "Tại sao không?". Tôi thấy nói xấu vợ cũng bình thường thôi mà, khi mà chị em phụ nữ vẫn thường xuyên nêu cao khẩu hiệu về bình đẳng giới? Nên thế! Tôi hoàn toàn ủng hộ! Tôi thấy nhiều bà vợ cũng nói xấu chồng mà. Tôi đang rảnh và vợ tôi cũng đang bận với việc của cô ấy.. Tôi nghĩ có thể việc lên đấy nói xấu vợ có khi cũng sẽ giúp tôi có thể hiểu về vợ mình hơn, tích luỹ thêm được vốn hiểu biết nhất định về tâm lý chị em phụ nữ hay chí ít cũng sẽ nhận lại được những chia sẻ thú vị.


Trước khi đến với vợ, tôi cũng đã trải qua kha khá những mối tình và tôi được coi như là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của cô ấy. Vợ tôi cũng có khá nhiều người theo đuổi và sau này gặp tôi thì chính thức yêu nhau và nhận lời làm vợ tôi. Đến giờ thì chúng tôi cũng đã cưới nhau được gần hai năm rồi. Con trai đầu lòng của chúng tôi đã được hơn 7 tháng. Vợ tôi hơn tôi 2 tuổi và là một người phụ nữ khá xinh đẹp và thông minh. Cô ấy cũng là một người vợ rất yêu chồng và cũng rất tâm lý. Không biết dưới con mắt của mọi người ra sao chứ với tôi, cô ấy là vậy. Cho đến hiện tại thì gia đình tôi nói chung là vui vẻ, yêu thương nhau. Nhưng những bất đồng thì tôi nghĩ ở gia đình nào và mỗi quan hệ nào cũng sẽ có. Cũng nho nhỏ, vặt vãnh thôi, chia sẻ để cho vui nhỉ.


Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ là về việc làm đẹp của vợ. Tôi là một người có xu hướng muốn hưởng thụ. Tất cả những cái gì như ẩm thực, âm nhạc, phim ảnh, nhiếp ảnh, nghệ thuật và cái đẹp nói chung với tôi chúng sứng đáng phải được dùng từ hưởng thụ (một cách trân trọng và cẩn thận). Và việc làm đẹp của vợ thì liên quan trực tiếp đến việc hưởng thụ của tôi vì vậy mà tôi hoàn toàn ủng hộ việc cô ấy làm đẹp. Tôi là người hưởng đầu tiên, hưởng nhiều nhất cơ mà, tôi ôm cố ấy hàng ngày và thường xuyên tiếp xúc với cô ấy trong một khoảng thời gian dài. Tôi hãnh diện và tự hào khi vợ tôi thật xinh đẹp khi cô ấy đi bên tôi và tôi không có cái suy nghĩ kiểu sợ vợ mình đẹp cho thằng đàn ông khác nó ngắm (cái này tôi biết là có khối người có nhé). Nói thế nào nhỉ? Vợ tôi là một người khá có gu thẩm mỹ và gu thẩm mỹ của vợ chồng tôi cũng khá hợp nhau chỉ trừ việc làm đẹp cho chính bản thân của cô ấy. Tôi thấy khá nhiều chị em cũng vậy, không phân biệt được thế nào là đẹp với mình và thường bị ảnh hưởng bởi ý kiến của một số đông nào đó. Ví dụ như từ hồi còn yêu nhau, cô ấy để tóc ngắn, kiểu tóc cũng khá nam tính đối với một số người và kể rằng lúc cô ấy mới cắt tóc ai cũng khuyên can (ngày xưa tóc vợ tôi rất dài và đẹp ) và sau khi cô ấy cắt thì được khá nhiều anh bạn, các chị em ở công ty nhận xét là không thích. "Chả ai thích cả, có mỗi anh thấy thích) Không thích ở đây là gì ạ? Tôi chỉ thấy vợ tôi để tóc ngắn rất xinh mặc dù tôi cũng rất thích phụ nữ có mái tóc dài để mình được thoả thích vuốt ve :) và cô ấy để tóc ngắn tôi cũng coi đấy như một thiệt thòi của mình vậy. Rồi đến khi đẻ xong, lúc này thì tóc đã khá dài rồi và cô ấy lại muốn để tóc luôn và làm xoăn (tôi đã từng xem ảnh cô ấy làm xoăn rồi, trông như bà cô tôi vậy, quê quê. Nếu có gặp nhau vào thời ấy chắc tôi chả bao giờ làm quen ;) ) và nói chung là lại có một màn trưng cầu dân ý:


- em để tóc luôn nhé


- Uh!


- em làm xoăn nhé


- No!


- Sao thế? Làm xoăn đẹp mà


- Uh! Nhưng anh thấy em để tóc xoăn không hợp


- Nhưng em hỏi các cô trên công ty, mọi người đều khuyên là làm xoăn đi mà


- Đi mà.. Em thích làm xoăn.


Và thế đấy, tôi chưa bao giờ dành phần thắng so với các cô trên công ty cả. Số đông mà! Tôi ghét nhất cái quan niệm về số đông luôn đúng. Có tí cáu. Và kết quả là cô ấy lại già đi mất cơ số tuổi.. Trả vợ cho tôi..!!!!


Rồi lại đến sự khác nhau. Vấn đề này lại khá cơ bản đối với một bộ phận không nhỏ phái mạnh. Thời còn trẻ trâu tôi cũng khá là nghiền món này. Chơi Games! Tôi nghĩ đọc đến đây chắc sẽ có rất nhiều người nói tôi ham chơi, có gia đình, vợ con rồi mà vẫn còn chơi điện tử. Xin được nói lên quan điểm của tôi là thế này. Giải trí thì ai cũng cần, và mỗi người lại có nhiều cách giải trí khác nhau và cái gì mà cứ cắm đầu vào lu bù thì cũng không tốt cả. Chơi game cũng có nhiều cái tốt nếu chỉ để giải trí (mọi người nên hỏi google thần thánh, anh ý trả lời được hết)


Vì đặc thù công việc mà tôi không được ở gần gia đình. Cứ 4 ngày đầu tuần đi làm, 3 ngày cuối tuần tôi mới lại được về với vợ con. Tôi và vợ thoả thuận rằng tôi sẽ được mua một cái máy Xbox360 (máy chơi game chuyên dụng, tôi không có hứng thú với mấy game online, rảnh rỗi tôi chỉ giải trí bằng mấy game off thôi, đỡ rách việc, cầy cuốc tốn tiền, thời gian) để giải trí những khi ở đơn vị. Khổ cái máy thì xịn mà chơi bằng tivi cổ từ chục năm trước nên nhoè nhoè nhoẹt nhoẹt. Trong lúc vui vẻ, vợ chồng tôi đã đạt được một thoả thuận là tôi sẽ có 1 tiếng mỗi tuần để được giải trí thực sự với cái tivi xịn ở nhà vào chiều chủ nhật (vợ chồng tôi khá hay, cái gì cũng hỏi ý kiến nhau). Nhưng mà chắc cái vụ giải trí đấy chỉ duy trì được 3 hay đến 4 buổi là tôi đã dẹp ngay tức khắc vì thấy vợ không được thoải mái lắm thì phải. Một thời gian sau, khi đến thời điểm thuận tiện cô ý mới tiện thể nói với chồng (cô ý thông minh lắm):


- Mà em cũng không đồng ý việc anh chơi Games như thế.


- À! Cái đấy em không nói thì anh cũng biết mà. Em không thấy là đã rất lâu rồi anh không còn mang cái máy đấy về nhà nữa à?


- Không phải là em không để cho anh giải trí nhưng anh chơi thì cũng phải để ý xung quanh xem mọi thứ như nào chứ. Anh thấy em cho con ăn xong, em để bình đấy mà em phải nhắc thì anh mới đứng lên đi rửa còn không thì vẫn cắm mặt vào chơi như không có chuyện gì.