Chào các mẹ, chuyện của em kể ra thì dài. Đã nhiều lần em muốn chia sẻ mà chẳng biết bắt đầu từ đâu... Giờ không ôm hết được nữa. Hi vọng có mẹ nào đó đọc được và chia sẻ cùng em.


Bản thân từ thời con gái đến giờ em được nhiều chàng trai theo đuổi xin chết mà cứ ỏng eo không thích. Tính tình dễ sống, tự ăn tự làm tự sống. Loằng ngoằng thế nào lại quen anh mới ly hôn có 2 con. Đam mê và yêu đương đúng khoảng thời gian a này vỡ nợ ( hiện là chồng em). Rồi em có em bé. Hoang mang mà chẳng biết làm sao nhưng em quyết định giữ đứa bé. Bay vào SG xin cưới ( bố mẹ em làm ăn trong SG). Bố em khăng khăng phản đối, mẹ em khóc như mưa. Cả nhà không ai ủng hộ cuộc hôn nhân này.


Ai cũng bảo, em gái tân xinh xắn cao ráo tội gì đâm đầu vao người đã có vợ?? KHông muốn bỏ con và em cũng yêu người đàn ông này nên nhất quyết đòi cưới.


Cưới nhau rồi may mắn cuộc sống nợ nần được gỡ dần, mỗi tội bố em ghét chồng em nên toàn đì trì chiết, em mang bầu mà cũng không yên. Suy nghĩ và khóc lóc suốt ngày vì bố em cứ mỉa mai, hạnh họe đủ thứ.


Nhưng điều khiến em buồn hơn cả là chồng em. Cứ ngỡ đâu chồng hơn nhiều tuổi( hơn em 8 tuổi) và đã có 1 đời vợ sẽ tâm lý và thương yêu chiều chuộng vợ nhưng đời không như là mơ...


Gần kề ngày em sắp sinh chồng em toàn đi làm về muộn ( dẫu cũng biết là muốn cày tiền nuôi vợ con nhưng ko tránh được tủi thân). Em vỡ ối đi đẻ lúc 11h30 đêm gọi điện chồng về đưa đi viện. 3 tháng đầu mới sinh gần như tối nào cũng chỉ 2 mẹ con với nhau ( chồng em đi làm cả ngày). EM chẳng được kiêng cữ mấy, sinh được mấy ngày đã phải tự nấu nướng giặt giũ. Chồng đi làm cả ngày tối về lại đi cà phê với bạn. Vợ ở nhà 1 mình ứa nước mắt vì tủi thân... Ngày qua ngày dần dần rồi quen cũng đỡ dần. Em sinh chưa được 1 tháng đã lao xuống bán hàng ( em bán quần áo). Vất vả vừa chăm con vừa bán hàng nhưng em vẫn vui vẻ sống.


Em cứ buồn xong lại quên, chồng em thì cứ thích bạn bè giao lưu gặp gỡ. Em thì cứ lủi thủi ở nhà. Tình cảm vợ chồng cứ lạnh nhạt sao ấy. Tính em thích vợ chồng âu yếm tình cảm mà chồng em thì tình cảm chắc dược 3 giây.


COn em được 4-5 tháng thì chồng em lại thất nghiệp. Mọi thứ lại trông chờ vào CH xập xệ của em, bán được đồng nào ăn tiêu đồng đấy ( nợ cũ chưa hết nợ mới lại đến). Vậy mà chồng em cũng chẳng trợ giúp việc bán hàng là mấy. Trông hộ em được chút xíu là lại tót đi chơi. ANh này quen cái thói ngày xưa nhà có điều kiện, ăn chơi ghê lắm. Nợ thì vẫn đầy mà tiêu cứ vung vẩy. Vợ bán hàng mà bạn hay khách đến thích là anh tặng hết :(


Em lại lan man, vấn đề chính em tâm sự mong mọi người chia sẻ là vấn đề chuyện ấy. EM với chồng em không phải không hợp chuyện đó nhưng chồng em kiểu thờ ơ, chẳng mấy khi tình cảm với vợ hay chủ động trước. Em thì chẳng cần giàu tiền mà chỉ cần giàu tình. Đời sống tình cảm mà tươi tốt là quá đủ với em. Đằng này chồng em cứ bỏ mặc em. Em buồn lắm, cảm giác như mình bị bỏ rơi ghẻ lạnh. Có chồng mà lúc nào cũng thui thủi 1 mình. Thà làm mẹ đơn thân có khi còn thoải mái dễ dàng hơn. Giờ vừa mang tiếng có chồng có con rồi chẳng ai thèm ngó :((


Em lên kế hoạch 2 vc đi chơi thì lần nào cũng sưng sỉa. Em thì chỉ cần đi chơi thay đổi không khí là đủ. CHồng em thì thích ăn chơi phải có nhiều tiền vung tay mới thích. Em muốn làm gì cho giống vợ chồng bình thường mà a ý cứ ko thích là ko làm. Săp sinh nhật con em tính chụp ảnh gia đình nhưng kiểu gì cũng ko đồng ý nên em đang định chụp 2 mẹ con. Haiz, nói đến đây lại thương con. Như con nhà người ta là con đầu thì sẽ được quan tâm yêu thương lắm nhưng với chồng em là thứ 3 rồi nên thờ ơ lắm ạ. EM cứ thấy tủi thay cho con luôn :((


hic, em chán dần dần từng ngày. CHẳng biết làm sao. Mấy ngày nay buồn quá em bị ý định xấu nhen nhóm. Vi em nói thật là em có nói với chồng em a ý cũng chẳng sửa được. Vì em cũng nói rồi, chỉ được 1 - 2 hôm rồi đâu lại vào đấy. Hic, cuộc sống vợ chồng ngày một xa nhau. Ở đây em chỉ nói qua được, còn nhiều chi tiết em đã lược bỏ. Các mẹ có hội nhóm gì giới thiệu em tham gia cho đỡ buồn với ạ. EM suốt ngày quanh quẩn ở CH rồi chăm con chẳng có vui chơi bạn bè hội nhóm gì nên stress ngập đầu rồi ạ. Cứ ngày nào cũng như ngày nào rồi chồng em cứ cà phê câu cá nên em chán quá...


Em có nên chia tay để tìm người mới không? Hoặc làm mẹ đơn thân ? Vì chồng em kiểu này em thấy buồn ghê lắm. Thực sự em rất yêu chồng nhưng chuyện ấy 5-7 ngày a ấy mới chủ động được 1 lần. EM thấy thiếu thốn tình cảm đời thường và tình cảm chăn gối. Cứ thế này em sẽ chết lú mất. Tuổi xuân qua đi, già nua chả còn gì... Giờ mới thấy ngu muội, tình yêu mù quáng...