Gia đình mình từ nhỏ đã không êm ấm. Ba mẹ li dị. Mình về sống với mẹ và anh Hai. Ba có gia đình khác với hai đứa con. Nhà ít người như thế nhưng thực sự chưa có một ngày nào bình yên và vui vẻ. Mẹ là người cộc tính, mỗi lần nóng giận mẹ mình chửi con cái rất nặng nề nhưng bà là người thương con, khi qua cơn nóng giận ấy thì mẹ mình lại là người mẹ diệu hiền. Anh hai và mẹ không hợp nhau. Anh mình luôn cãi lời và không hiếu thảo cũng chẳng yêu thương em gái mình bao nhiêu. Anh ấy sống ích kỉ, chỉ biết bản thân mình. Mình là người chịu đựng. Mỗi lần nhà xào xáo thì mình là đứa im lặng nhất, cứ để mọi chuyện trôi qua nhưng trong long mình rất nặng nề và ức chế. Có một lần, mình nổi lọan bằng cách đóng của phòng không muốn nghe tiếng mẹ mình la chửi, mình đã bị mẹ tát mấy cái tát và chửi “mất dạy”. Từ đó mình không lên tiếng cãi lại mỗi khi mẹ la mìmh dù có lúc mình không sai. Chuyện đó đã gần 10 năm rồi. Trong suốt thời gian niên thiếu đó mình đã nghe không biết bao nhiêu câu chửi nặng nề, bao nhiêu lần ăn đòn “đụng đâu đánh đó” và cả lần bị cắt tóc vì đi chơi về trễ. Đau và tự ái lắm chứ. Tuổi mới lớn mình đã biết nhận thức được cái gì đúng cái gì sai, nhận thức được những câu nói, câu chửi nào làm mình nhục nhã, những hành động nào làm mình mất lòng tự trọng. Suốt thời gian đó, bạn bè mình nào biết mình đã phải nghe những câu nói đau long từ người thân thiết nhất của mình đâu. Chúng bạn vẫn vô tư kể chuyện tụi nó giận mẹ nó cả tuần, bỏ cơm chỉ vì bà lỡ miệng mắng nó “mất dạy”. Thế mà mẹ nó phải nhượng bộ. Mình nghĩ nó sẽ bỏ nhà đi bụi hay tự tử khi nghe mẹ nó vừa cắt tóc vừa chửi “con đĩ” như mẹ mình. Đó là mẹ mình. Sau cơn giận, có thể bà nhận ra rằng bà đã hành động quá đáng và quá lời. Bà dịu cơn giận và lại ngọt ngào. Mình lại nói chuyện và coi như chẳng có gì xảy ra. Rồi lại buồn tủi khi có cơn giận mới.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1