Ngọc Lan


Em yêu hoa ngọc lan, những nụ hoa trắng muốt e ấp trong kẽ lá, dịu dàng toả hương. Mỗi lần đi qua hồ Tây, góc gần đền Quan Thánh, anh mua cho em 1 cành ngọc lan. Thật ra là cành gì đó, người ta gắn những nụ Ngọc Lan lên mà thôi, nhưng em thích thú lắm.


Ngày mình chuẩn bị mua được mảnh đất, anh nói rằng anh sẽ trồng cho em một cây Ngọc Lan trước sân, để đêm đêm mình sẽ cùng nhau uống trà trong hương hoa Ngọc Lan.


Buồn cười thật, em chưa bao giờ biết cây Ngọc Lan thực sự như thế nào, nhưng em sung sướng vì lời đề nghị của anh lắm. Mỗi lần mơ màng tưởng tượng về ngôi nhà tương lai, bao giờ trước sân em cũng thêm cây ngọc lan vào đấy, cành cây sẽ lả lơi chìa vào ban công, nơi hai chúng ta cùng ngồi uống trà. Ánh trăng sẽ xuyên qua vòm lá và được ướp đẫm hương hoa trước khi đến với anh và em. Mỗi sáng chủ nhật, con gái sẽ tha thẩn chơi bên gốc cây, nhặt những bông hoa rụng xâu thành vòng và đội lên đầu như một thiên thần bé nhỏ, còn con trai thì trèo lên cành cây nằm đọc sách. Êm đềm làm sao, ngọt ngào làm sao.


Đấy, cần gì phải biết sự thật lá ngọc lan hình thù ra sao đâu, em vẫn có thể vẽ ra nó, bởi vì em vẽ nó bằng tình yêu.


Ngôi nhà ấy bay giờ trở nên xa vời, chúng mình sẽ không trở lại nơi đó, mảnh đất chỉ còn là mảnh đất, giá trị của nó là bao nhiêu tỷ đồng chứ không mang trên nó ngôi nhà hạnh phúc và cây Ngọc Lan được tưới bằng yêu thương. Cây Ngọc lan không còn chỗ trong bức tranh tưởng tượng của em nữa. Nó đã biến mất, đơn giản vì thật sự em không biết hình thù lá Ngọc Lan như thế nào. Em chỉ biết đến những chiếc lá giả, của cây gì không biết, mà người ta dùng để cắm những nụ ngọc lan. Bức tranh tưởng tượng của em được xây dựng trên nền dối trá nên nó đã biến mất rồi.