Tôi năm nay 32 tuổi. Tôi lấy chồng muộn và phải vất vả lắm mới có 1 cháu trai. Con tôi ngoan ngoãn và thương tôi lắm.
Nói thật là tôi với chồng lấy nhau không phải vì tình yêu. Mà đơn giản vì quá lứa lỡ thì nên ba mẹ đặt đâu tôi ngồi đó. Hồi đó tôi còn có chút cảm tình với anh. Cũng vì vốn dĩ tôi là người đơn giản nghĩ chắc hai đứa sau này lấy xong yêu sau cũng được. Rồi dần dần gạo sẽ nấu thành cơm.
Nhưng dần dần. Gạo không nấu được thành cơm mà trở nên mủn vỡ, thiu thối. Có lẽ là vì anh không ưng tôi từ xưa, anh lúc đó đang yêu người khác nhưng vì bị bố mẹ ngăn cản, anh quẫn tiết lấy tôi để rồi...ngày qua ngày, anh đối xử với tôi theo kiểu xã giao nhưng rất mệt mỏi. Anh ít cười, không hay về nhà, ăn uống thất thường và anh gầy đi trông thấy. Cuộc sống của anh cứ như thể chỉ để kéo dài những ngày tháng khó khăn. Còn tôi thì cũng khổ sở không kém. Chỉ có đứa con nhỏ dại để trông cậy. Và cháu luôn người khiến tôi cảm thấy không thể rời xa. Từ khi con sinh ra, cả thế giới của tôi chỉ còn lại mình con và tôi. Trong ngôi nhà này không có con, mẹ lạnh lẽo biết bao...
Cho đến khi, anh không còn đủ sức để buồn bã nữa. Anh ra đi tìm người phụ nữ anh luôn mong nhớ. Lần đầu tiên, chúng tôi có hàng giờ để trò chuyện, tâm sự với nhau qua một cuộc điện thoại. Anh kể về cô ấy, kể về quảng thời gian chung sống khổ sở. Anh nói tôi đừng tìm anh, anh nói rằng mình đã luôn sai lầm và cảm thấy có lỗi với tôi và con. Anh không muốn tiếp tục sai lầm nữa! Anh xin tôi hãy để anh ra đi.
Và tôi thực sự không đi tìm anh nữa. Tôi biết anh đã làm những điều anh phải làm, đi những nơi anh phải đi. Đặt điện thoại xuống. Tôi lẳng lặng bước ra ngoài. Trời đang mưa lớn. Tôi có khóc. Nhưng không nhiều. Khóc không phải vì thù hận anh, mà vì tôi xót cho cái thân mình, thực sự tôi chưa bao giờ được yêu và biết mình phải tìm kiếm điều gì trong cuộc đời,...
Tôi đã từng nghĩ rằng mình nên lấy ai yêu mình hơn mình yêu họ. Nhưng thực sự cái đó không đong đếm được và dù chuyện đó có đúng đi chăng nữa cũng không hẳn người yêu ít hơn sẽ hạnh phúc hơn. Nên đừng vội mừng.
32 tuổi tự nhận thấy mình đã già và xấu xí. Anh đã dũng cảm bước đi trước. Tôi cũng nên đi thôi. Ký cái đơn ly dị này không dễ. Điều tôi băn khoăn chỉ là Từ giờ con tôi sẽ ra sao đây? Liệu con có hiểu cho bố mẹ không? Liệu sau này con sẽ hạnh phúc chứ?
Tôi không biết...
Nhưng tôi nguyện dành cả phần đời còn lại để yêu thương con. Để tạo cho con cái tiền đề, bàn đạp thật tốt vững bước vào cuộc sống
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình không làm nó yêu được...
Hiền quá!!!
Em đã đúng khi nói rằng chồng em đã...