Chào các bạn. Mình sắp kỉ niệm tròn một năm ngày cưới. Một năm qua đi với bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Nhân tiện đêm nay mất ngủ mình viết lên đây để trải lòng














Mình lấy chồng năm 26 tuổi cái tuổi cũng chẳng trẻ trung gì. Chồng mình hơn mình một tuổi nhưng khá già dặn và chín chắn. Chồng mình là người tốt. Mẹ chồng mình cũng tốt. Gia đình chồng lại có điều kiện. Nói chung người ngoài nhìn vào thì mình là đứa số sướng. Chồng mình là người khá tự do chắc do nhà có điều kiện. Cưới mình về 1 tuần trới chồng mình không ăn cơm ở nhà với vợ được bữa nào. Mình buồn, tủi thân và nhớ mẹ
Đến 1 tháng sau cưới mình bị sốt virut, ngất ở chỗ làm vậy mà chồng vẫn đi chơi đến khuya. Mình tự đi truyền dịch, tự ăn uống, may mẹ chồng mình chăm lo nên còn thấy đỡ tủi.
3 tháng sau mình mang thai. Thời gian không biết có thai mình khóc rất nhiều. Nhà chồng mình sửa nhà. Mình phải làm nhiều. Mẹ chồng mình tốt tính nhưng lại nóng tính. Chỉ vi thợ sửa nhà để quên vòi nước không tắt. Mình đi qua ngĩ chắc họ đang dùng nên không tắt. Mẹ chồng biết chửi mắng mình rất lớn cả buổi sáng. Mình lặng lẽ khóc nghĩ đến mẹ đẻ ở nhà. Mấy hôm sau do làm vất, căng thẳng, lại nhiếm nước mưa nên mình bị sốt mất 2 ngày. Chẳng ai hỏi thăm, chẳng ai quan tâm. Tự mình uống thuốc, nhớ mẹ va khóc. Bây giờ mà ở nhà thể nào bố mẹ mình chẳng sờ đầu mà sót con


Rồi mình biết mình có thai. Mẹ chồng đi du lịch muốn rủ đứa cháu ruột đi cùng. Mình tình nguyện xuống bệnh viện để chăm bà ngoại của chồng bị ốm. Thế là một bà già, một bà bầu ở viện 1 tuần. Mình có thai được 3 tháng đi siêu âm họ kết luận độ mờ da gáy cao. Thế là lại lóc cóc xuống hà nội làm xét nghiệm duoble text. Rất may là kết quả bình thường.


Nhưng trời chẳng thương cho đến hơn 4 tháng đi SA họ lại kết luận con mình bị giãn nào thất, phải chọc ối. Nhưng rồi phát hiện mình bị viêm gan B, men gan cao dễ xảy ra biến chứng. Mình khóc suốt. Ừa thì không chọc ối được nữa. Lằng nhằng dây dưa 1 tháng trời họ quyết định đình chỉ thai với mình. Do men gan co nên phải nằm ở phụ sản. Vào viện mẹ đẻ xuống chăm mình. Nhìn mẹ mà thương. Nhìn người ta ra viện là được bế đứa con của mình trên tay mà mình muốn khóc. Ngày làm thủ thuật gây đẻ non. Mình chẳng có ai, chồng không có, mẹ cũng không, bác sĩ thì mình đẻ con xong gọi rát hầu bỏng cổ mới đến. Lại muốn khóc


nhinf đứa con lúc ấy được 23 tuần tuổi rồi ra ngoài 30 phút mới mất mà mình chỉ muốn chết đi cho rảnh nợ. Tại mình lúc có thai không chịu chăm lo sk nên con mình mới vậy. Đã thế nó còn không được theo mình về nhà, phải bỏ lại bệnh viện. Biết làm sao được bà nội con không muốn đem con về nhà.


Về viện được 2 tuần 2 vợ chồng mình cãi nhau. Nghĩ quẩn mình cắt cổ tay tự tử. Nghĩ lại bây giờ mới thấy mình dại. Mẹ đẻ vào kịp, nhìn thấy mình nên đưa đi cấp cứu. Chòng mình thấy vậy bật khóc rồi làm hoà. Mẹ đẻ cũng khóc. Mình cũng khóc. Khóc vì xót con, vì trách chồng vô tâm, vì nhiều thứ.


Con mất hơn 1 tháng bố đẻ mình lại đột ngột qua đời. Một người thân nưa lại ra đi. Bây giờ chỉ còn mẹ mình ở căn nhà rộng thênh thang


1 tháng sau nhỡ ké hoạch mình có thai. Chồng vui lắm, còn mình thì lo lắng. Men gan lại tăng lên gấp đôi. Bác sĩ mắng rồicho mình uống thuốc để cưus cả mẹ lẫn con. Theo ông ấy nói là thuốc an toàn nhưng mìn lo lắm chẳng biết con mình ra sao nữa. Nếu con lại có chuyện gì chắc mình chết theo nó mất. Cầu mong con khoẻ mạnh ra đời.


Mình viết văn hơi lủng củng mong các bạn thông cảm nha. Tại vì lo lắng quá nên muốn tâm sự. 1 năm lấy chồng của mình