| Mình lấy chồng năm 26 tuổi cái tuổi cũng chẳng trẻ trung gì. Chồng mình hơn mình một tuổi nhưng khá già dặn và chín chắn. Chồng mình là người tốt. Mẹ chồng mình cũng tốt. Gia đình chồng lại có điều kiện. Nói chung người ngoài nhìn vào thì mình là đứa số sướng. Chồng mình là người khá tự do chắc do nhà có điều kiện. Cưới mình về 1 tuần trới chồng mình không ăn cơm ở nhà với vợ được bữa nào. Mình buồn, tủi thân và nhớ mẹ | |
| Đến 1 tháng sau cưới mình bị sốt virut, ngất ở chỗ làm vậy mà chồng vẫn đi chơi đến khuya. Mình tự đi truyền dịch, tự ăn uống, may mẹ chồng mình chăm lo nên còn thấy đỡ tủi. | |
| 3 tháng sau mình mang thai. Thời gian không biết có thai mình khóc rất nhiều. Nhà chồng mình sửa nhà. Mình phải làm nhiều. Mẹ chồng mình tốt tính nhưng lại nóng tính. Chỉ vi thợ sửa nhà để quên vòi nước không tắt. Mình đi qua ngĩ chắc họ đang dùng nên không tắt. Mẹ chồng biết chửi mắng mình rất lớn cả buổi sáng. Mình lặng lẽ khóc nghĩ đến mẹ đẻ ở nhà. Mấy hôm sau do làm vất, căng thẳng, lại nhiếm nước mưa nên mình bị sốt mất 2 ngày. Chẳng ai hỏi thăm, chẳng ai quan tâm. Tự mình uống thuốc, nhớ mẹ va khóc. Bây giờ mà ở nhà thể nào bố mẹ mình chẳng sờ đầu mà sót con |


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1