Mình đã lấy chồng ở cái tuổi cũng gọi là sớm ...22t, cấp 3 xong lên Hà Nội học rồi lấy chồng Hà Nội luôn. Cử tưởng chỉ cần mình tốt với người, người cũng tốt với mình....nhưng đúng là không nên tưởng "bở".
Mình có công việc rất ổn định, mức lương trung bình, mình cũng quá tốt với mọi người trong gia đình chồng, bố mẹ mình cũng rất tôn trọng ông bà thông gia, sống biết điều nên mình sống với gia đình chồng khá tự tin, không phải phụ thuộc vào ai mà ngược lại....
Bố chống: Ngay từ lúc gặp bố chồng mình đã thấy ông ấy "chém gió" rất mạnh, nhưng mình cũng chỉ nghỉ là cho vui thôi, nhưng sống lâu mới biết không chỉ đơn giản là vui, "chém" gió thành bão với tất cả mọi người kể cả người nhà, thông gia....không có nhà lớn, không có xe ôtô đắt tiền....cũng nói là CỦA TÔI. Vì không hợp nổi tính người nhà chồng nên khi đi làm về mình làm hết việc như bình thường là lên phòng, không ngồi dưới nhà nói chuyện với ai ngoài chồng (bố mẹ chồng cũng đâu có mấy khi ở nhà mà nói chuyện, ăn xong là bố đi đằng bố, mẹ đi đằng mẹ tới 11, 12h đêm mới về), vậy mà ông ấy lại nói với người ở cơ quan mình rằng "nó đi làm về xong là tót lên gác....". Tính tình thì sống theo bản năng, thích là làm, thích là nói không cần suy nghĩ, con làm gì không vừa ý là giận dỗi, những lúc nào cũng tỏ vẻ tâm lý lắm, suốt ngày bảo mua cái này, mua cái kia nhưng chẳng mua được cái gì. Chưa kể ăn uống cũng không hợp, chồng mình làm sáng và tối nên phải ăn trước 7h tối, 2 vợ chồng đi chợ về nấu xong rồi, ông ấy mới mang 1 đống thức ăn về nấu, bảo rất nhiều lần là mua gì thì mua về sớm, mà 1 người mua thôi, nhưng vẫn sĩ diện chứng nào tật ấy. Bố chồng mình lại khá "nổi tiếng" ở quanh quận mình, đi làm có nhiều người hay hỏi con dâu ông ... à? mình chỉ vâng cho xong chuyện, vì mình biết bố chồng mình kiểu gì cũng chém gió linh tinh với người ta. Nhiều người hỏi có nhà đằng này, có xe kia à vợ chồng mình đều trả lời không biết và không có cho người ta biết luôn.
Mẹ chồng: Càng không thể chấp nhận được khi lối sống gia đình mình khá là nghiêm khắc và sống đàng hoàng tử tế. Nói ra thì bảo láo nhưng tất cả những từ sau không tả nổi hết cách sống của mẹ chồng minh:
1. LƯỜI: Đại lười luôn, không đi làm, không bệnh tật nhưng ở nhà cả ngày không làm một việc nhà nào, bát ăn trưa k rửa, bếp nấu bừa bộn không dọn, quần áo không giặt để cả tuần hôi hám, làm đâu bừa đó....suốt ngày chỉ có việc đi buôn chuyện, chơi cờ bạc đến nửa đêm hoặc đến sáng rồi ngày ngủ, các con đi làm học đến 5,6h tối mới về cũng không thèm đi chợ. Đến chính cô con gái đang học cấp 3 mà trưa bà ấy cũng không thèm nấu cơm cho ăn, đi học gì không quan tâm.
2. BẨN: Lại đại bẩn, sống ở Quận Hà Nội mà không bằng ở quê. Nấu được bữa cơm chẳng ra gì cũng bày bẩn ra bếp, nấu ăn thì quá mất vệ sinh, nấu cũng không ngon (chính chồng mình nhận xét thế, từ xưa đã nấu không ngon rồi) những rất tỏ vẻ biết nấu, con dâu nấu gì cũng nói thêm vào toàn điều chẳng ra gì. Từ nhà tắm đến trong nhà đi đến đâu bừa đến đó, dùng xong cái gì cũng không đậy nắp vào. ....
3. CHÉM: Độ chém gió thành bão thì ngang ngửa bố chồng mình.....thêm vào đó là sự điêu toa của đàn bà.
4. KI BO, TIẾT KIỆM: Nếu như vậy mà giàu được thì không nói nhưng đằng này....Ki bo: Hôm cưới bà ấy không cho mình được nửa chỉ vàng, chồng mình hỏi thì bà ấy bảo phong tục Hà Nội thế (như kiểu mình không biết gì), gia đình đâu phải dạng khó khăn đến mức không cho nổi vàng, có bao nhiêu tiền đi cờ bạc hết thì giàu sao đc, ăn không dám ăn ngon, không dám mua quần áo đẹp mặc nhưng dám bỏ nhiều tiền để cờ bạc. Tiết kiệm: Không bao giờ đi chợ sáng hay chiều sớm, toàn 6,7h tối mới đi chợ, toàn mua đồ gần hết hạn, đồ ăn gì rẻ mua một đống cuối cùng không ăn được lại vứt (dù nói mãi là như thế thà mua 1 lần đồ ngon ăn còn hơn nhưng vẫn không sửa), vậ nên 2 vợ chồng lại bảo nhau ai về sớm thì đi chợ rồi về nấu ăn cho ngon, cái gì cũng muốn giữ lại từ đồ ăn đến dép hỏng, đồ dùng hỏng..... Tiết kiệm, ki bo cho con cái thì tốt biết mấy.
Lúc nào mồm cũng nói không có tiền, suốt ngày xin tiền chồng mình. Tất cả đồ dùng, thức ăn hàng ngày vợ chồng mình mua sắm, tiền điện đóng một nửa, có tháng trả tiền gas, truyền hình cáp..... trong khi lương 2 vợ chồng cộng lại được 11 triệu, chồng có kiếm thêm cũng chỉ được 1-4 triệu (tháng có tháng không) rồi tháng nào cũng đóng 6 triệu tiền họ để tiết kiệm, rồi còn bao nhiêu thứ phải tiêu. Ngày 20/10 mình có ý mua cho 2 mẹ cái áo đẹp (chồng mình bảo mua cho mẹ mình thôi, mẹ chồng chỉ thích tiền, nhưng mình nghĩ mua cho áo đẹp mặc đi đâu chắc bà ấy cũng vui hơn, ý nghĩa hơn). Thế mà mua áo về bà ấy hỏi giá, thấy đắt bà ấy bảo trả lại được không, cho tiền mẹ tốt hơn, lúc đấy thì đúng là không biết nói gì hơn nữa.
* Mình lấy chồng đã được gần 2 năm nhưng chưa có em bé, đã đi khám nhưng không rõ nguyên nhân, tất cả xét nghiệm 2 vợ chồng đều tốt, cũng đang đi chữa ở bác sĩ nổi tiếng ở HN. Bà ấy đã không giúp được gì thì thôi, lúc uống thuốc nam mất đến mấy chục triệu ông bà ấy không cho được 10 nghìn, vợ chồng mới đi làm không có bao nhiêu lại phải bán vàng mẹ mình cho đi, ông bà ấy biết nhưng coi như không, thế mà còn phán ngay một câu "Người ta cưới sau mà có rồi đấy", nói với thái độ rất khó chịu. Có lần chồng mình và bà ấy cãi nhau bà ấy nói "con chúng mày tự đi làm lo"...nói ra câu đó thì có đáng làm mẹ.
Em gái chồng: Lúc bé bị động kinh nên mọi người chiều, nên rất láo, gặp người nhà mình cứ nhìn chẳng thèm chào hỏi, lúc mình mới về nhà chồng, cô em chồng suốt ngày lên mượn mình đồ nọ đồ kia, mượn xong không mang trả, mình lại xuống lấy. Chồng mình mắng cho thế là khỏi mượn, lúc chị dâu đi làm là lên lấy đồ và cũng không thèm trả lại chỗ cũ, bé tý đã suốt ngày lấy đồ của chị dâu trang điểm vớ vẩn. Mình không có em gái nên có quần áo đẹp mình cũng hay mua cho cô em chồng, đi nghỉ mát với cơ quan cũng cho đi, nhưng bây giờ mình thấy sống không biết điều và chồng mình cũng bảo không mua nữa nó láo nên mình cắt luôn. 18t rồi không biết nấu cơm, trước mới về 1 là mình rửa bát hoặc cô em chồng xuống đụng chân đụng tay tý. Mình thấy bất công, mình đi làm từ sáng đến tối, về nấu cơm, dọn phòng....cô em chồng và mẹ chồng thì nằm xem TV chẳng làm gì, cô em chồng cũng đâu có chăm ngoan học giỏi việc gì mình phải làm tất. Thế là mình bảo chồng bảo nó ăn hay không ăn cũng đi mà rửa bát. Bé tý mà đã lắm chiêu, được mấy bữa cô em chồng không ăn cơm cùng mọi người, mình thấy không ăn mình cũng bê xuống rửa nhưng hóa ra là ăn sau, mình rửa bát xong cái nó bắt đầu ra ăn cơm, mấy bữa mình để ý thế là mình cho rửa hết luôn. Về nhà không bao giờ biết chào ai, đi chơi thì cũng đi tới 11,12h đêm, nhiều bữa ăn cơm xong đi vào học như chăm lắm, mình cũng lại bê xuống rửa bát vì nghĩ nó đang cuối cấp, thế mà mình rửa bát nó lại ra xem TV. Và giờ có thêm cái tật giống bố mẹ là "chém gió". Đúng là không đỡ được.
Em trai chồng: Không đến nỗi lắm nhưng cũng có tật giống bố mẹ là chém gió. Không làm được nhưng rất tỏ vẻ ta đây.
Lúc đầu mình cũng đã cố gắng, lần nào về nhà mẹ đẻ cũng dặn phải làm thế này, thế kia với nhà chồng để người ta quý, đến giờ mẹ vẫn hay dặn mình thế. Mình thì không dám kể với mẹ vì sợ mẹ buồn mẹ lo, vì mẹ cũng không muốn mình lấy chồng xa 100km thế, nhưng vì mẹ mình không áp đặt mà chồng mình cũng tốt nên đồng ý. Nhưng đúng là có cố gắng mấy thì cũng thể không hợp nổi, cũng không thế sống cùng được. Nhà mình sống tình cảm như thế nào thì nhà chồng mình lại ngược lại thế. Mình chỉ mong có thai lấy lý do để ăn riêng, mình muốn sống riêng. Một vấn đề khác nữa là giờ mình rất hay tức giận và hay ức chế khi về nhà, dù biết là phải thoải mái mới dễ có con, đi làm đã rất áp lực về nhà lại như thế. Nhiều khi nghĩ phải bỏ qua hết, không được nóng tính nhưng không thể làm nổi....
Cuộc sống thật khó khăn, bế tắc, nhất là khi xa bố mẹ đẻ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình làm gì thì cũng phải chịu...
- Con gái bà ấy...