Tôi và em quen nhau vào mùa thu năm ngoái...lúc đó e mới chia tay người yêu sau cuộc tình 3 năm gắn bó vì lí do gia đình phản đối...và trớ trêu thay hoàn cảnh của tôi cũng vậy..2 mảnh đời đang thiếu thốn tình cảm ấy lại vô tình gặp nhau, rồi cuốn lấy nhau như một định mệnh vô hình...


Em là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và có cá tính mạnh...trong 3 người con, e luôn là niềm tự hào của bố mẹ. với tấm bằng tốt nghiệp Luật kinh tế đạt loại suất xắc, may mắn tiếp tục mỉm cười khi e tìm được một công việc ưng ý với lương cao trong một khách sạn lớn tại Hà Nội...ngoại trừ mối tình dang dở của e với anh chàng bác sỹ..mọi thứ trước mắt e là một màu hồng.


Còn tôi, tôi hơn em 8 tuổi...tuổi thanh xuân của tôi là những tháng ngày triền miên trên giảng đường của một Học viện quân sự...sau khi tốt nghiệp và được phong quân hàm sỹ quan..tôi cũng may mắn được công tác gần nhà, thu nhập ổn định và lấy đó làm hành trang ấp ủ bao hoài bão to lớn sau này...


6 tháng sau khi quen nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới tại một nhà hàng sang trọng tại Hà Nôi...ngày tổ chức hôn lễ thời tiết thật đẹp.. trong niềm hân hoan, vui sướng và tràn đầy hạnh phúc của ban bè, bố mẹ hai bên...chúng tôi đã mơ về một tương lai thật tươi sáng đang ở trước mắt...


Tuần trăng mật, đó lẽ đó phải là những ngày tháng đẹp nhất của 2 vợ chồng khi mới cưới, ấy vậy mà..nó lại điểm khởi đầu cho những rạn nứt vợ chồng kéo dài triền miên sau đó..kết thúc kì nghỉ trăng mật sớm 1 ngày, chúng tôi về sống với gia đình, với bố mẹ tôi...nhưng câu chuyện này tôi không muốn nhắc ji đến bố mẹ 2 bên, vì cả bố mẹ cả 2 bên gia đình đều là những người tuyệt vời.


Môi trường quân ngũ nơi tôi trưởng thành luôn đề cao tính kỉ luật nhưng giàu tình thương của đồng chí, đồng đội..mọi thứ đều đơn giản và điều đáng quý nhất là sự chân thành..nhưng chính những điều đó đã vô tình làm tổn hại đến cuộc hôn nhân của tôi vì e vốn là người ưa sự trẻ trung, nhẹ nhàng và tinh tế..cuộc sống vợ chồng đúng là chẳng dễ chút nào, đúng giai đoạn này gia đình tôi lại gặp khó khăn...tôi bị cuốn theo dòng xoáy ấy của gia đình để rồi bỏ quên mất tình cảm của em...cứ nghĩ sau hôn nhân mọi thứ phải khác...và tôi đã phải trả giá, tình yêu là thứ mà mỗi chúng ta luôn phải dùng nhiều thời gian vun đắp mới có ngày hái quả ngọt...chấp nhận lấy tôi là e đã phải hy sinh quá nhiều, vậy mà mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn, tôi lại không khéo léo xử lý quan hệ vợ chồng, những cuộc cãi vã thường xuyên nổ ra..dù ai đúng ai sai thì cũng đều dẫn đấn việc sứt mẻ tình cảm..giờ đây tôi thấm điều đó lắm.


Một trong những lần cãi vã ấy, tôi đã lỡ tay tát vợ...cái tát dù ko đau nhưng nó đến vào thời điểm thật là nhạy cảm...hôm đó là sinh nhật em..sinh nhật lần đầu tiên khi e về nhà chồng.


Nhưng chắc em không hiểu, cả tháng trời đó tôi đã âm thầm nhớ về ngày sinh nhật của cô ấy, muốn tặng cô ấy một sinh nhật thật ý nghĩa và tình cảm bên gia đình nhà chồng... Nhưng không may đó lại là một bi kịch.. 2 ngày trước khi sinh nhật, những mâu thuẫn nhỏ nhặn khiến e luôn mặt nặng mày nhẹ với tôi và nhất định ko cho tôi tổ chức sinh nhật...dù ko muốn nhưng tôi vẫn phải xin phép cho e đc về nhà bố mẹ e để e đc tổ chức sinh nhật..lúc đầu e định không cho tôi tham dự, tôi lẻ bóng lấy lí do sang nhà bạn chơi..rồi thế nào e lại nt nói với tôi:" a muốn dự sinh nhật của em ko"? Có người ck nào không muốn dự sinh nhật của vợ mình chứ, tôi buồn lắm khi nghe câu nói đó nhưng giấu đi vì dù sao cũng là sinh nhật e. Phải khó khăn lắm e mới cho tôi đc tham dự sinh nhật của "vợ mình"..sau bữa ăn cùng bạn bè của vợ..tôi tổ chức mời mọi người đi hát...trong phòng hát dù rất muốn nhưng tôi nhường sân khấu cho bạn bè e thoải mái..vậy mà e lại nghĩ rằng tôi sơ sài không chu đáo..hôm sau đó là chính sinh nhật e, tôi chỉ mong e về sớm để được tổ chức sinh nhật cho e cùng bố mẹ ck..nhưng e đi với bạn đến tận 10h mới về...lòng tôi thất vọng cùng cực, trong sự tức giận lúc e về nhà..tôi hồ đồ chìa lá đơn li dị ra, rồi chúng tôi cãi vã, chửi bới và xúc phạm lẫn nhau lần đầu tiên kể từ ngày cưới...


Sau mâu thuẫn đỉnh điểm ngày hôm đó, e bỏ về nhà bố mẹ mình...nhưng những ngày tháng sau đó mọi cố gắng của tôi đều vô ích..e không cần tôi quan tâm đến e, mọi sự chăm sóc thật tâm tôi giành cho e thì e cho rằng đó chỉ hoàn toàn là sự "giả tạo", là "kể công"...nhưng nào đâu phải thế, đó là sự hối hận của một người chồng em ah...một người quá yêu em...


Tình yêu của chúng tôi bắt đầu nguội lạnh đỉnh điểm sau thời gian đó...kể từ sau khi lấy ck, e vốn đã ít cười thì nụ cười nay lại càng là thứ xa xỉ hơn, vốn là người ưa hình thức..thấy mọi người cùng cty nói e là từ ngày lấy ck e xấu đi, ít cười hơn..và e đổ tất cả những tội lỗi đó lên đầu tôi chỉ vì tôi ko biết cách làm cho vợ cười, vợ xinh...nhưng em ạ, e có biết không nếu có ai đó mong e được xinh đẹp, được hạnh phúc thì người đó chỉ là a thôi...đi làm về sớm, đi đón e bằng quần sóc cũng khiến e nói tôi là thằng ăn mặc lếch thếch, thấy e rửa bát tôi thương vợ cầm chổi quét nhà..sót vài hạt bụi cũng bị e nói là cẩu thả...sự ức chế dồn nén trong tôi từ những vụn vặt ấy đó, còn với e thì e kết luận đó là sự không hợp nhau về tính cách sống..e thất vọng về con người tôi và trong đầu e luôn mong sẽ có ngày chia tay với tôi..mọi cố gắng của tôi e đều không đón nhận...như 2 cục nam châm cùng chiều..tôi càng hút e càng đẩy tôi ra xa hơn và kéo theo nó là sự tức giận luôn trực trào mặc dù tình yêu tôi dành cho e luôn chất chứa...


Giữa lúc bố mẹ 2 bên gia đình đang gặp nhiều khó khăn...lại một lần nữa "khẩu nghiệp" đã hại tôi..trong 1 lần nt cho vợ, rồi lời qua tiếng lại vì một chuyện cỏn con trong cách ăn mặc của vợ...tôi không để ý dù bây giờ có bất kì một sai lầm nhỏ ở tôi cũng đều gây ra tác hại rất lớn..chúng tôi xúc phạm lẫn nhau, những lời xúc phạm đó bây giờ nhắc lại cũng khiến chính bản thân tôi còn thấy rùng mình, nào là chuyện ghen tuông, chuyện quá khứ, đủ thứ tồi tệ mà cái miệng trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân mà chúng tôi đã nói ra...đúng là khẩu nghiệp.


Sau lần cãi nhau đỉnh điểm đó, e đòi ly hôn...trong lúc tức giận tôi vội vàng đồng ý..rồi lần thứ 3 e bỏ về nhà và lần này e quyết sẽ không quay trở lại...1 tháng sau ngày e bỏ về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã thấm thía nỗi đau của một người đàn ông bị vợ bỏ..nhưng đã quá muộn, cách đây 2 hôm e ép tôi phải kí vào tờ đơn ly hôn tôi không hề mong muốn..e nói thời gian 1 tháng qua e suy nghĩ rất nhiều, e nói tôi là người tốt...nhưng e đã chán mọi thứ từ con người tôi..và chúng tôi không thể tiếp tục chung sống..


Tôi cũng biết 1 tháng qua, trong khi tôi ăn năn về những sai lầm của mình..thì e đã coi tôi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa... E chặn fb và xoá hoàn toàn ảnh của vợ ck, không ai biết tôi là ck em và rồi lần thứ 3 e bỏ về nhà...về nhà bố mẹ đẻ e nói e như được hồi sinh vì nhà tôi như địa ngục..tôi đau lắm. Bố mẹ tôi có 2 ng con trai, tôi là lớn và 32 tuôi mới lấy vợ nên bố mẹ tôi quý vợ còn hơn cả con trai mình, bố mẹ luôn bênh vợ tôi, lo cho vợ tôi xem đồ ăn mẹ tôi nấu con dâu có ăn đc không...vân vân và vân vân..như đã nói ở trên, giai đoạn này gia đình tôi có nhiều sóng gió..bố đi ctac xa và e trai tôi cũng vậy..bữa cơm gia đình cũng vì thế mà trống vắng đi nhiều..tôi biết e buồn vì điều đó nên cố gắng bù đắp mọi thứ có thể cho e...nhưng có lẽ e không hiểu và vẫn 1 mực khẳng đinh 2 đứa ko hợp nhau...sau lần đó e coi tôi như người đã chết, e coi cuộc hôn nhân với tôi là cái gông đeo vào cổ khiến e mất tự do..e thù oán và căm giận tôi và về sống với bố mẹ...tôi chỉ nghĩ để e về nhà 1 thời gian để suy nghĩ về chuyện của 2 đứa, nhưng không e về nhà và nói dối chính bố mẹ đẻ để đi chơi với bạn bè trong 1 tuần...và khi e vui, e nghĩ e đã được sống lại những ngày còn tự do hạnh phúc..điều đó càng củng cố cho e về việc e nói rằng e chia tay tôi là đúng...khi e hẹn tôi kí đơn ly hôn, tôi nói rằng a muốn suy nghĩ thêm và cần thời gian chuẩn bị..nhưng e không đồng ý..e doạ tôi nếu a ko kí tôi sẽ sang bắt bố mẹ anh bắt tôi phải kí...tôi đau, đau lắm...và không còn cách nào khác tôi phải kí vào đơn ly hôn.


Lúc này tôi đang hoàn toàn suy sụp...có nhiều người nói tôi đàn ông gi mà yếu hèn, phải phải mạnh mẽ lên, đi tìm vợ khác..nhưng có lẽ họ không hiểu..đàn ông dù cứng rắn thì vẫn là con người, nhất là với người giàu tình cảm như tôi, giành chọn con tim mình cho vợ nhiều bao nhiêu thì tôi đau bấy nhiêu..điều đó đâu phải là dễ dàng cứ nói buông là buông ngay được và quan trọng nhất là nhận ra được những sai lầm của mình để sau này ko phải ân hận.


Khẩu nghiệp, có lẽ là cái lớn nhất dẫn đến sự đổ vỡ trong hôn nhân của tôi..tờ giấy hôn nhân không nói lên điều ji cả..từ câu chuyện của tôi, tôi chỉ muốn nhắn nhủ những người đàn ông "may mắn" hơn tôi khi giờ này vẫn còn có vợ ở bên rằng...vợ là người quan trọng nhất, dù họ đúng hay sai..họ vẫn luôn là một nửa của mình, là người cùng với mình trải qua nhiều sóng gió cuộc đời về sau.vậy nên hãy trân trọng họ, từng giây, từng phút...đừng vì nóng giận hồ đồ mà chửi bới xúc phạm lẫn nhau..chẳng có ai đúng, ai sai cả..chỉ có tình cảm là mất đi thôi. Với những người phụ nữ hiện đại ngày nay, họ không bao giờ chấp nhận một cuộc sống phụ thuộc...họ sẵn sàng ly hôn chỉ vì tính cách "chưa thể hợp"...dù nhiều lần tôi nói với vợ là cần có thời gian e ah..nhưng vợ tôi nói là 3 tháng là quá đủ.


Khi tôi viết những dòng tâm sự này...là lúc tôi buồn nhất, để bắt tôi kí vào đơn ly hôn e đã làm đủ mọi cách từ chửi bới, doạ dẫm...vân vân...không còn cách nào khác, tôi đã kí vào đơn ly hôn để giải thoát cho e mặc dù trong lòng vẫn rất yêu e...em đi đi, tôi sẽ không trách ji em cả...tôi ngại yêu, nhưng sẽ không thể ngại mãi được..vẫn phải tiếp tục sống vì tôi tin rằng "biết đâu ngày mai lại tươi sáng hơn"..tin rằng đây chỉ là sự ngại thay đổi và rồi thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ....về em...tạm biệt em...người vợ đi ngang đời tôi...


Hà Nội, 6/9/2015