Em đau lòng quá mọi người ạ, em không biết bây giờ mình nên như thế nào mới đúng, làm như thế nào mới phải ...
Em năm nay chỉ mới vỏn vẹn 22 tuổi, mà sống gió cuộc đời đến với em nhiều quá... Em và anh quen nhau tình cờ trên facebook, năm đó em mới 18t chỉ là cô gái mới lớn với đầy hoài mong, mộng ảo... Em yêu anh và tin tưởng anh nhiều lắm, và anh cũng yêu thương và chiều chuộng hết mực. Cái tuổi ngây ngô mới lớn và trái tim tràn đầy yêu thương nên em đã trao cho anh "cái ngàn vàng" sau vỏn vẹn quen nhau 4tháng. Ai chữi em ngu, em dễ dãi cũng được nhưng em không hề hối hận vì bất kỳ điều gì cả ... Lúc ấy em cảm thấy bản thân mình may mắn lắm vì anh luôn là người che chở cho em, lo lắng cho em mọi thứ... Quen nhau được một năm thì tính nết anh thay đổi, anh hay rượu chè, hay la mắng và lạnh lùng với em, nhưng em là người sống theo lí trí, em thấy anh không còn coi trọng em nên em quyết định ra đi. Nhưng cuộc đời trớ trêu với em lắm, em mang thai mọi người ạ ... Cầm tờ giấy siêu âm của con mình tim em đau nhói... Em biết em không thể giữ con mình vì em còn quá nhỏ, em không chưa có gì ổn định và em không muốn mình phải lập gia đình, em tìm đến gặp anh, em bắt anh chở em đi bỏ. Dù anh không muốn nhưng em kiên quyết bỏ. Anh xin lỗi em, hứa là chịu trách nhiệm, anh kêu cho anh thêm một năm, anh sẽ rước em về rồi anh nói, em không thương anh, thì phải thương lây bản thân mình chứ... Em ước gì lúc đó em đừng tin vào những lời đó thì hay biết mấy...
Rồi một năm sau nữa, tụi em lấy nhau... Đây mới là bi kịch cuộc đời em :) Lấy nhau gần một năm, đùng một phát anh bỏ rơi em vì người thứ 3 ... Em không biết mọi người định nghĩa người thứ 3 ntn nhưng đối với em nó như một món quà. Cái ngày a nói a thích cô ấy, bên cô ấy thoải mái rất nhiều, em như chết lặng đi... Người mà mình yêu thương, bao dung, hi sinh tất cả lại có thể phủ phàng theo người khác... Lúc đó em như điên dại lao ra đường tìm kiếm anh, em cầu xin, van lạy anh quay về với gia đình... Rồi anh suy nghĩ lại, anh quay về với em sau một tuần rời đi... Nhưng mọi người ạ, mọi chuyện chưa dừng ở đây. Em bị bệnh ở dạ dày, em đi khám bệnh thì anh lại bỏ đi vui vẻ bên cô ấy, về thì say sỉn sỉ nhục em, anh ấy mắng em "dễ dãi mới lấy nó" rồi mắng em cần nó thì ra đường mà đứng thiếu gì đứa đáp ứng được điều em cần... Các chị ạ, khi mà giới hạn của sự chịu đựng, sự tổn thương lòng tự tôn không còn sẽ vùng lên rồi tự khắc sẽ buông... Em ra đi, em về nhà ba mẹ ở nhưng e kh nc của mình ra chỉ nói con nhớ ba mẹ nên muốn về với ba mẹ... Anh lại tìm đến, năn nỉ, hứa hẹn mọi thứ nhưng lại không buông bỏ, không quyết định rõ ràng được.. Em mệt mỏi lắm, nhiều lúc em nghĩ, có phải do nghiệp chướng bỏ con mà em phải chịu những thứ như vậy không, có phải quả báo cho em không... Em đau lòng lắm, em cũng còn yêu anh, nhưng anh lại không rõ ràng, kh kiên định được... Hiện giờ em với anh im lặng, không nói chuyện, không gặp mặt nhau, các chị à, bây giờ em phải làm sao cho đúng đây ? em bế tắc quá...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1