Có thể khi e viết ra câu chuyện của mình thì cái mà e nhận được sẽ là sự khinh bỉ và chê trách của mọi người nhưng thực sự đến bây giờ e đang cảm thấy bế tắc vô cùng. Mong đuợc mọi ng cho e lời khuyên, vì bây giờ e k biết e nên làm như thế nào nữa.


Giới thiệu sơ qua 1 chút về bản thân. E k quá xinh đẹp nhưng đặc biệt có duyên, bất cứ ng đàn ông nào e gặp cũng đều có cảm tình đặc biệt với e. E tốt nghiệp đại học và như mọi ng nhận xét thì e nhẹ nhàng, xinh xắn và khá giỏi.


A ấy là ng đã có gia đình, 2 con, hơn e 15t, k đẹp trai, k giàu có, k lãng mạn nhưng a ấy cho e cảm giác an toàn tuyệt đối, cảm giác đó lần đầu tiên e cảm nhận được.


E quen a ấy cách đây 2 năm. Năm đầu tiên chúng e quen nhau, 2 người chỉ đúng như a e, e chẳng bao giờ nghĩ mình lại có thể yêu 1 người đã có gia đình hay là bản thân lại người thứ 3 đi phá vỡ hạnh phúc của người khác. Mọi việc cứ mãi diễn biến như thế thì tốt biết mấy. Cách đây hơn 1 năm, khi có dịp được hợp tác làm việc cùng nhau trong 1 dự án lớn. E và a ấy gặp lại, vì là ng quen cũ nên cả 2 đều cảm thấy thật bất ngờ và vui vẻ. Trong dự án này, a ấy là người chịu trách nhiệm chính, e được sếp giao cho nhiệm vụ là trợ lý, là cánh tay phải giúp đỡ a ấy trong mọi việc. Thời gian đầu, bọn e rất vui vẻ và hứng khởi khi đc làm việc cùng nhau, do tính chất công việc nên e ở bên anh ấy gần như cả ngày. Nhiều hôm cả đội phải ở lại làm đến 10h tối trong suốt 1 thời gian dài. Làm cùng nhau, hàng ngày nói chuyện rất nhiều về công việc, về cuộc sống. A ấy cũng hay tâm sự chuyện gia đình,bạn bè. E cảm thấy thật may mắn vì được làm cùng 1 ng đàn ông như a ấy. Ở a ấy có sự từng trải, cho e cảm giác cuốn hút ở mỗi câu chuyện. Mỗi ngày đi làm, e đều được a ấy quan tâm và lo lắng cho mọi chuyện. E cứ vô tư cho rằng đó là tình cảm anh em bình thường. Nhưng dần dần, nó chẳng bình thường nữa khi a ấy bắt đầu thể hiện tình cảm với e, và thật k may khi e cũng cảm nhận rằng mình có chút gì đó với a ấy. Thời gian e làm việc cùng a ấy còn nhiều hơn cả thời gian e dành riêng cho mình, tuy công việc k vất vả. Nhưng yêu cầu phải thật hiểu rõ về công việc, có thể giải quyết nhanh những trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Tình cảm bọn e dành cho nhau lúc đó rất trong sáng, e k hỏi và a ấy cũng k nói gì nhiều về gia đình của mình. Cho đến khi sau 1 thời gian làm cùng nhau, vợ của a ấy muốn tham gia để giúp đỡ chồng mình. A ấy k còn cách nào khác đành đồng ý, từ đó bắt đầu nảy sinh nhiều chuyện. E và a ấy tuy có tình cảm nhưng cả 2 đều k muốn xảy ra chuyện gì làm ảnh hưởng đến gia đình nên bọn e k thể hiện thái độ gì hết, chỉ coi nhau như đồng nghiệp. Nhưng những lúc cả 2 vô tình nhìn nhau, mới biết cảm giác yêu thương thực sự như thế nào.


Nói sơ qua về vợ của a ấy, chị ấy k tài giỏi, k xinh đẹp thậm chí quê mùa. a ấy k chê vợ trước mặt e bao giờ nhưng qua lời kể của mọi ng thì c ấy hay quên, rất vụng và k biết ăn nói. Rất dễ làm mất lòng người khác, và được chứng minh là sau khi về tham gia dự án này. Tất cả nhân viên của a ấy, đều bỏ đi hết. K còn ai ở lại giúp a ấy hoàn thiện nốt dự án, a ấy thì rơi vào tình trạng khủng hoảng vì sếp liên tục nhắc nhở tiến độ,mà bây giờ k còn ai giúp đỡ. Chỉ còn 1 mình e và 1 người nữa ở lại đến cùng. Chị vợ kia thì gần như chỉ đến để làm cảnh và phá chứ việc gì c ấy làm, bọn e cũng đều phải khắc phục. Thậm chí còn mất thời gian và công sức hơn, a ấy cũng hiểu rõ điều đó nhưng k thể bắt c ấy nghỉ ở nhà được. có những lúc uống rượu say, a ấy mới nói mà k ý thức được rằng cuộc sống vợ chồng k như a ấy mong muốn. Vì thực sự làm cùng c ấy, e mới hiểu được nỗi khổ của a ấy như thế nào. Và bọn e đã đi quá giới hạn. E và chị vợ a ấy k hợp nhau, 1 chút cũng k hợp. Nhưng vì a ấy nên e nhịn rất nhiều, những gì c ấy làm hỏng, e lại làng phải đi khắc phục tất Cả. E và a ấy yêu nhau nhiều lắm, tưởng chừng như k thể xa nhau được. Thậm chí e còn có suy nghĩ bên a ấy cả đời,k cần danh phận,k đòi hỏi cũng k giành giật gì hết. Chỉ cần được ở bên anh ấy là đủ.


Nhưng mãi mãi mọi chuyện k như e mong ước, c ấy nghi ngờ mối quan hệ của bọn e, và lúc đó lấy lý do xin được việc khác tốt hơn. E xin nghỉ . Nỗi nhớ a ấy e k thể kìm nén được, hàng đêm nằm khóc mà e k thể gọi cho a ấy, e cũng k biết bản thân e phải làm gì để có thể quên đc tất cả. Và e biết được 1 sự thật, sau khi e xin nghỉ. Chị ấy đi kể với mọi ng rằng e là người làm hỏng, e là ng phá dự án của a ấy. May có c ấy về nên dự án mới có thể hoàn thành được, tất cả là công lao của c ấy. e đã định tung hê tất cả cho mọi ng biết sự thật rằng c ta phá hại như thế nào, ngu dốt ra sao nhưng nghĩ đến a ấy e lại k làm đc. E sợ ng đàn ông của e bị mất mặt, e sợ a ấy phải suy nghĩ nên e im lặng, k giải thích gì hết. Những ng biết chuyện đều nói e cần phải cho mọi ng biết bộ mặt của chị ta nhưng e đã k làm thế


Đến bây giờ, khi viết ra những dòng chữ này, e thực sự muốn gặp a ấy vô cùng. Chỉ cần đc ôm a ấy thêm 1 lần nữa thôi là đủ. Nhưng sao khó khăn với e đến thế


E nên từ bỏ , đi tìm hạnh phúc của riêng mình và mặc kệ a ấy đau khổ hay e sẽ lại âm thầm chịu đựng và ở bên a ấy đây


E thực sự bế tắc lắm rồi...