Mẹ tôi lấy bố tôi từ khi 18 tuổi . Cái thời ấy không học hành không biết bất cứ cái gì và chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra . Bà mang thai tôi và quyết định cưới bố tôi . Tôi không biết cuộc sống trước đó của bố mẹ tôi ra sao nhưng ngay từ khi tôi 3 tuổi , tôi hiểu thế nào là sự đau khổ của người mẹ . Hồi đó bố tôi ngày nào cũng nửa đêm mới về , mẹ tôi 3h sáng thì dậy đi chợ cá , còn tôi mỗi sáng sớm thức dậy không dám ho he 1 câu với bố chỉ biết lẳng lặng mở cửa sang bà nội ( nhà bà nội cách nhà tôi 2-3 nhà ) vì sợ gọi bố dậy thay quần áo đánh răng rửa mặt cho sẽ bị chửi vì tội đánh thức bố .
Tiếp đó khi tôi vào cấp 1 . Gia đình tôi khá hơn chút . Bố tôi bắt đầu tu chí làm ăn . Mẹ tôi thì không còn đi chợ cá . Nhưng cũng từ đó bão táp ập đến . Thời buổi khó khăn kiếm tiền khó nên có lẽ vì vậy mồ hôi sương máu chảy xuống cũng chưa kiếm nổi 1 đồng . Đâm ra bố tôi có cái tính cục súc , hay đa nghi , có thói quen áp đặt người khác . Và mẹ con tôi chính là bao cát . Ngay từ nhỏ tôi chứng kiến cũng như là bao cát của bố tôi . Mẹ con tôi mỗi lần bị ăn đánh là tơi bời , lên bờ xuống ruộng .
Tiếp đó vào cấp 2 . Thực sự tôi không tưởng tượng nổi tôi lớn như thế mà bố tôi vẫn đánh tôi dã man như vậy . Hồi đó tôi chỉ luôn có suy nghĩ hận và ghét ông . Bố tôi đánh mẹ con tôi , cắt tóc , đốt quần áo ... Mẹ tôi được bác sĩ chuẩn đoán bị bệnh Lao vì phổi bị dập do tác động mạnh tè bên ngoài . Ôi tôi cảm thấy sợ hãi . Dần dần lên cấp 3 các trận đòn bớt đi . Mỗi năm 2 trận đau đến thấu xương thấu thịt . Mẹ tôi lại càng thêm mối hận trong lòng . Tôi không biết làm sao cả . Thực sự . Tôi vảm thấy vô dụng , quá vô dụng . Mỗi lần bị đánh tôi toàn lấy người bao lên mẹ để đỡ đòn nhưng không hiểu sao mẹ tôi vẫn đau vẫn chảy máy vẫn tím bầm ...
Giờ tôi đã lên Đại học , mỗi năm mẹ con tôi lại chịu 1 trận . Mới nhất ông đánh mẹ tôi gẫy cả tay ... Tôi cảm thấy kinh sợ người bố của chính mình .
Tôi phát hiện oing cặp bồ . Do nhẽng người bạn của tôi nói . Tôi nhục ko biết chui đi đâu . Tôi ko dám nói với mẹ tôi . Nhưng chắc do trực giác của phụ nữ mẹ tôi cũng phát hiện ra . Mẹ tôi tình cờ bắt gặp ông đèo con nhỏ đó . Rồi cưoefi nói . Mẹ tôi không dám làm gì . Chỉ về nhà khóc . Mẹ tôi sợ nói gì rồi lại đánh tôi và mẹ . Mẹ cứ khóc . Còn tôi thì đần mặt ra . Tôi biết làm gì bây giờ . Nếu tôi im lặng mẹ tôi sẽ khổ :( Nếu tôi lên tiếng mẹ tôi cũng khổ ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn là con trai à?...