Chào các mẹ trong diễn đàn, hôm nay chắc hẳn mọi người vẫn đang hạnh phúc bên gia đình mình với kì nghỉ lễ dài ngày, còn em thì đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau lễ rồi, lúc đầu nghe lịch nghỉ lễ bắt đầu từ ngày 29-4 em đã thấy ôi sao lại nghỉ ngược người ta thế, công việc của em cần liên hệ với hải quan, vậy mà công ty cho nghỉ khi ông hải quan còn làm việc khi mình lên làm việc họ lại nghỉ, công việc bị đình trệ thế này. Nhưng hôm nay lại cảm giác may mắn vì có thể đi làm, có thể bước ra ngoài chứ nếu còn tiếp tục lê lết qua thêm 1 ngày lễ nào nữa chắc em sẽ chết trong cái mớ cảm xúc đan xen hỗn độn này mất.


Lễ này cũng như bao lễ khác, em và chồng chỉ về quê với bố mẹ, từ ngày cưới đến giờ cũng đã gần 3 năm nhưng chưa lần nào vợ chồng cùng nhau đi chơi xa, kể cả honey moon cũng chưa có, vì hai vợ chồng sống và làm việc chỉ cách nhà bố mẹ khoảng 100km nên thỉnh thoảng ngoài dịp lễ vẫn có thể gặp nhau, nên đôi khi em cũng mong muốn dịp lễ nào đó được cùng chồng đi đâu đó, vì hai vợ chồng vẫn chưa có em bé nên 1 chuyến du lịch cũng không phải là quá khó khăn, chỉ là chồng em không phải tuýp người hướng ngoại, anh ấy chỉ thích ở nhà xem tv, lướt net hoặc là miễn cưỡng đi xem phim với vợ thôi.


Em kết hôn khi vừa học xong đại học và tìm được công việc đầu tiên. Từ nhỏ ngoài việc học ra ba mẹ không để em phải động tay đến việc gì cả, mọi thứ đến với em đều rất dễ dàng và thuận lợi, cuộc sống không có nhiều va chạm, trong suy nghĩ của em cuộc sống của con người cứ phải theo những bước tuần tự kiểu như: học xong cấp 1 thì lên cấp 2, xong trung học thì vào đại học, xong đại học thì cần có 1 công việc, và khi em tìm được việc thì em nghĩ mình cần đi đến bước tiếp theo là lấy chồng và sinh con.


Em gặp chồng em khi đang trong thời gian thực tập ở cơ quan anh, rồi sau đó anh em thân thiết hơn, em giúp anh ấy vài việc nhỏ trong việc kinh doanh riêng của anh ấy trong thời gian chờ tốt nghiệp và tìm việc làm. Rồi em nhận thấy anh rất hiền, nghiệp vụ của anh rất giỏi, và hơn hết anh có chí cầu tiến rất cao, tình yêu của em có lẽ xuất phát từ lòng ngưỡng mộ như thế.


Rồi em cũng đi làm sau khi tốt nghiệp khoảng vài tháng, công việc anh cũng bận rộn hơn, vì thế nên tụi em cũng ít có những buổi hẹn hò hay đưa đón, nhưng trong em khẳng định rằng anh chính là bờ vai mà em cần, thế rồi tết năm đó anh cùng bố mẹ đến nhà em, hai gia đình cùng ở một huyện lại cùng làm nhà nước nên họ đã biết nhau từ lâu, chỉ có em và anh mãi sau này mới tình cờ biết nhau như thế, em lại nghĩ đây là duyên số, lại càng thêm quyết tâm rằng mình sẽ gắn bó với anh.


Rồi một ngày hai đứa cùng nhau đi chùa, trên ấy có một sư thầy thường xem ngày đẹp cho những ai có nhu cầu xem ngày ma chay cưới hỏi hay xây cất...hai đứa cũng thử vào xem cho vui, thầy nói hai tuổi bọn em hợp nhau, như là có duyên tiền định, nếu cưới thì hoặc là tháng 6 hoặc là tháng 12 âm lịch. Hai đứa nói với bố mẹ hai bên và thế là được tác hợp và định ngày vào tháng 6 vì...tháng 12 thì đợi lâu quá.


Thế là em lấy chồng, không một lời cầu hôn, chỉ sau chưa đầy 1 năm quen biết nhau. Uh thì yêu mà, thời gian cũng không phải là điều gì quá quan trọng, cũng chẳng đòi hỏi gì ở hai chữ lãng mạn, yêu và được ở bên nhau đã là hạnh phúc lắm rồi.


Về với nhau, bọn em ở trong căn nhà nhỏ của anh, cuộc sống dường như chỉ toàn màu hồng, chồng là cả thế giới của em, sau giờ làm em chỉ bay về nhà dọp dẹp và nấu cho anh những bữa cơm tối đơn giản nhưng ấm áp, em huyên thuyên đủ chuyện cho bữa cơm thêm tiếng cười, nhưng em không nhận ra rằng...dường như câu chuyện chỉ của em và chỉ mình em nói.